Bắt hung thủ sát hại Đại úy Công an ở Bình Phước

Thứ Tư, 08/07/2015 22:44  | Minh Tiến

|

(CAO) Công an Q.10 vừa bắt khẩn cấp đối tượng Nguyễn Minh Tuấn (40 tuổi, ngụ H.Hóc Môn) để điều tra hành vi Giết người. Tuấn được xác định là đối tượng đã đâm Đại úy Phạm Văn Mạnh (35 tuổi, công tác tại Công an H.Hớn Quản, Bình Phước) khiến Đại úy Mạnh tử vong.

Nguyễn Minh Tuấn bị bắt vào chiều tối 7-7, sau gần 10 ngày lẩn trốn. 

Tại cơ quan điều tra, bước đầu đối tượng Tuấn khai báo vào thời điểm gây án, y đang phê ma túy đá nên không kiểm soát được hành vi của mình.

Trước đó, vào ngày 28-6, Đại úy Phạm Văn Mạnh và Thượng sỹ Đỗ Trọng Hưng (cùng công tác tại Đội Cảnh sát ĐTTP về TTXH Công an H.Hớn Quản, Bình Phước) được lãnh đạo phân công thực hiện nhiệm vụ bảo vệ và ghi lời khai đối tượng trong 1 vụ trộm chó trên địa bàn hiện đang điều trị tại bệnh viện STO Phương Đông - TP.HCM.

Tối cùng ngày, khi Đại úy Mạnh đi bộ đến khu vực cổng Khách sạn Sinh Đôi (Q.10, TP.HCM) thì bị đối tượng lạ mặt dùng vật nhọn đâm vào bụng. Mặc dù được người dân đưa đến Bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu nhưng Đại úy Mạnh đã tử vong do vết thương quá nặng.

Bình luận (0)

Lên đầu trang