Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên viếng Nhạc sĩ Lư Nhất Vũ

Thứ Hai, 31/03/2025 06:00

|

(CAO) Chiều 30/3, tại Nhà tang Lễ Quốc gia khu vực phía Nam, đoàn Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM do đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM làm trưởng đoàn đã đến viếng tang đồng chí Lê Văn Gắt (Nhạc sĩ Lư Nhất Vũ).

Tại lễ viếng, Bí Thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên cùng các đại biểu đã dành phút mặc niệm tưởng nhớ Nhạc sĩ Lư Nhất Vũ và viết sổ tang.

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên cùng các đại biểu đến viếng.
Đồng chí Nguyễn Văn Nên viết sổ tang sau lễ viếng.

Viết sổ tang bày tỏ niềm thương tiếc Nhạc sĩ Lư Nhất Vũ, nguyên Ủy viên Ban Thư ký Hội Nhạc sĩ Việt Nam - Viện trưởng Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam tại TPHCM, nguyên Phó Tổng Thư ký Hội Âm nhạc TPHCM, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên ghi: “Người đảng viên trung hiếu với Đảng, gắn bó với dân, một tấm gương sáng về nhân cách sống, bổn phận làm người, đạo đức cách mạng, được đồng chí, đồng đội, đồng bào kính phục, yêu quý. Một nhạc sĩ tài hoa, nhiệt huyết, vang bóng một thời với những ca khúc: Cô gái Sài Gòn đi tải đạn, Bài ca đất Phương Nam, Hãy yên lòng mẹ ơi,… thôi thúc lòng yêu nước và hăng say cống hiến của bao thế hệ thanh niên Việt Nam”.

Nhạc sĩ Lư Nhất Vũ. Ảnh: Nguyễn Á

Nhạc sĩ Lư Nhất Vũ tên thật là Lê Văn Gắt, sinh ngày 13/4/1936 tại Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Cuộc đời sáng tác của Nhạc sĩ Lư Nhất Vũ có nhiều tác phẩm nổi tiếng như: Khúc hát người đi khai hoang, Bài ca đất phương Nam, Bên tượng đài Bác Hồ, Hãy yên lòng mẹ ơi, Chiều trên bản Mèo, Cô gái Sài Gòn đi tải đạn,… Nhạc sĩ cũng tạo dấu ấn khi cùng với người bạn đời của mình là nhà thơ Lê Giang đã dành nhiều thời gian đi sưu tầm, nghiên cứu thể loại dân ca Việt Nam, nhất là dân ca Nam Bộ. Nhiều công trình nổi tiếng của Nhạc sĩ Lư Nhất Vũ gồm: Tìm hiểu dân ca Nam Bộ (1983), Dân ca người Việt ở Nam Bộ, tập Ca khúc Lư Nhất Vũ, Nhạc và Đời; 300 Điệu lý Nam bộ, Hò trong dân ca Việt Nam, Hát ru Việt Nam, Lý trong dân ca người Việt…

Nhạc sĩ Lư Nhất Vũ đã để lại một gia tài đồ sộ với nhiều công trình, ca khúc ở nhiều thể loại. Nhạc sĩ sáng tác từ ca khúc, ca khúc thiếu nhi, trường ca, hợp xướng đến nhạc cảnh, nhạc múa, nhạc sân khấu, nhạc phim hoạt họa và độc tấu… với nhiều phong cách, tạo ra sự đa dạng, phong phú trong ngôn ngữ vùng âm nhạc phía Nam của đất nước.

Nhạc sĩ đã được nhận nhiều phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước như: Huân chương Kháng chiến chống Mỹ hạng Nhất, Nhì; Huân chương Lao động hạng Nhất; Giải thuởng Nhà nước về Văn hóa văn nghệ; Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng…

Chiều cùng ngày, đoàn đại biểu Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM do đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM làm trưởng đoàn, đã đến viếng tang Nhạc sĩ Lư Nhất Vũ. Tại lễ viếng, các đại biểu đã dành phút mặc niệm, bày tỏ niềm tiếc thương trước sự ra đi của Nhạc sĩ Lư Nhất Vũ.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc cùng đoàn đại biểu Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM viếng tang Nhạc sĩ Lư Nhất Vũ

Bình luận (0)

Lên đầu trang