Đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam dự và chỉ đạo Hội nghị.

Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các đồng chí lãnh đạo, đại biểu đến dự Hội nghị
Dự Hội nghị có các đồng chí: Lê Hoài Trung, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; Thượng tướng Trịnh Văn Quyết, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương…
Về phía Bộ Công an có các đồng chí: Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì Hội nghị; các đồng chí trong Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an; các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư các đảng ủy trực thuộc Đảng ủy Công an Trung ương.
Hội nghị được truyền trực tuyến đến các điểm cầu Công an các tỉnh, thành phố trên cả nước.

Ban Giám đốc Công an TPHCM cùng các đại biểu tham dự tại điểm cầu CATP
Trung tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TPHCM chủ trì điểm cầu CATP. Cùng dự có các đồng chí Phó Giám đốc CATP; lãnh đạo các đơn vị chức năng thuộc CATP.
Phát biểu khai mạc Hội nghị, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ nhấn mạnh: Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm chăm lo, giáo dục, rèn luyện tư cách người Công an cách mạng; tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người và nhất là Sáu điều Bác Hồ dạy đối với lực lượng CAND có ý nghĩa vô cùng sâu sắc, là kim chỉ nam cho rèn luyện, phấn đấu của mỗi CBCS, góp phần xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, sẵn sàng hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ phát biểu khai mạc Hội nghị
Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ khẳng định, Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và đánh giá kết quả thực hiện Quy định số 09 của Đảng ủy Công an Trung ương về chế độ học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy CAND là Hội nghị có ý nghĩa rất quan trọng đối với công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng với yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra trong tình hình mới.
Hội nghị nhằm đánh giá đúng tình hình, kết quả 10 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị và kết quả thực hiện Quy định số 09 của Đảng ủy Công an Trung ương năm 2025; xác định ưu điểm, hạn chế, tồn tại, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm; dự báo tình hình, thuận lợi, khó khăn trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, học tập Sáu điều Bác Hồ dạy CAND để thống nhất giải pháp, thực hiện có hiệu quả cao nhất trong thời gian tới.

Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các đại biểu tham quan triển lãm sách bên lề Hội nghị
Theo đó, thời gian qua, Đảng ủy CATW, lãnh đạo Bộ Công an đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện đạt được nhiều kết quả quan trọng.
Hàng năm ban hành kế hoạch thực hiện chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy CAND và xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Tổ chức 50 hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến, mở rộng thành phần đại biểu dự tới Công an cấp xã (trung bình mỗi hội nghị có trên 400 điểm cầu, hơn 17.000 đại biểu).
Chủ động nghiên cứu, đề xuất và chủ trì ban hành hơn 80 văn bản lãnh đạo, chỉ đạo (nghị quyết, chỉ thị, quy định, thông tư, kế hoạch, hướng dẫn...); tổ chức hơn 100 hội thảo khoa học (cấp quốc gia, cấp Bộ); hơn 15.000 cuộc tọa đàm, trao đổi tại đơn vị cơ sở; hơn 9.000 buổi báo cáo chuyên đề, thi kể chuyện về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; hơn 20.000 lớp bồi dưỡng, tập huấn về văn hóa ứng xử, kỹ năng xử lý các tình huống thường xảy ra trong thực tiễn. Phối hợp xuất bản, phát hành 3.000 tác phẩm (sách, tác phẩm hội họa, điêu khắc, âm nhạc, sân khấu, điện ảnh, công trình nghiên cứu khoa học...) chủ đề về học tập và làm theo Bác Hồ; xây dựng, thực hiện 20.000 mô hình, công trình, phần việc, khẩu hiệu hành động trong tu dưỡng, rèn luyện hàng ngày và nâng cao tinh thần trách nhiệm phục vụ Nhân dân như: “Mỗi ngày làm một việc tốt vì Nhân dân”, “Nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin”, “Vì Nhân dân phục vụ”, “Mẹ đỡ đầu”, “Con nuôi Công an xã”…

Toàn cảnh điểm cầu Công an TPHCM
Tổ chức 20 đợt sinh hoạt chính trị nghiên cứu, học tập các bài viết, tác phẩm của cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Tô Lâm; sinh hoạt chính trị với các chủ đề: “CAND rèn đạo đức, luyện tác phong, trọng danh dự, đoàn kết, đổi mới, nêu gương, kỷ cương, trách nhiệm vì nước quên thân, vì dân phục vụ”; “Danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất; lúc dân cần, lúc dân khó, có Công an, quyết tâm xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”; Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì Nhân dân phục vụ”...
Chủ động trong công tác nắm tình hình, dự báo chiến lược, kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước nhiều chủ trương, chính sách về bảo vệ ANQG, bảo đảm TTATXH và xây dựng lực lượng CAND. Triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống tội phạm, nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về ANTT. Thực hiện nghiêm chỉ đạo của Trung ương về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; tập trung điều tra, xử lý dứt điểm, nghiêm minh nhiều vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng với tinh thần “Không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, “Xử lý một vụ, cảnh tỉnh cả vùng, cả lĩnh vực”; kịp thời đề xuất, kiến nghị khắc phục những sơ hở, thiếu sót trong công tác quản lý nhà nước về kinh tế được lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Nhân dân ghi nhận, đánh giá cao.
Bộ Công an thể hiện đột phá tư duy trong công tác lập pháp, đề xuất các vấn đề mới góp phần hoàn thiện đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước và xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN; chuyển đổi trạng thái làm việc từ truyền thống sang môi trường điện tử; xây dựng, tạo lập, kết nối dữ liệu giúp người dân được hưởng nhiều tiện ích, tạo bước chuyển biến “đột phá” trong chuyển đổi số quốc gia. Kết quả khảo sát hàng năm mức độ hài lòng của Nhân dân về giải quyết thủ tục hành chính trong CAND được ghi nhận, đánh giá ở mức cao.
Gương mẫu, đi đầu trong thực hiện tinh gọn, sắp xếp tổ chức bộ máy đáp ứng với thực tiễn; thực hiện 3 đợt (năm 2018, 2022, 2025) sắp xếp tinh gọn bộ máy theo hướng “Tinh, gọn, mạnh, hướng về cơ sở”, “Tỉnh toàn diện; xã vững mạnh, bám cơ sở”. Bộ Công an cử sĩ quan thực hiện nhiệm vụ giữ gìn hòa bình Liên hợp quốc; tích cực tham gia cứu hộ, cứu nạn tại Thổ Nhĩ Kỳ năm 2023, tại Myanmar năm 2025, qua đó lan tỏa hình ảnh đẹp, nâng cao vị thế của lực lượng Công an Việt Nam trên trường quốc tế.
Định kỳ hàng tháng, lãnh đạo Bộ Công an thực hiện nghiêm chế độ tiếp công dân để lắng nghe, giải quyết phản ánh, kiến nghị, góp ý, qua đó có biện pháp chấn chỉnh, phòng ngừa sai phạm. Công an các đơn vị, địa phương thực hiện tốt các hình thức lấy ý kiến góp ý của cơ quan, tổ chức và Nhân dân về tư thế, lễ tiết, tác phong và tinh thần trách nhiệm phục vụ Nhân dân để chủ động trong công tác quản lý cán bộ, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác.
Tổ chức nhiều hoạt động an sinh xã hội, ủng hộ, giúp đỡ Nhân dân tại vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo; tính từ năm 2021 đến nay, Bộ Công an huy động, quyên góp, ủng hộ số tiền hơn 870 tỷ đồng và nhiều ngày công giúp Nhân dân xóa nhà tạm, nhà dột nát tại các địa phương.
Công tác tuyên truyền được đẩy mạnh theo tinh thần “Lấy cái đẹp dẹp cái xấu; lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực", kết hợp tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội, tuyên truyền trực quan, triển lãm, biểu diễn mô tô dẫn đoàn, võ thuật, khí công, kỵ binh, trống hội…, qua đó lan tỏa, tôn vinh hình ảnh đẹp, sự kiên trì khổ luyện, cống hiến, hy sinh bảo vệ cuộc sống bình yên và hạnh phúc của Nhân dân. Chú trọng tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các hoạt động sai trái thù địch, bảo vệ uy tín, danh dự của Đảng, danh dự của CAND.
Công tác kiểm tra, giám sát, sơ kết đánh giá việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện chế độ (học tập, kiểm tra đánh giá, biểu dương, tôn vinh, tuyên truyền; trách nhiệm của cấp ủy, lãnh đạo và CBCS) theo ngày, tuần, tháng năm; tập trung thực hiện 3 vấn đề cốt lõi là: “Học tập”, “Quyết tâm thực hiện, làm theo” và “Gương mẫu đi đầu” trong học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy CAND. Đại đa số cán bộ, đảng viên, chiến sĩ đã ý thức rõ hơn, nghiêm túc hơn trong việc giữ gìn danh dự, lòng tự trọng, trách nhiệm đối với công việc và ý thức phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân. Xuất hiện nhiều hình ảnh người chiến sĩ Công an gần gũi, thân thiện, sẵn sàng chấp nhận gian khổ, hy sinh vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của Nhân dân.
Cập nhật...