Công an TPHCM triển khai Công an xã chính quy tại 58 xã

Thứ Bảy, 25/12/2021 14:06

|

(CAO) Sáng 25-12, Công an TPHCM đã tổ chức Lễ công bố triển khai Công an xã chính quy tại 58 xã thuộc TPHCM. Thiếu tướng Lê Hồng Nam – Giám đốc CATP dự và chủ trì buổi lễ.

Dự buổi lễ có Đại tá Nguyễn Thanh Hưởng – Phó giám đốc CATP; đại diện các sở, ban, ngành; đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc CATP; đại diện lãnh đạo các huyện và các đồng chí được bổ nhiệm trưởng công an xã trong đợt này.

Các đại biểu cùng các đồng chí được bổ nhiệm Trưởng Công an xã trong đợt này

Tại buổi lễ, Thượng tá Võ Văn Hữu – Trưởng phòng Tổ chức cán bộ đã công bố các Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc tổ chức Công an xã chính quy tại 58 xã thuộc địa bàn TP và các Quyết định của Giám đốc CATP về công tác cán bộ.

Theo đó, công an xã do Trưởng Công an xã chỉ huy, có từ 2-3 phó trưởng công an xã. Tổ chức bộ máy công an xã gồm các tổ: Tổ tổng hợp, tổ Cảnh sát khu vực, tổ Cảnh sát phòng chống tội phạm.

Tiếp đó, CATP đã công bố và trao các Quyết định về công tác cán bộ. Cụ thể, đã trao quyết định bổ nhiệm Trưởng Công an xã cho 57 đồng chí trong đợt này.

Thiếu tướng Lê Hồng Nam - Giám đốc CATP trao quyết định cho các đồng chí Trưởng Công an xã 
Đại tá Nguyễn Thanh Hưởng - Phó giám đốc CATP trao quyết định cho các đồng chí Trưởng Công an xã

 Đại tá Phạm Hoàng Thảo – Trưởng Công an huyện Bình Chánh đại diện công an 5 huyện của TP phát biểu về việc triển khai tổ chức công an xã chính quy trên địa bàn theo quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an và Giám đốc CATP.

Đồng chí Thảo cho biết sẽ quyết tâm thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, đúng quy định, đưa lực lượng công an xã chính quy nhanh chóng hoạt động đi vào nề nếp, hoạt động hiệu quả, nhằm góp phần xây dựng lực lượng công an xã nói riêng, lực lượng CATP nói chung chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; nâng cao hiệu quả công tác đảm bảo ANTT trên địa bàn.

Đại tá Phạm Hoàng Thảo - Trưởng Công an huyện Bình Chánh phát biểu tại hội nghị

Thay mặt các đồng chí trưởng công xã vừa được công bố quyết định bổ nhiệm, Trung tá Phạm Văn Mơ – Trưởng Công an xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn cho biết bản thân cảm thấy rất vinh dự, tự hào và gửi lời cảm ơn đến lãnh đạo Bộ Công an, Ban giám đốc CATP cùng UBND các cấp đã quan tâm, hỗ trợ, tạo điều kiện trong việc đẩy mạnh tăng cường xây dựng lực lượng công an xã trong thời gian qua.

Trung tá Phạm Văn Mơ - Trưởng Công an xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn đại diện các đồng chí trưởng công an xã phát biểu

Trung tá Phạm Văn Mơ hứa quyết tâm cố gắng cùng cấp ủy, ban chỉ huy công an xã tích cực hoàn thành tốt các nhiệm vụ trong mọi hoàn cảnh và nỗ lực nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động thuộc về chức năng, quyền hạn của lực lượng công an cơ sở theo quy định hiện nay một cách toàn diện, đáp ứng yêu cầu “Bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở” mà Bộ Công an đã đề ra.

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Lê Hồng Nam – Giám đốc CATP cho biết, nhiều xã trên địa bàn TP đang có tốc độ đô thị hóa rất nhanh trong khi cơ sở hạ tầng chưa phát triển kịp đã đặt ra nhiều vấn đề mang tính xã hội cho cơ quan nhà nước, trong đó có công tác quản lý cư trú, đảm bảo an ninh, trật tự của lực lượng công an xã.

Thực tiễn cho thấy tình hình hoạt động các loại tội phạm dự báo sẽ tiếp tục diễn biến phức tạp, đặt ra cho lực lượng CATP nói chung và công an xã nói riêng trách nhiệm nặng nề trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội, đòi hỏi phải nâng cao chất lượng công tác, tinh thông nghiệp vụ cho lực lượng công an xã, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đảm bảo ANTT trong tình hình mới.

Thiếu tướng Lê Hồng Nam - Giám đốc CATP phát biểu, giao nhiệm vụ cho các đồng chí Trưởng công an xã được bổ nhiệm đợt này

Thiếu tướng Lê Hồng Nam khẳng định, việc chính quy hóa lực lượng công an xã là một chủ trương lớn và là một trong những nội dung quan trọng nhằm góp phần xây dựng lực lượng công an cấp cơ sở nói riêng và CATP nói chung cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, là yêu cầu khách quan, cấp bách xuất phát từ yêu cầu thực tiễn công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phục vụ công tác phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội trên địa bàn khu vực nông thôn ở TPHCM trong tình hình mới.

Đồng chí Giám đốc CATP yêu cầu công an các xã cần tập trung thực hiện các nhiệm vụ được giao, trọng tâm là bảo đảm tốt tình hình ANTT tại địa bàn cơ sở, tham gia phòng chống dịch Covid-19. Đồng thời quản lý chặt chẽ các loại đối tượng trọng điểm tại địa bàn cơ sở, phòng ngừa, ngăn chặn hoạt động phức tạp của các loại tội phạm sau dịch Covid-19.

Bên cạnh đó, lực lượng công an các xã phải thực hiện tốt công tác quản lý cư trú, đảm bảo công dân sống trên địa bàn phải có trong cơ sở dữ liệu dân cư; duy trì bổ sung, cập nhật dữ liệu dân cư bảo đảm “đúng, đủ, sạch, sống”; phối hợp với ngành y tế tăng cường “làm sạch” dữ liệu quốc gia về dân cư phục vụ у công tác quản lý xã hội trong điều kiện “bình thường mới”.

Công an các huyện cần quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo tập trung xây dựng công an xã chính quy vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và thực sự trong sạch, liêm chính, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, gần dân, sát dân, sát tình hình, đủ sức đảm bảo an ninh trật tự tại cơ sở... Phải làm sao để dân hài lòng khi đến thực hiện thủ tục hành chính và chủ động cung cấp cho lực lượng công an các thông tin có giá trị liên quan đến công tác đảm bảo an ninh, trật tự.

Các đại biểu chụp hình lưu niệm với các đồng chí Trưởng công an xã

Thiếu tướng Lê Hồng Nam nhấn mạnh, lực lượng công an xã là bộ phận hết sức quan trọng trong công tác công an, là lực lượng nòng cốt trong phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc, đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn xã hội ở cơ sở. Do đó, Đảng ủy - Ban Giám đốc CATP tin tưởng đội ngũ Ban chỉ huy, cán bộ, chiến sĩ công an 58 xã tiếp tục phát huy truyền thống của lực lượng CATP, phấn đấu nỗ lực nhiều hơn trong nhiệm vụ giữ gìn an ninh trật tự, ngày càng tinh thông nghiệp vụ, lớn mạnh về tổ chức, lực lượng... để xứng đáng với niềm tin của lãnh đạo Bộ Công an, Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân TPHCM đã tin tưởng giao phó, tiếp tục làm dày thêm những thành tích mới vào trang sử vàng truyền thống của lực lượng CATP.

Bình luận (0)

Lên đầu trang