Chủ tịch nước dự Lễ kỷ niệm 75 năm ngày Báo CAND phát hành số đầu tiên

Thứ Năm, 23/12/2021 20:26

|

(CAO) Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu các cơ quan báo chí, xuất bản trong Công an nhân dân tiếp tục là lực lượng tiên phong trên mặt trận thông tin, truyền thông về an ninh quốc gia, chủ quyền dân tộc, bảo đảm trật tự, an toàn, công bằng xã hội...

Ngày 23/12/2021, tại Hà Nội, Bộ Công an long trọng tổ chức Lễ Kỷ niệm 75 năm Ngày Báo Công an nhân dân (CAND) phát hành số đầu tiên (01/11/1946 - 01/11/2021), 40 năm Ngày thành lập Nhà Xuất bản CAND (10/02/1981 - 10/02/2021), 10 năm Ngày phát sóng chính thức Kênh Truyền hình CAND - ANTV (11/12/2011 - 11/12/2021) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất, hạng Nhì, hạng Ba.

Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đến dự và phát biểu tại Lễ kỷ niệm.

Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì buổi Lễ.

Cùng dự về phía khách mời có các đồng chí: Lê Khánh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước; Hồ Quang Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam; đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương.

Về phía Bộ Công an có các đồng chí trong Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ, nguyên lãnh đạo Bộ Công an; đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ, Công an một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương…

Các đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ

Trình bày diễn văn kỷ niệm, Trung tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an nêu rõ: Ngày 01/11/1946, Báo Công an Mới – tiền thân là Báo CAND ngày nay chính thức phát hành số đầu tiên.

Trải qua 75 năm, Báo CAND đã có những bước trưởng thành, phát triển vượt bậc. Đến nay, Báo CAND được Nhà nước xác định là 01 trong 06 cơ quan truyền thông chủ lực đa phương tiện của quốc gia, là cơ quan báo chí có nhiều ấn phẩm nhất và có số lượng phát hành lớn trong toàn quốc, được bạn đọc ghi nhận, đánh giá cao, với các ấn phẩm có thương hiệu riêng như Báo CAND hàng ngày, An ninh thế giới, Văn nghệ Công an… Năm 2016, Báo điện tử CAND ra đời với các phiên bản Tiếng Anh, Tiếng Trung đã “cộng hưởng” thêm sức mạnh lan tỏa tới các bạn đọc ở trong và ngoài nước... Năm 2021, thực hiện Đề án Quy hoạch báo chí của Chính phủ và của CAND, Bộ Công an đã đưa 05 tờ báo địa phương trở thành 04 ấn phẩm chuyên đề của Báo CAND (Chuyên đề An ninh Thủ đô, An ninh Hải Phòng, Công an TPHCM, Công an TP. Đà Nẵng) đã tạp thêm sức mạnh tuyên truyền cho Báo CAND...

Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ trình bày diễn văn kỷ niệm tại buổi Lễ.

Nhà Xuất bản CAND trải qua 40 năm xây dựng và trưởng thành, đã xuất bản hàng triệu ấn phẩm góp phần tổng kết tri thức, kinh nghiệm lý luận thực tiễn công tác đấu tranh bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội của lực lượng CAND, trong đó có những bộ sách lớn như: Từ điển CAND Việt Nam, Bách khoa thư CAND, hệ thống giáo trình các trường CAND…

Nhà Xuất bản CAND đã tham mưu, giúp lãnh đạo Bộ Công an phối hợp Hội Nhà văn Việt Nam tổ chức 04 lần Cuộc thi sáng tác Tiểu thuyết, truyện và ký về đề tài “Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống”, tạo nên sự gắn kết giữa lực lượng CAND với đội ngũ các nhà văn Việt Nam, góp phần xây dựng hình tượng cao đẹp của người chiến sỹ CAND, đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc…

Ngày 11/12/2011, Kênh Truyền hình CAND - ANTV phát sóng chính thức, đánh dấu bước phát triển vượt bậc của báo chí CAND trong xu thế truyền thông hiện đại. Sau 10 năm phát sóng, Truyền hình CAND đã từng bước khẳng định được thương hiệu và vị trí là một kênh truyền hình chính luận trong lòng khán giả, được Nhà nước xác định là 01 trong 07 kênh truyền hình trong nước phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền thiết yếu của Quốc gia, với hơn 300 phút tự sản xuất mới mỗi ngày, bao gồm 23 chuyên mục, 09 bản tin.

Hiện nay, Truyền hình CAND có chỉ số người xem đứng vị trí top 03 ở khu vực phía Bắc, top 10 tại khu vực phía Nam trong gần 200 kênh truyền hình của cả nước...

null
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trao Huân chương Lao động hạng Nhất tặng Báo CAND.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trao Huân chương Lao động hạng Nhì tặng Nhà Xuất bản CAND.
null
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trao Huân chương Lao động hạng Ba tặng Truyền hình CAND.

Tại buổi Lễ, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã trao Huân chương Lao động hạng Nhất tặng Báo CAND, trao Huân chương Lao động hạng Nhì tặng Nhà Xuất bản CAND, trao Huân chương Lao động hạng Ba tặng Truyền hình CAND.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc biểu dương và chúc mừng thành tích mà các thế hệ cán bộ, phóng viên, biên tập viên Báo CAND, Nhà Xuất bản CAND và Truyền hình CAND đã đạt được trong thời gian qua; khẳng định, báo chí – xuất bản CAND đã thực sự trở thành cầu nối giữa Đảng, Nhà nước, lực lượng CAND với nhân dân, xứng đáng là cơ quan ngôn luận của Đảng ủy Công an Trung ương và Bộ Công an, góp phần quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại buổi Lễ.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đề nghị, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, các cơ quan báo chí, xuất bản và toàn thể đội ngũ những người làm báo nỗ lực phấn đấu, hoàn thành tốt sứ mệnh được giao.

Tiếp tục là lực lượng tiên phong trên mặt trận thông tin, truyền thông về an ninh quốc gia, chủ quyền dân tộc, bảo đảm trật tự, an toàn, công bằng xã hội. Đây là nền tảng không thể thiếu để tạo dựng lòng tin vững mạnh của nhân dân vào chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước, tin vào sự nghiệp bảo vệ xây dựng và phát triển đất nước theo con đường mà Đảng và Bác Hồ đã lựa chọn.

Chú tâm đến nội dung chuyên môn, bám sát thực tế, có được sự ủng hộ cao, hỗ trợ của người dân trong các mặt công tác, tinh thần chung là mỗi người dân là một chiến sỹ an ninh, đồng hành và cộng tác với các đồng chí; tận dụng chuyển đổi số để nâng cao chất lượng, hoạt động của Truyền thông CAND cũng như tăng khả năng tiếp cận của những người dân cổ vũ cho tình yêu nước, tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, ý chí tự lực, khát vọng phát triển của đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu tại buổi Lễ.

Lực lượng báo chí – xuất bản CAND phải là lực lượng tiên phong đi đầu trong công tác thông tin, tuyên truyền, đấu tranh với các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; đồng thời tổ chức đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; phân tích và làm rõ âm mưu, phương thức thủ đoạn phá hoại của các thế lực thù địch nhằm tạo ra sức “đề kháng” mạnh mẽ cho cán bộ, chiến sỹ và nhân dân chống lại các hiện tượng suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống; bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng...

Tập trung nghiên cứu, xây dựng thành công mô hình cơ quan truyền thông chủ lực, đa phương tiện như nhiệm vụ được Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ đã giao tại quy hoạch báo chí. Đây chính là định hướng lớn, có tính chiến lược cho sự phát triển của cơ quan Truyền thông CAND trong tương lai, vừa đáp ứng được yêu cầu cơ quan báo chí chủ lực trong nước, vừa phù hợp với xu thế quốc tế.

Quan tâm chăm lo đời sống cán bộ, chiến sỹ, công nhân viên, xây dựng cơ quan Truyền thông CAND là tập thể đoàn kết, thống nhất, gắn bó, đội ngũ những người làm truyền thông CAND cần không ngừng rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp, trách nhiệm xã hội, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, vững vàng vượt qua mọi khó khăn, mọi sự cám dỗ, có đủ dũng khí, luôn đặt lợi ích của Tổ quốc, của nhân dân lên trên hết, trong hoạt động cần bám sát thực tiễn, có nhiều tác phẩm báo chí, nhiều cuốn sách có giá trị hay, thuyết phục, cuốn hút công chúng, xứng đáng là những người chiến sỹ trên mặt trận văn hóa – tư tưởng như Bác Hồ đã căn dặn…

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Bộ trưởng Tô Lâm cùng các đại biểu tại buổi Lễ.

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an và toàn thể tướng lĩnh, cán bộ, chiến sỹ lực lượng CAND, Bộ trưởng Tô Lâm bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc và trân trọng cảm ơn tình cảm, sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và của cá nhân đồng chí Chủ tịch nước đối với lực lượng CAND; quán triệt nghiêm túc, cụ thể hóa và triển khai thực hiện hiệu quả những ý kiến chỉ đạo của đồng chí Chủ tịch nước; tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang, không ngừng rèn luyện, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, Nhà nước và yêu quý của nhân dân.

Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an tin tưởng, Cục Truyền thông CAND và các đơn vị báo chí – xuất bản CAND tiếp tục đoàn kết, vượt mọi khó khăn, thách thức, phấn đấu thực sự là những chiến sĩ xung kích trên mặt trận văn hóa, tư tưởng, chăm lo xây dựng đơn vị trong sạch, vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trong giai đoạn mới.

null
null
Một số tiết mục văn nghệ chào mừng tại buổi Lễ.
Thực hiện Đề án 106 của Bộ Công an “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”, ngày 06/8/2018, 03 đơn vị Báo CAND, Nhà Xuất bản CAND và Trung tâm Phát thanh, Truyền hình, Điện ảnh CAND đã được hợp nhất trở thành Cục Truyền thông CAND có chức năng là cơ quan ngôn luận của Đảng ủy Công an Trung ương và Bộ Công an thống nhất quản lý, chỉ đạo hoạt động báo chí, xuất bản, điện ảnh CAND. Đây là mô hình phù hợp với xu thế báo chí truyền thông hiện đại đa phương tiện, là bước ngoặt có ý nghĩa sáng tạo về tổ chức của Bộ Công an.

Hiện nay, Cục Truyền thông CAND có đầy đủ 04 loại hình báo chí gồm: Báo in, báo hình, báo điện tử, báo nói; ngoài ra còn có Xuất bản CAND và Điện ảnh CAND…

Bình luận (0)

Lên đầu trang