Phụ nữ TPHCM: Đoàn kết - sáng tạo - khát vọng vươn lên - phát triển bền vững

Thứ Năm, 23/12/2021 16:55

|

Sáng 23/12, Hội Liên hiệp Phụ nữ TPHCM tổ chức Đại hội đại biểu Phụ nữ TPHCM lần thứ XI, nhiệm kỳ 2021-2026 với chủ đề “Đoàn kết – sáng tạo – khát vọng vươn lên – phát triển bền vững”.

Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM tặng Đại hội bức tranh với dòng chữ “Đoàn kết – Sáng tạo – Khát vọng vươn lên – Gia đình hạnh phúc”.

Đến dự có mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Hữu Tài; Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên; nguyên Uỷ viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy TP Lê Thanh Hải; Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Việt Nam Hà Thị Nga; Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Phan Văn Mãi; nguyên Uỷ viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh; nguyên Uỷ viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Bí thư Thành ủy TP Nguyễn Thị Thu Hà; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Lệ; nguyên Phó Bí thư Thành ủy, nguyên Chủ tịch HĐND TP Phạm Phương Thảo; nguyên Phó Bí thư Thành ủy Võ Thị Dung; Uỷ viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam TP Tô Thị Bích Châu và 299 đại biểu phụ nữ xuất sắc, tiêu biểu đại diện cho hơn 1,5 triệu hội viên và các tầng lớp phụ nữ trên địa bàn TP.

Phong trào phụ nữ và hoạt động Hội ngày càng phát triển

Tại đại hội, Chủ tịch Hội LHPN TP Nguyễn Trần Phượng Trân cho biết, nhiệm kỳ qua, cán bộ, hội viên phụ nữ TP đã luôn đoàn kết, vượt qua mọi khó khăn, để đưa phong trào phụ nữ và hoạt động Hội ngày càng phát triển, góp phần đáng kể vào sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của TP; thúc đẩy hoàn thành mục tiêu vì sự bình đăng và tiến bộ của Phụ nữ. Các cấp Hội đã năng động, sáng tạo phát huy trí tuệ, sức mạnh tập thể, không ngừng đối mới nội dung, phương thức hoạt động, linh hoạt trong chỉ đạo, điều hành, xác định khâu đột phá, xác định chủ đề từng năm để tổ chức thực hiện phong trào thi đua và các nhiệm vụ trọng tâm đạt nhiều kết quả thiết thực, đã cơ bản hoàn thành và hoàn thành vượt mức một số chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Phụ nữ TP lần thứ X đề ra.

Theo báo cáo chính trị trình tại đại hội, nhiệm kỳ qua, phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc" gắn với học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ngày càng được hội viên, phụ nữ các giới hưởng ứng thiết thực, cụ thể hóa vào phong trào thi đua của ngành, địa phương, đơn vị, tạo sự chuyển biến về chất trong phong trào phụ nữ trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà", "Lao động giỏi, lao động sáng tạo", “Thanh niên lập thân, lập nghiệp", “Người con hiếu thảo" được các cấp Hội phối hợp triển khai sâu rộng trong lực lượng nữ công chức, viên chức, công nhân, lao động, nữ thanh niên. Phong trào “Người kinh doanh văn minh" được phát động rộng rãi trong thương nhân các chợ, phong trào “Tự rèn luyện" được sự hưởng ứng tham gia của các giới nữ tu TP... Qua đó, có 1.694 mô hình, cách làm hay, 5.056 cá nhân phụ nữ tiêu biểu được tuyên dương trên các lĩnh vực.

Đặc biệt, trong đợt dịch Covid-19, các cấp, các ngành trên các lĩnh vực có sự chuyển đổi linh hoạt thích ứng, năng động, sáng tạo trong lao động, sản xuất kinh doanh như tổ chức dạy và học online của nữ giáo viên, giảng viên; Nữ doanh nhân TP năng động, sáng tạo, nỗ lực duy trì sản xuất, kinh doanh, từng bước phát triển và hội nhập, tạo việc làm ổn định cho hàng ngàn lao động, nhất là lao động nữ; tích cực thực hiện trách nhiệm xã hội; góp phần vào kết quả phát triển kinh tế - xã hội của TP.

Cũng trong nhiệm kỳ qua, Hội LHPN TP đã hoàn thành bộ sách “Phong trào Phụ nữ Sài Gòn - TPHCM giai đoạn 1930 - 2015", gồm 2 tập; Thực hiện Đề án “Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng hội nhập đô thị trong nữ công nhân, lao động khu lưu trú - nhà trọ giai đoạn 2017 - 2021" với tuyên truyền đến 50.000 lượt nữ công nhân, đến nay Hội LHPN TP đã tổ chức hơn 443 cuộc truyền thông tại các khu nhà trọ, 56 cuộc tại Công ty TNHH PouYuen, có 52.000 lượt nữ công nhân, lao động tham dự, đạt 104% mục tiêu của Đế án. Năm 2020 - 2021 phối hợp Đài tiếng nói Nhân dân TP (VOH) tổ chức 85 kỳ phát sóng chuyên mục “Nhịp sống nữ công nhân", góp phần đưa Đề án tiếp cận nhiều hơn, gần hơn với nữ công nhân lao động trên địa bàn TP; Xây dựng được 779 tuyến đường, hẻm đạt tiêu chí “Sạch ngỡ" trong thực hiện cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch" và tiêu chí tuyến đường "Văn minh - Mỹ quan đô thị", đạt 260% chỉ tiêu; Phối hợp hỗ trợ thành lập được 8 hợp tác xã, đạt 160% chỉ tiêu.

Chủ tịch UBND TP Phan Văn Mãi trao 100 tỷ đồng cho Hội LHPN TP để thực hiện Đề án “Hỗ trợ vốn cho phụ nữ khởi nghiệp, sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế giai đoạn 2021 - 2026”.

Vận động hội viên phụ nữ học tập, nâng cao trình độ tay nghề

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Hà Thị Nga đề nghị các cấp Hội cần coi trọng công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, bồi đắp tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, tham gia tích cực vào giữ gìn, phát huy giá trị truyền thống, nét đặc trưng riêng có của TP. Là nơi có truyền thống cách mạng, nhiều di tích lịch sử, mỗi phụ nữ TP hãy góp phần nhân lên những giá trị tích cực, giới thiệu, lan tỏa những nét đẹp về truyền thống văn hóa và con người của TPHCM. Chú trọng xây dựng người phụ nữ TP “Đoàn kết, nhân văn, năng động, sáng tạo, khát vọng vươn lên, gia đình hạnh phúc”.

Đồng thời, chủ động đề xuất đảm nhận nhiệm vụ phù hợp trong các chương trình mục tiêu quốc gia và kế hoạch, đề án phát triển kinh tế - xã hội của TP. Vận động hội viên phụ nữ học tập, nâng cao trình độ tay nghề, ứng dụng công nghệ tiên tiến, nâng cao hiệu quả, năng suất lao động, góp phần thực hiện 4 Chương trình phát triển TP giai đoạn 2020-2025/2030; Phát huy tốt hơn vai trò của nữ doanh nhân, thương nhân trong tham gia phát triển kinh tế của TP.

Bên cạnh đó, thực hiện tốt vai trò nòng cốt vận động xã hội thực hiện bình đẳng giới; phát huy vai trò của phụ nữ trong tham gia xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; chủ động đề xuất và tham gia giải quyết các vấn đề xã hội, đẩy mạnh trợ giúp pháp lý, tư vấn pháp luật, đảm bảo an toàn cho phụ nữ và trẻ em.

Ngoài ra, các cấp Hội phụ nữ TP cần thực hiện tốt vai trò nòng cốt chính trị của tổ chức Hội, là cầu nối quan trọng giữa Đảng, chính quyền với phụ nữ và nhân dân; tích cực tham gia xây dựng hệ thống chính trị.

Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Hà Thị Nga đề nghị Hội LHPN TP cần chú trọng phối hợp chặt chẽ với Hiệp hội Nữ doanh nhân, Hội Nữ trí thức TP, phát huy vai trò của lực lượng quan trọng này trong tham mưu, đề xuất, tham gia vào quá trình xây dựng chính sách, thể chế, phát triển kinh tế - xã hội của TP. Đồng thời, Phụ nữ TP cần phát huy tốt hơn nữa vai trò tiên phong về đổi mới, sáng tạo; về thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc; tham mưu, hiến kế, đề xuất giải pháp kết nối giữa phụ nữ các tỉnh/thành trong cả nước.

Bên cạnh đó, phối chặt chẽ và thường xuyên với Ủy ban MTTQ và các tổ chức thành viên trong thực hiện nhiệm vụ, phát huy vai trò của Hội trong giám sát, phản biện xã hội, đề xuất chính sách. Phối hợp với các ngành và các ban, đơn vị Trung ương Hội tổ chức các hoạt động mang tính khu vực và toàn quốc...

Các đại biểu trao đổi tại Đại hội

Cần đổi mới phương thức vận động xã hội

Phát biểu chỉ đạo đại hội, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên ghi nhận và đánh giá cao hoạt động của Hội và phong trào phụ nữ TP đạt được trong nhiệm kỳ qua là rất đáng tự hào. Đặc biệt là sự đóng góp tâm huyết rất lớn của đội ngũ cán bộ phụ nữ và phụ nữ các giới đã tham gia công tác hội tại cơ sở, hy sinh thầm lặng quên mình trong công tác phòng chống dịch. “Có thể nói, hình ảnh những người phụ nữ lăn xả ra tuyến đầu cứu dân; hình ảnh những doanh nhân sẵn sàng hỗ trợ vật chất, tinh thần giúp ngành y tế quá tải; hình ảnh những phụ nữa âm thầm lặng lẽ, lặn lội sớm khuya để chia sẻ hỗ trợ đồng bào trong cơn hoạn nạn đã lay động lòng người”.”- đồng chí Nguyễn Văn Nên bày tỏ.

Đồng chí Nguyễn Văn Nên đề nghị trong tình hình mới, điều kiện bình thường mới, vì môi trường sống có dịch, việc đổi mới tư duy phương pháp học tập, thói quen làm việc, sinh hoạt là việc hết sức cần thiết, Hội cần tập hợp được lòng dân, tín nhiệm xã hội nói riêng, các giới nói chung cho tổ chức Hội. “Sự tín nhiệm này cần được xây dựng từ sự nhiệt tình, năng lực của Hội trong việc bảo vệ quyền lợi của các thành viên. Điều này còn hình thành trong khả năng giải quyết lao động việc làm cho nữ giới, đặc biệt là sau dịch.”- đồng chí Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên yêu cầu các cấp hội TP cần đổi mới phương thức vận động xã hội, phương thức tương tác với các hội viên, đặc biệt với sự trỗi dậy của kinh tế số qua giao dịch thương mại của từng gia đình cần thay đổi. Trong sinh hoạt, tuyên truyền, vận động của phụ nữ cũng cần thay đổi phù hợp tình hình mới.

Theo Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên, nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP có 11 đề án và chương trình. Trong đó có chương trình đột phá phát triển nhân lực và văn hóa TP, do vậy, đề nghị đội ngũ cán bộ nữ quan tâm chủ động nâng cao trình độ chuyên môn, bản lĩnh chính trị, nhận thức đẩy đủ việc học tập nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn, nhận thức chính trị, tác phong công việc và kỷ luật lao động. Đồng thời, các cấp hội phải quan tâm thể hiện vai trò nồng cốt, phát huy sức mạnh hệ thống chính trị để nâng cao chất lượng cuộc sống gia đình, hỗ trợ phụ nữ làm tốt vai trò người mẹ, người vợ, giữ gìn truyền thống gia đình, chú trọng hôn nhân, sinh sản, khuyến khích sinh đẻ có kế hoạch.

Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới ra mắt và chụp hình lưu niệm cùng các đồng chí lãnh đạo.

Bên cạnh đó, Hội LHPN TP tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các giải pháp hỗ trợ phụ nữ giảm nghèo bền vững, tăng cường hỗ trợ vốn, dạy nghề, giới thiệu việc làm cho phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn. Công tác xây dựng tổ chức Hội cần phải xác định là nhiệm vụ then chốt, thường xuyên, để nâng cao chất lượng hoạt động, xây dựng tập thể đoàn kết, dám nghĩ dám làm. Ngoài ra, Hội LHPN TP cần tham mưu làm tốt công tác cán bộ; cần hội tụ những cán bộ có phẩm chất, nhiệt tình, tâm huyết, có năng lực để lãnh đạo phong trào hoạt động Hội.

Theo đồng chí Nguyễn Văn Nên, từ năm 2021, TP thực hiện chính quyền đô thị, các cấp Hội phải phát huy vai trò giám sát góp phần xây dựng chính quyền đô thị hiệu quả. Năm 2022, TP tiếp tục thực hiện chủ đề cải thiện môi trường đầu tư, xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh, đồng chí Nguyễn Văn Nên đề nghị bổ sung vào chương trình hành động, có chương trình hành động hiệu quả.

Dịp này, Trung ương Hội LHPN Việt Nam tặng bức tranh gạo - Biểu trưng chính thức của Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ 13 mang chủ đề “Phụ nữ Việt Nam khát vọng vươn xa”; Ban Chấp hành Đảng bộ TP tặng Đại hội bức tranh với dòng chữ “Đoàn kết – Sáng tạo – Khát vọng vươn lên – Gia đình hạnh phúc”. UBND TP trao 100 tỷ đồng cho Hội LHPN TP để thực hiện Đề án “Hỗ trợ vốn cho phụ nữ khởi nghiệp, sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế giai đoạn 2021 - 2026”.

Tại Đại hội, các đại biểu đã bầu 65 đồng chí vào Ban Chấp hành Hội LHPN TP nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Bình luận (0)

Lên đầu trang