Bình Dương: Chăm lo, hỗ trợ công nhân, lao động nghèo đón Tết xa nhà

Thứ Sáu, 14/01/2022 10:49

|

(CAO) UBND tỉnh Bình Dương quyết định chi hỗ trợ Tết Nhâm Dần năm 2022 từ nguồn ngân sách địa phương cho nhiều đối tượng khác nhau; trong đó công nhân, người nghèo được nhận hỗ trợ tiền, quà Tết.

Dự tính hơn 22.000 công nhân lao động nghèo xa quê có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, không đủ điều kiện về quê ăn Tết được hỗ trợ. Chi phí ước tính khoảng 10 tỷ đồng.

Bình Dương họp báo thông báo chế độ hỗ trợ công nhân, người lao động dịp Tết 2022

Trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt cũng được hỗ trợ với 3.300 trường hợp, tổng số tiền 3,3 tỷ đồng. Cụ thể là có 5.785 hộ nghèo được hỗ trợ với tổng số tiền hơn 8,6 tỷ đồng.

Trong dịp này, lãnh đạo tỉnh, sở ngành... sẽ đến tận nhà để thăm, tặng quà và chúc Tết cho 360 người có công tiêu biểu, với tổng số tiền hơn 1 tỷ đồng; ngoài ra nhiều trường hợp khác cũng được hỗ trợ chi phí, quà Tết.

Tổng dự toán kinh phí tạm tính chi hỗ trợ Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 của tỉnh là 229 tỷ 265 triệu đồng, tăng 7% so thực hiện năm 2021 (mức chi cao nhất là 5 triệu đồng/người và thấp nhất là 500.000 đồng/người).

Bình luận (0)

Lên đầu trang