Công bố người đứng đầu các cơ quan của Quốc hội

Thứ Sáu, 22/07/2016 20:32  | Thái Dương

|

(CAO) Chiều 22-7, Quốc hội đã bầu Chủ tịch Hội đồng dân tộc, Chủ nhiệm các Ủy ban của Quốc hội, Tổng thư ký Quốc hội và Tổng kiểm toán Nhà nước.

Sau khi tuyên thệ nhậm chức sáng 22-7, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thay mặt Ủy ban thường vụ Quốc hội khoá XIV đọc Tờ trình về dự kiến nhân sự để Quốc hội bầu Chủ tịch Hội đồng dân tộc, Chủ nhiệm các Ủy ban của Quốc hội, Tổng thư ký Quốc hội, Tổng kiểm toán Nhà nước.

Ban Thường vụ Quốc hội khoá XIV- Ảnh: SGGP

Quốc hội đã thông qua các nghị quyết về vấn đề này với tỷ lệ tán thành cao. Cụ thể như sau:

Ông Hà Ngọc Chiến - Chủ tịch Hội đồng Dân tộc khoá XIV (97,37% trên tổng số đại biểu)

Ông Nguyễn Khắc Định - Chủ nhiệm Uỷ ban Pháp luật Quốc hội (94,74%).

Bà Lê Thị Nga - Chủ nhiệm Uỷ ban Tư pháp (91,50%).

Ông Vũ Hồng Thanh Chủ nhiệm Uỷ ban Kinh tế (76,11%).

Ông Nguyễn Đức Hải - Chủ nhiệm Uỷ ban Tài chính Ngân sách (97,17%).

Ông Võ Trọng Việt - Chủ nhiệm Uỷ ban Quốc phòng và An ninh (96,76%).

Ông Phan Thanh Bình - Chủ nhiệm Uỷ ban Văn hoá, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng (96,56%).

Bà Nguyễn Thuý Anh - Chủ nhiệm Uỷ ban các vấn đề xã hội (92,91%).

Ông Phan Xuân Dũng - Chủ nhiệm Uỷ ban Khoa học Công nhệ và Môi trường (96,56%).

Ông Nguyễn Văn Giàu - Chủ nhiệm Uỷ ban Đối ngoại (94,94%).

Ông Nguyễn Hạnh Phúc - Tổng thư ký Quốc hội (94,13%).

Ông Hồ Đức Phớc cũng được bầu giữ chức vụ Tổng Kiểm toán Nhà nước (92,91%).

Hai ủy viên UBTVQH là bà Nguyễn Thị Thanh Hải và ông Trần Văn Túy được cơ cấu giữ chức vụ Trưởng Ban Dân nguyện và Trưởng Ban Công tác đại biểu thuộc UBTVQH. Đây là hai chức vụ do UBTVQH bầu.

Bình luận (0)

Lên đầu trang