Giới thiệu 3 nhân sự mới tham gia Uỷ ban Thường vụ Quốc hội

Thứ Năm, 21/07/2016 09:12  | Thái Dương

|

(CAO) Sáng 21-7, Quốc hội đã quyết nghị giữ nguyên cơ cấu Ủy ban thường vụ Quốc hội 18 người bao gồm Chủ tịch Quốc hội, 04 Phó chủ tịch Quốc hội và 13 ủy viên.

Chủ tịch Quốc hội khóa XIII Nguyễn Thị Kim Ngân thay mặt Ủy ban thường vụ Quốc hội đọc Tờ trình về dự kiến nhân sự để Quốc hội bầu Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội, Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội.

Danh sách cụ thể như sau:

- Chủ tịch Quốc hội: Nguyễn Thị Kim Ngân

- Bốn Phó chủ tịch Quốc hội: Tòng Thị Phóng, Đỗ Bá Tỵ, Phùng Quốc Hiển, Uông Chu Lưu.

- 13 ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội:

1. Nguyễn Thúy Anh (Chủ nhiệm Ủy ban về Các vấn đề xã hội)

2. Hà Ngọc Chiến (Chủ tịch Hội đồng dân tộc)

3. Phan Thanh Bình (Giám đốc Đại học quốc gia TP.HCM)

4. Phan Xuân Dũng (Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, công nghệ và môi trường)

5. Nguyễn Khắc Định (Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ)

6. Nguyễn Văn Giàu (Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế)

7. Nguyễn Đức Hải (Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, ngân sách)

8. Nguyễn Thanh Hải (Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, giáo dục, thanh niên, thiếu niên và nhi đồng)

9. Lê Thị Nga (Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp)

10. Nguyễn Hạnh Phúc (Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Tổng thư ký Quốc hội)

11. Vũ Hồng Thanh (Phó bí thư tỉnh ủy Quảng Ninh)

12. Trần Văn Túy (Trưởng ban Công tác đại biểu, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương)

13. Võ Trọng Việt (Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và an ninh).

Trong danh sách 18 Ủy ban Thường vụ Quốc hội dự kiến có đều là Ủy viên Trung ương Đảng; Có 2 ủy viên Bộ Chính trị là các bà Nguyễn Thị Kim Ngân và Tòng Thị Phóng.

Có 3 nhân sự mới được giới thiệu lần đầu tham gia lãnh đạo Quốc hội là các ông Phan Thanh Bình (56 tuổi, PGS. TS, đại biểu Quốc hội TP.HCM), Nguyễn Khắc Định (52 tuổi, TS luật, đại biểu Quốc hội tỉnh Khánh Hòa) và Vũ Hồng Thanh (54 tuổi, kỹ sư, đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ninh).

Các chức danh trên sẽ được Quốc hội tiến hành bầu vào chiều cùng ngày bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Kết quả bỏ phiếu sẽ được công bố trong phiên làm việc sáng 22-7. Chủ tịch Quốc hội khóa XIV sẽ tuyên thệ nhậm chức. 

Bình luận (0)

Lên đầu trang