Kỷ niệm ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát: Những “trận đánh” được lòng dân

Thứ Ba, 19/07/2016 17:16

|

(CAO) Lực lượng Cảnh sát cần phải phát triển mạnh tri thức công nghệ thông tin nhằm đấu tranh với tội phạm đang hoạt động ngày một tinh vi hơn. Nhiều vụ án gây nhức nhối dư luận được khám phá đã mang lại công bằng, công lý cho nhân dân.

Chiều 19-7, Tổng Cục Cảnh sát phía Nam tổ chức buổi nói chuyện truyền thống với các cán bộ, đoàn viên, hội viên về chủ đề “Lực lượng Cảnh sát nhân dân - 54 năm xây dựng và trưởng thành (20/7/1962 - 20/7/2016)”. Buổi nói chuyện do thiếu tướng Nguyễn Phi Hùng, phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát chủ trì.

Cách đây 54 năm, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký sắc lệnh công bố Pháp lệnh quy định nhiệm vụ, quyền hạn, chế độ cấp bậc hàm sĩ quan, hạ sĩ quan CSND nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Đây là sự kiện lịch sử, đánh dấu sự trưởng thành của CSND Việt Nam kể từ sau Cách mạng tháng 8/1945. Đồng thời là cơ sở pháp lý để xây dựng lực lượng Cảnh sát ngày càng chính quy, tinh nhuệ.

Thiếu tướng Nguyễn Phi Hùng

Thiếu tướng Nguyễn Phi Hùng ôn lại quá trình hình thành, phát triển và điểm lại những thành tích, chiến công của lực lượng Cảnh sát trong 54 năm qua.

Thiếu tướng Hùng nói: “Lực lượng Cảnh sát góp phần mang lại bình yên cuộc sống cho nhân dân và đất nước. Đã có rất nhiều sự cống hiến, hy sinh thầm lặng ngay cả trong thời bình. Thời gian gần đây, lực lượng Cảnh sát có nhiều “trận đánh" lớn, vang dội để ổn định tình hình an ninh trật tự.

Đó là chuyên án của Cục Cảnh sát môi trường (C49) về vụ án bắt các “lâm tặc” phá hoại rừng ở Tây Nguyên, của Cục Cảnh sát hình sự và Cục Cảnh sát công nghệ cao (C50) về hàng loạt mạng lưới cá độ bóng đá Euro qua mạng”.

Cũng theo thiếu tướng Hùng, có đơn vị non trẻ vừa mới thành lập như Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm buôn lậu (C74) nhưng đã có các thành tích xuất sắc, phá nhiều chuyên án lớn, mới đây là vụ phá đường dây buôn hàng ngàn gói thuốc lá lậu qua biên giới ở tỉnh Tây Ninh.

Trong thời buổi công nghệ thông tin phát triển như vũ bão, tội phạm mạng cũng ngày càng tinh vi, phức tạp hơn. Thiếu tướng Hùng dặn dò các cán bộ điều tra viên, trinh sát trẻ tuổi cần nỗ lực học tập, ứng dụng thành thạo công nghệ để đấu tranh với tội phạm, tránh tình trạng bị tụt hậu. Mỗi chiến sĩ phải cống hiến trí tuệ và sức lực cho nhiệm vụ bảo vệ bình yên cuộc sống.

Bình luận (0)

Lên đầu trang