HĐND TP.Hồ Chí Minh giám sát sử dụng nước sạch:

Đẩy nhanh tiến độ cấp nước sạch cho dân

Thứ Sáu, 22/05/2015 10:08  | Lê Ngân

|

(CATP) Chiều 21-5-2015, ông Huỳnh Công Hùng - Ủy viên thường trực HĐND TPHCM, cùng các đại biểu tiến hành giám sát tình hình triển khai, thực hiện chỉ tiêu phấn đấu 100% hộ dân được sử dụng nước sạch hoặc nước hợp vệ sinh theo Nghị quyết 28/NQ-HĐND, tại Tổng Công ty cấp nước Sài Gòn (Sawaco).

Theo báo cáo, trên địa bàn thành phố có trên 1,8 triệu hộ dân, hơn 1,5 triệu hộ được sử dụng nước sạch, còn lại 385.351 hộ chưa được cấp nước sạch, trong đó còn 14 quận huyện chưa đạt tỷ lệ 100%.

Đại biểu Trần Trọng Dũng (bìa phải) lắng nghe người dân tổ 22, KP3, P5, Q4, trình bày sử dụng nước sạch sau đồng hồ tổng - Ảnh: Lê Ngân

Ông Bạch Vũ Hải - Phó tổng giám đốc Sawaco - cho biết giải pháp cấp nước cho 385.351 hộ có nước sử dụng là phát triển mạng lưới ống cấp nước cho 114.962 hộ, gắn đồng hồ trên mạng ống hiện hữu 1.769 hộ, xây dựng và nâng cấp các trạm nước cho 13.057 hộ, cấp nước qua đồng hồ tổng trên 35.600 hộ, lắp bồn nước tập trung cho 53.390 hộ, hướng dẫn cách xử lý giếng khoan cho 139.048 hộ. Còn lại 525 hộ có đường nước nhưng chưa gắn được đồng hồ do nhiều nguyên nhân; các giải pháp này sẽ thực hiện hoàn thành vào cuối năm 2015.

Tuy nhiên, các đại biểu băn khoăn về vốn cũng như biện pháp thi công gặp nhiều vướng mắc sẽ không đảm bảo đúng tiến độ, tình hình cấp nước tại bồn người dân vẫn chưa đồng ý, việc sử dụng nước sau đồng hồ tổng phát sinh nhiều vấn đề phức tạp, giá nước chênh lệch còn quá cao có nơi lên đến gần 20.000 đồng/m3.

Trước đó, đoàn đại biểu giám sát thực tế trên 30 hộ dân tại khu phố 3, P5Q4 sử dụng nước qua đồng hồ tổng, có phát sinh mâu thuẫn do sử dụng đồng hồ nước mua trôi nổi, có hộ chỉ sử dụng 7 - 8m3/tháng, trong khi có hộ lên đến 30m3/tháng.

Ông Huỳnh Công Hùng - Ủy viên thường trực HĐND TP - lưu ý Sawaco cần đẩy nhanh tiến độ đầu tư các hệ thống cấp nước, phục vụ nước cho người dân sử dụng; thể hiện việc chăm lo cho đời sống người dân sau 40 năm thống nhất đất nước. Đồng thời, đẩy mạnh công tác truyền thông cho người dân sử dụng nước sạch, phối hợp Trung tâm y tế dự phòng công bố mẫu nước chưa đạt tiêu chuẩn cho người dân biết.

 

 

Bình luận (0)

Lên đầu trang