Ông Võ Văn Thưởng: Đẩy mạnh y tế dự phòng trước nguy cơ xuất hiện nhiều dịch bệnh khó lường

Thứ Bảy, 25/02/2017 15:44  | Ngô Đồng

|

(CAO) Sáng 25-2, nhân kỷ niệm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27-2), Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng đã thăm và làm việc tại Viện Pasteur TP.HCM.

Dịp này, Trưởng Ban Tuyên giáo TƯ cũng tới thăm và tặng hoa chúc mừng GS.TS.BS.Nhà giáo nhân dân Nguyễn Đình Hối, nguyên Hiệu trưởng Đại học Y Dược TP.HCM.

Cùng ngày, đoàn công tác do ông Nguyễn Thiện Nhân, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam làm trưởng đoàn cùng lãnh đạo Bộ Y tế, Sở Y tế TP.HCM đã đến thăm Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình, Bệnh viện Quân y 175 và thăm gia đình cố Viện sĩ TS Dương Quang Trung, Nguyên Giám đốc Sở Y tế TP.HCM.

Thăm Viện Pastuer TP.HCM, ông Võ Văn Thưởng chúc mừng tập thể, cán bộ, công viên chức, người lao động của Viện Pasteur TP.HCM nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam.

Đoàn công tác của Ban Tuyên giáo Trung ương thăm Viện Pasteur

Viện trưởng Viện Pasteur TP.HCM Phan Trọng Lân cho biết, thời gian qua, 20 tỉnh thành phía Nam, đặc biệt là TP.HCM luôn là điểm nóng của dịch bệnh như sốt xuất huyết, Zika… Tuy vậy, Viện đã luôn phối hợp tốt với ngành y tế các địa phương thực hiện tốt công tác phòng, chống và dập dịch, không để lan rộng.

Ghi nhận những thành quả của Viện Pasteur, ông Võ Văn Thưởng đánh giá cao công tác phòng chống dịch bệnh, chỉ đạo tuyến, công tác nghiên cứu khoa học, sản xuất vắc xin… đã đóng góp tích cực vào thành tựu chung của ngành y tế cũng như sự nghiệp chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Trước thực tế môi trường, biến đổi khí hậu ngày càng phức tạp khiến Việt Nam có nguy cơ xuất hiện nhiều dịch bệnh khó lường, ông Võ Văn Thưởng lưu ý, Viện Pasteur TP.HCM đẩy mạnh công tác y tế dự phòng hơn nữa nhằm triệt tiêu, đẩy lùi các yếu tố phát sinh dịch bệnh trong xã hội. Đây chính là xu thế của thế giới và cũng là thử thách đối với ngành y tế nước nhà.

Nhân dịp này, Trưởng Ban Tuyên giáo TƯ Võ Văn Thưởng đã tới thăm và tặng hoa chúc mừng GS.TS.BS.Nhà giáo nhân dân Nguyễn Đình Hối, nguyên Hiệu trưởng Đại học Y Dược TP.HCM.

Đoàn công tác của Ban Tuyên giáo Trung ương thăm GS.TS.BS. Nhà giáo Nhân dân Nguyễn Đình Hối

Cùng ngày, đoàn công tác do ông Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam làm trưởng đoàn cùng lãnh đạo Bộ Y tế, Sở Y tế TP.HCM đã đến thăm Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình, Bệnh viện Quân y 175 và thăm gia đình cố Viện sĩ TS Dương Quang Trung, nguyên giám đốc Sở Y tế TP.HCM.

Tại BV Chấn thương Chỉnh hình TP.HCM, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân bày tỏ sự vui mừng khi trở lại đây và đánh giá cao trình độ, sự tận tụy của tập thể, y bác sỹ bệnh viện đã luôn nâng cao trình độ, giữ được tâm đức phục vụ nhân dân.

Đoàn công tác thăm BV Chấn thương chỉnh hình TP.HCM

Đánh giá rất cao việc Bệnh viện đã mổ thành công, thay khớp háng cho cho nhiều bệnh nhân lớn tuổi, đặc biêt có Mẹ Việt Nam anh hùng đã 104 tuổi. Ông Nguyễn Thiện Nhân gửi những lời chúc tốt đẹp nhất đến đội ngũ y, bác sỹ của bệnh viện và cho biết xã hội luôn trân trọng ngành y và quý trọng thầy thuốc; đồng thời mong muốn các bác sĩ luôn giữ vững được niềm tin ấy.

Tại nhà của cố Viện sĩ TS.BS. Dương Quang Trung, Anh hùng lao động, Thầy thuốc nhân dân, nguyên Giám đốc Sở Y tế; Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân đã thắp hương tưởng nhớ đến Viện sĩ TS.BS. Dương Quang Trung và thăm hỏi sức khỏe bà Võ Thị Lan, nguyên Phó Giám đốc Bệnh viện Răng Hàm Mặt TP.HCM, vợ của cố Viện sỹ Dương Quang Trung.

Ông Nguyễn Thiện Nhân tri ân những đóng góp và tâm huyết của bác sĩ Dương Quang Trung đối với nền y học nước nhà, đặc biệt là nỗ lực thành lập Viện Tim TP.HCM.

Tại Bệnh viện Quân Y 175, ông Nguyễn Thiện Nhân cũng đại diện đoàn công tác thăm và tặng quà cho một số bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện.

Đoàn công tác thăm và tặng quà cho bệnh nhân đang điều trị

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân nhắn nhủ: “Mặc dù trong cuộc sống không phải lúc nào cũng như ý, vì công việc nhiều người phải hy sinh việc nhà, quỹ thời gian, gia đình để hoàn thành công việc cứu chữa bệnh nhân, rồi áp lực dư luận….Nhưng Bác sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên, hộ lý và nhân viên ngành Y tế hãy luôn tự hào về sự nghiệp chăm sóc sức khỏe nhân dân".

Bình luận (0)

Lên đầu trang