Bí thư Đinh La Thăng: 'TP.HCM phấn đấu để đạt Nobel quốc tế về Y học'

Thứ Sáu, 24/02/2017 17:20  | Linh Vũ

|

(CAO) “Lãnh đạo thành phố sẽ trao đổi cùng ngành y tế lập tổ chuyên gia nghiên cứu, thành lập đề án, phấn đấu để TP.HCM có giải thưởng Nobel về Y học. TP sẽ là địa phương đầu tiên của cả nước đạt được điều đó”.

Đó là lời nhấn mạnh của Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành uỷ TP.HCM Đinh La Thăng trong buổi gặp gỡ giữa Thường trực Thành uỷ và các thầy thuốc tiêu biểu nhân kỷ niệm 62 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955 - 27/2/2017) diễn ra chiều 24-2.

Đến dự buổi gặp gỡ còn có Chủ tịch HĐND TP.HCM Nguyễn Thị Quyết Tâm; Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong; Phó Bí thư Thành uỷ Võ Thị Dung; Trưởng Ban Tuyên giáo Thành uỷ Thân Thị Thư; Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thị Thu... và hơn 300 thầy thuốc tiêu biểu là Anh hùng lao động, Thầy thuốc Nhân dân, Thầy thuốc ưu tú; Giáo sư, Phó Giáo sư, Tiến sĩ... ngành y, các y bác sĩ tại các bệnh viên, trung tâm y tế TP...

Tại buổi gặp gỡ, Anh hùng Lao động, Thầy thuốc Nhân dân, Giáo sư Bác sĩ Nguyễn Thị Ngọc Phượng, nguyên Giám đốc Bệnh viện Từ Dũ chia sẻ: “Muốn ngành y tế TP phát triển hơn nữa chúng ta cần tập trung đầu tư vào cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại và đặc biệt là đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. Chúng ta phải đào tạo y bác sĩ giỏi thì ngành y tế sẽ đi lên và người dân không cần đi nước ngoài chữa bệnh nữa”.

“Chúng ta phải làm sao để các bác sĩ mới ra trường có cái tâm cái tầm, năng lực ngang với các nước tiến bộ. Còn những bác sĩ suốt đời tận tâm với nghề, vì người bệnh... thì thật cao quý, họ đáng được tuyên dương vì những cống hiến của mình”, Giáo sư Bác sĩ Nguyễn Thị Ngọc Phượng đánh giá.

Song song với đó, Giáo sư Bác sĩ Nguyễn Thị Ngọc Phượng đề nghị TP.HCM nên cố gắng đạt giải thưởng Nobel quốc tế về Y học. Nói trước Hội trường về vấn đề này, Bí thư Thành uỷ TP.HCM Đinh La Thăng rất đồng tình và cho biết sẽ nghiên cứu thành lập giải thưởng.

Bí thư Đinh La Thăng nói: "Gợi ý của Giáo sư Bác sĩ Nguyễn Thị Ngọc Phượng rất đáng suy nghĩ. Theo Bác sĩ Phượng, thành phố có đội ngũ bác sĩ giỏi, có tiềm lực về kinh tế, có khả năng về nghiên cứu khoa học, cơ sở vật chất, trang thiết bị máy móc chất lượng cao... nên cần có là sự quyết tâm".

“Lãnh đạo thành phố sẽ trao đổi cùng ngành y tế lập tổ chuyên gia nghiên cứu, thành lập đề án phấn đấu để TP.HCM đạt giải thưởng Nobel quốc tế về Y học. TP sẽ là địa phương đầu tiên của cả nước đạt được điều đó. Nếu quyết tâm sẽ làm được vì chính chúng ta là những người quyết định”, Bí thư Đinh La Thăng nhấn mạnh.

Dịp này, Bí thư Đinh La Thăng tặng hoa chúc mừng 4 thầy thuốc được phong tặng Thầy thuốc Nhân dân là: Đó là PGS.TS.BS Tăng Chí Thượng, Phó giám đốc Sở Y tế TP.HCM; PGS.TS.BS Ngô Minh Xuân, Hiệu trưởng trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch; TS.BS Nguyễn Anh Dũng, Giám đốc Bệnh viện Nhân dân Gia Định; Thầy thuốc Nhân dân, Bác sĩ chuyên khoa II Lê Hoàng Minh, nguyên Giám đốc bệnh viện Ung Bướu.

Bình luận (0)

Lên đầu trang