Quốc hội sẽ miễn nhiệm Tổng thanh tra Chính phủ và Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải

Thứ Tư, 11/10/2017 21:13  | Thanh Hoà

|

(CAO) Chiều 11-10-2017, tại phiên họp thứ 15 Ủy ban Thường vụ Quốc hội để hoàn tất các công việc chuẩn bị cho kỳ họp thứ 4 của Quốc hội dự kiến khai mạc ngày 23-10 tới đây, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết, Quốc hội dự kiến xem xét quyết định nhân sự lãnh đạo cấp cao.

Theo Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, về nguyên tắc, tất cả những nội dung trình ra Quốc hội phải được Uỷ ban Thường vụ Quốc hội xem xét cho ý kiến trước. Chủ tịch Quốc hội đề nghị Ban Công tác đại biểu phối hợp chặt chẽ với Ban Tổ chức Trung ương, Chính phủ chuẩn bị sớm, kịp thời.

Theo dự kiến, Quốc hội sẽ tiến hành miễn nhiệm chức danh Tổng thanh tra Chính phủ đối với ông Phan Văn Sáu và Bộ trưởng Bộ GTVT đối với Trương Quang Nghĩa (người vừa được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Đà Nẵng). Về quy trình, sau khi miễn nhiệm hai chức danh kể trên, Chính phủ sẽ trình phương án nhân sự mới để Quốc hội phê chuẩn.

Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cũng cho biết, tổng hợp ý kiến đóng góp của các Đoàn đại biểu Quốc hội, một số đại biểu Quốc hội và đề nghị của cơ quan, tổ chức hữu quan, sẽ bổ sung vào nội dung trình Quốc hội một số vấn đề như: Xem xét, quyết định chủ trương đầu tư xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông; Xem xét, quyết định về nhân sự lãnh đạo cấp cao.

Các đại biểu Quốc hội cũng tự nghiên cứu Báo cáo của Chính phủ về kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2017 (trong đó, lưu ý về tiến độ giải ngân); tình hình xử lý các vụ việc mà dư luận xã hội quan tâm trong thời gian vừa qua liên quan đến bổ nhiệm, đề bạt cán bộ, kê khai tài sản và việc xử lý những trường hợp có sai phạm và đã bị kỷ luật về Đảng; Nghị quyết về cơ chế, chính sách để phát triển TP.HCM do chưa kịp chuẩn bị nên chưa trình Quốc hội xem xét tại kỳ họp thứ 4 này.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu tại phiên họp

Qua tổng hợp 2.306 ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân gửi đến kỳ họp thứ 4 của Quốc hội thì đáng chú ý, lĩnh vực y tế và an toàn thực phẩm nhận được nhiều phàn nàn nhất. Cử tri bức xúc trước vụ việc tiêm thuốc an thần cho 3.750 con heo trước khi giết mổ tại một cơ sở giết mổ của huyện Củ Chi, TP.HCM; đồng thời lo lắng và bức xúc trước tình trạng nhập khẩu và bán thuốc chữa bệnh kém chất lượng với số lượng lớn, đặc biệt là vụ án nhập khẩu hàng ngàn hộp thuốc điều trị ung thư của Công ty Cổ phần VN Pharma; dịch sốt xuất huyết bùng phát nhanh, kéo dài trên phạm vi rộng, một số nơi khó kiểm soát dẫn đến quá tải các bệnh viện.

Về phòng, chống tham nhũng, lãng phí và công tác cán bộ, cử tri và nhân dân phản ánh việc phát hiện tham nhũng chưa kịp thời, công tác tự kiểm tra, thanh tra chưa thực sự hiệu quả; hành vi tham nhũng tuy đã bị xử lý hành chính, kỷ luật nhưng ít bị xử lý hình sự; kết quả thu hồi tài sản tham nhũng thấp.

Cử tri cũng bức xúc về tình trạng lợi dụng quyền hạn làm trái quy định về công tác cán bộ; việc bổ nhiệm sai quy trình, thiếu và không bảo đảm tiêu chuẩn theo quy định xảy ra ở nhiều cấp, nhiều ngành và địa phương,…

Bình luận (0)

Lên đầu trang