Tiếp tục xây dựng hình ảnh người chiến sĩ Công an thân thiện, vì dân phục vụ

Thứ Năm, 05/10/2017 19:33  | Mai Loan

|

(CAO) Ngày 5-10, Hội phụ nữ Công an TP.HCM và Phòng quản lý hành chính về trật tự xã hội CATP tổ chức sơ kết 1 năm thực hiện công trình “Cấp thẻ căn cước công dân cho người có hoàn cảnh đặc biệt trên địa bàn TP” và tuyên dương gương “Nữ tiếp dân thân thiện” năm 2017 cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

Đại tá Ngô Minh Châu, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc CATP tới dự và phát biểu.

Đại tá Ngô Minh Châu, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc CATP tới dự và phát biểu

Theo Chủ tịch Hội phụ nữ CATP Cao Thị Hồng Tươi, sau một năm thực hiện công trình, lực lượng CATP đã cấp 440 thẻ căn cước công dân (CCCD) tại nơi cư trú cho người có hoàn cảnh đặc biệt. Từ đầu năm 2017, việc cấp thẻ CCCD phải đống phí theo quy định của Nhà nước 30.000 đồng/thẻ (trước đây không thu phí). Tuy nhiên với công trình ý nghĩa này, 2 đơn vị đã vận động kinh phí để giúp người dân đóng phí theo quy định.

Như vậy, ngoài việc đến tận nhà giúp làm thủ tục cấp thẻ CCCD, người có hoàn cảnh đặc biệt không phải đóng bất cứ một khoản phí nào. Có thể nói với 1 năm họat động đầy nỗ lực và cố gắng, cán bộ hội viên Phụ nữ CATP đã tạo được “dấu son” trong lòng nhân dân, được người dân tin yêu, quý mến, góp phần xây dựng hình ảnh CBCS CATP thân thiện, vì nhân dân phục vụ…

Hội nghị đã được nghe chia sẻ về những kinh nghiệm, cách làm hay của những nữ Công an tiêu biểu trong việc thực hiện cấp CCCD. Đó là đại úy Trần Thị Thanh Trang, Chủ tịch Hội phụ nữ CA Q.11; thiếu tá Nguyễn Thị Thúy Hằng, Phó đội trưởng đội quản lý hành chính về TTXH CA Q.12 và trung úy Nguyễn Thị Thu Hồng, CSKV Công an P.11, Q.Gò Vấp…

Đại tá Trang Viết Thanh, Trưởng phòng PX15 CATP trao Giấy khen cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc

Phát biểu tại hội nghị, đại tá Ngô Minh Châu, cho rằng: Công trình “Cấp thẻ căn cước công dân cho người có hoàn cảnh đặc biệt trên địa bàn TP.HCM” - là một việc làm nhân văn, có ý nghĩa thiết thực, giúp người già yếu, neo đơn, bệnh tật, đi lại khó khăn dễ dàng làm thẻ CCCD. Đại tá Ngô Minh Châu nhấn mạnh, đây là một việc làm tốt, nếu các đồng chí không làm thì không ai có thể giúp đỡ họ được.

Cũng từ thực hiện công trình này có hiệu quả, Hội phụ nữ CATP đã được Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố xem xét, lựa chọn đề nghị xét trao giải thưởng Nguyễn Thị Định - đây là chứng minh cho hiệu quả và sự thành công của công trình. Qua đó đã vận động được cán bộ, hội viên tích cực trong công tác, nỗ lực phục vụ nhân dân, mà các gương giao lưu trên sân khấu là những điển hình.

Đại tá Ngô Minh Châu trao hoa và Giấy khen cho các cá nhân đạt thành tích xuất sắc

Qua giao lưu cho thấy các đồng chí đã có những việc làm hết sức cụ thể, thiết thực, gần gũi, thân thiện, sẵn sàng hy sinh, cống hiến, vì nhiệm vụ, tình cảm, trách nhiệm với nhân dân. Đại tá Ngô Minh Châu yêu cầu các cấp Hội, cán bộ, hội viên phụ nữ CATP tiếp tục thực hiện có hiệu quả khâu đột phá mà Đại hội phụ nữ CATP đã đề ra, phấn đấu trong công tác, tích cực tham gia xây dựng phong trào, rèn luyện phẩm chất “tự tin - tự trọng - trung hậu - đảm đang”, xây dựng người CAND thật sự bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ…

Với những thành tích đã đạt được, dịp này CATP quyết định tặng thưởng cho 5 tập thể, 5 cá nhân có thành tích xuất sắc.

Bình luận (0)

Lên đầu trang