Công an TP Hồ Chí Minh:

Phát động thi đua chào mừng 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh có 6 điều dạy CAND

Thứ Sáu, 11/08/2017 21:45  | Mai Loan

|

(CAO) Để việc thực hiện phong trào thi đua đạt hiệu quả cao, đại tá Ngô Minh Châu yêu cầu nội dung thi đua phải thật sự đa dạng, phong phú, thiết thực.

Chiều 11-8, CATP Hồ Chí Minh tổ chức lễ phát động đợt thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh có sáu điều dạy Công an nhân dân (11/3/1948 - 11/3/2018) và 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2018) với chủ đề “Nâng cao bản lĩnh, tính nhân văn, ra sức thi đua lập công dâng Bác, vì an ninh Tổ quốc”.

Đại tá Ngô Minh Châu gắn Huân chương chiến công hạng Nhì cho Phòng Bảo vệ chính trị 5, CATP

Phát biểu tại lễ phát động, đại tá Ngô Minh Châu, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc CATP cho rằng, việc tổ chức đợt thi đua đặc biệt nhằm giúp cho CBCS nhận thức sâu sắc hơn về ý nghĩa và vai trò quan trọng lời dạy của Bác; qua đó động viên CBCS nêu cao ý thức tự giác, tinh thần trách nhiệm, ra sức phấn đấu lập nhiều thành tích, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đảm bảo an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an tòan xã hội và xây dựng lực lượng CATP cách mạng, chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại.

Đồng chí Huỳnh Công Hùng, Phó Giám đốc Sở nội vụ, Trưởng ban thi đua khen thưởng thành phố trao Cờ thi đua của Chính phủ cho Phòng kỹ thuật nghiệp vụ II, CATP

Để việc thực hiện phong trào thi đua đạt hiệu quả cao, đại tá Ngô Minh Châu yêu cầu nội dung thi đua phải thật sự đa dạng, phong phú, thiết thực. Các hoạt động phong trào thi đua phải gắn với các sự kiện chính trị, các hoạt động kỷ niệm của đất nước, của ngành nhưng phải tiết kiệm, không phô trương, hình thức, lãng phí; khẩu hiệu hành động cần rõ ràng, dễ nhớ, có ý nghĩa chính trị, phù hợp với họat động chung của đơn vị nhất là Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) của Đảng về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; chỉ thị 05 của Bộ chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và cuộc vận động “xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”…

Thiếu tướng Phan Anh Minh, Phó Giám đốc CATP trao Bằng khen của Chính phủ cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc

Tại hội nghị đại diện CAQ Bình Thạnh và Đoàn thanh niên CATP phát biểu xin hứa quyết tâm nhất trí một lòng hưởng ứng tích cực các nội dung đợt thi đua cao điểm đặc biệt do CATP phát động. Nhằm tạo khí thế thi đua sôi nổi, thiết thực trong trong toàn lực lượng CATP với quyết tâm chính trị cao nhất, vì cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân,…

Đại tá Phạm Ngọc Khương, Phó Giám đốc CATP trao danh hiệu “Chiến sĩ thi đua toàn lực lượng CAND” các cá nhân đạt thành tích xuất sắc

Dịp này, nhiều tập thể, cá nhân đã được Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Công an khen thưởng vì có thành tích xuất sắc. Điển hình, tặng Huân chương chiến công hạng Nhì cho Phòng Bảo vệ chính trị 5, CATP; Cờ thi đua của Chính phủ cho Phòng kỹ thuật nghiệp vụ II, CATP; Bằng khen của Chính phủ cho Đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, CAQ Bình Tân và 2 cá nhân là đại tá Đoàn Văn Phúc, Trưởng CAQ 12 và trung tá Nghiêm Văn Út, Phó trưởng CAQ Bình Tân.

Đại tá Trần Đức Tài, Phó Giám đốc CATP, trao danh hiệu “Chiến sĩ thi đua toàn quốc” cho thượng tá Phùng Văn Đẳng, Phó trưởng phòng PC47 CATP

Trao danh hiệu “Chiến sĩ thi đua toàn quốc” cho thượng tá Phùng Văn Đẳng, Phó trưởng phòng PC47 CATP; trao danh hiệu “Chiến sĩ thi đua toàn lực lượng CAND” cho 8 đồng chí, gồm các đồng chí đại tá: Lê Văn Thu, Trưởng phòng PA71; Nguyễn Sỹ Quang, Trưởng phòng PV11; Nguyễn Hoài Phong, trưởng phòng PH41B; thượng tá Vũ Như Hà, Trưởng phòng PC46; các đồng chí trung tá Mai Văn Linh, nguyên phó trưởng phòng PC47 (nay là Phó thủ trưởng Cơ quan điều tra – Viện kiểm sát nhân dân tối cao); Đào Hòai Nam, Đội trưởng đội 1, Phòng PV11 và các đồng chí thượng úy: Lê Minh Công, Phó đội trưởng Đội CSĐTTP về ma túy, CAQ Bình Thạnh, Nguyễn Viết Dũng, cán bộ tham mưu, phòng PC67.

Bình luận (0)

Lên đầu trang