Công an Bình Phước kỷ niệm 50 năm truyền thống lực lượng Xây dựng phong trào toàn dân Bảo vệ ANTQ

Thứ Tư, 14/06/2017 15:17  | Tường Vi

|

(CAO) Ngày 12-6, Công an (CA) tỉnh Bình Phước đã tổ chức kỷ niệm 50 năm truyền thống lực lượng Xây dựng phong trào (XDPT) toàn dân Bảo vệ An ninh Tổ quốc (BVANTQ, 16-6-1967 - 16-6-2017).

Tham dự có bà Lê Thị Xuân Trang - Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, các đồng chí nguyên Giám đốc, Phó giám đốc CA tỉnh, lãnh đạo một số sở, ngành, đoàn thể trong tỉnh và lực lượng XDPT toàn dân BVANTQ, CBCS CA tỉnh các thời kỳ.

Trải qua 50 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành, lực lượng XDPT toàn dân BVANTQ không ngừng lớn mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức; phát huy vai trò nòng cốt tham mưu phục vụ cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp chỉ đạo, tổ chức XDPT toàn dân BVANTQ với nhiều nội dung, hình thức phong phú, đa dạng, phát huy năng lực sáng tạo ở cơ sở, khơi dậy sức mạnh, tiềm lực to lớn của cả hệ thống chính trị và của toàn dân trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội; góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Tại Bình Phước, kể từ ngày tái lập tỉnh đến nay, trải qua 20 năm xây dựng và trưởng thành, lực lượng XDPT toàn dân BVANTQ Công an tỉnh đã khắc phục mọi khó khăn thử thách, tận tuỵ với công tác chuyên môn, từng bước làm cho phong trào chuyển biến tích cực hơn.

Cụ thể, tỉnh đã xây dựng, kiện toàn và củng cố 19 ban bảo vệ dân phố, 59 tổ dân phố và 5287 tổ an ninh nhân dân; bên cạnh đó duy trì 14 mô hình tự quản phòng chống tội phạm có hiệu quả…

Từ đó, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân, khuyến khích họ hăng hái tham gia phong trào toàn dân BVANTQ, góp phần quan trọng vào việc đảm bảo an ninh trật tự, phát triển kinh tế - văn hoá - xã hội tỉnh nhà.

Phát biểu tại buổi lễ, đại tá Trần Thắng Phúc - Giám đốc CA tỉnh - đã biểu dương những đóng góp của lực lượng XDPT toàn dân bảo vệ ANTQ Công an tỉnh thời gian qua, đồng thời yêu cầu lực lượng này thực hiện 5 nhiệm vụ trọng tâm.

Trong đó, chú ý công tác nắm, dự báo tình hình để kịp thời tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền chỉ đạo và tổ chức xây dựng phong trào toàn dân BVANTQ phát triển toàn diện, ngày càng sâu rộng; thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp xây dựng phong trào, phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh cụ thể, nâng cao chất lượng các mặt công tác để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Tại lễ kỷ niệm, 15 tập thể, 29 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong đợt thi đua đặc biệt chào mừng kỷ niệm 50 năm ngày Truyền thống lực lượng XDPT toàn dân BVANTQ đã được UBND tỉnh và Giám đốc CA tỉnh khen thưởng.

Nhân dịp này, Báo CATP kết hợp với Quỹ từ thiện Ánh Sáng Vàng trao 155 suất học bổng (mỗi suất 500.000 đồng) cho con em CBCS có hoàn cảnh khó khăn trong lực lượng.

Trước đây, quỹ từ thiện Ánh Sáng Vàng phối hợp với cục A83 Bộ Công An, hội phụ nữ Công An Tỉnh Bình Phước trao học bổng và khám bệnh phát thuốc cho người nghèo tại huyện Bù Đăng, Tỉnh Bình Phước.

Bình luận (0)

Lên đầu trang