Tình hình tội phạm ma túy biên giới Việt- Lào còn diễn biến phức tạp

Thứ Tư, 23/12/2015 11:59  | Xuân Hoài

|

(CAO) Đó là nhận định của các đại biểu tham gia hội nghị giao ban công tác phòng chống tội phạm ma túy lần thứ 9 tổ chức tại Đà Nẵng do Bộ Công an phối hợp với Bộ Đội Biên phòng Việt Nam, Bộ An ninh Lào tổ chức vào ngày 23-12.

Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn, Cục trưởng Cục Cảnh sát Điều tra tội phạm (ĐTTP) về ma túy (MT) cho biết, thực hiện bản ghi nhớ về phòng chống TPMT lần thứ 8 giữa ba đơn vị, lực lượng Cảnh sát ĐTTP về ma túy 10 tỉnh biên giới Việt- Lào trong năm 2015 đã phối hợp với các lực lượng chức năng đã phát hiện giữ 3.005 vụ, bắt giữ 4.090 đối tượng liên quan đến ma túy; thu giữ 343,25kg heroin, 11,1 kg thuốc phiện, 32,3 kg và 45.079 viên ma túy tổng hợp (ít hơn 327 vụ, 547 đối tượng; nhiều hơn 231,7kg heroin, 23,9kg ma túy tổng hợp so với cuối năm 2013 và 6 tháng đầu năm 2014).

Theo thiếu tướng Ngô Thái Dũng, Cục trưởng cục Điều tra PCTP ma túy- BĐBP Việt Nam, thời gian qua, lực lượng phối hợp Bộ Công an- BĐBP có nhiều chuyển biến tích cực, hai bên đã phối hợp đấu tranh có hiệu quả với tội phạm ma túy ở nhiều địa bàn trọng điểm trên tuyến biên giới Việt- Lào. Theo đó, năm 2015, hai lực lượng phối hợp đã bắt 66 vụ/103 đối tượng, thu 223 bánh+0,334kg heroin; 21.190 viên+2,01kg MTTH; 2,9kg cần sa, 8 súng các loại và nhiều tang vật liên quan khác. 

Quang cảnh hội nghị giao ban công tác phòng chống tội phạm ma túy lần thứ 9- Ảnh: Xuân Hoài

Lực lượng PCTPMT BĐBP đã phối hợp với Công an Lào bắt 29 vụ/77 đối tượng, trong đó 14 chuyên án, thu 536 bánh và 6,285kg heroin; 156.164 viên và 2,5 kg ma túy tổng hợp ; 2 tấn cần sa, 3,5 tấn tiền chất; 10,46 kg thuốc phiện; 6 súng và 20 viên đạn; 470.000 USD cùng nhiều tang vật liên quan khác.

Trung tướng Đồng Đại Lộc, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát-Bộ Công an cho rằng, do nhiều nguyên nhân, tình hình TPMT ở khu vực biên giới của hai nước còn phức tạp. Theo đó, một số điểm nóng, đường dây, tổ chức tội phạm ma túy liên quan đến hai nước Việt- Lào vẫn chưa được giải quyết, đặc biệt là số đối tượng truy nã về TPMT của Việt Nam trốn sang Lào và khu vực biên giới giữa tỉnh Hủa Phăn- Lào và tỉnh Sơn La- Việt Nam. 

Một số đối tượng buôn bán vận chuyển ma túy và tang vật bị bắt giữ trong năm qua - Ảnh: Xuân Hoài

“Tuy hai bên đã tích cực trao đổi thông tin song kết quả rất hạn chế, số lượng các vụ án, chuyên án mà hai bên phối hợp đấu tranh chung chưa được nhiều, hiệu quả phát hiện bắt giữ bọn TPMT trên khu vực biên giới, kể cả trong nội địa của hai nước còn thấp, chưa tương xứng với tình hình thực tiễn. Trong khi đó thủ đoạn của bọn TPMT ngày càng tinh vi, xảo quyệt, manh động, sẵn sàng dùng hàng nóng chống trả quyết liệt. Đối tượng phạm tội MT chủ yếu là các đối tượng tập trung tại khu vực giáp biên giữa hai nước Việt- Lào, trong đó người dân tộc thiểu số chiếm số đông…”, trung tướng Lộc nói.

Trung tướng Lộc đề nghị: “Thời gian tới, dự báo tình hình TPMT trên tuyến biên giới Việt- Lào tiếp tục diễn biến phức tạp. Lực lượng PCMT tăng cường trao đổi thông tin, tình hình; phối hợp xây dựng kế hoạch, phương án triệt phá các đường dây mua bán, vận chuyển ma túy lớn, có vũ trang và các tụ điểm tập kết MT ở khu vực biên giới, đồng thời tạo điều kiện hỗ trợ nhau khi có yêu cầu tấn công truy bắt TPMT”.

Bình luận (0)

Lên đầu trang