TP.HCM và tỉnh Hậu Giang tăng cường hợp tác trên 7 lĩnh vực chủ yếu

Thứ Tư, 04/05/2016 20:20

|

(CAO) Chiều 4-5, tại TP.HCM, lãnh đạo Thành ủy TP.HCM đã tiếp và làm việc với lãnh đạo Tỉnh ủy tỉnh Hậu Giang về chương trình hợp tác phát triển kinh tế - xã hội giữa TP.HCM và tỉnh Hậu Giang. Tham dự buổi làm việc phía TP.HCM có đồng chí Đinh La Thăng, Bí thư Thành ủy TP.HCM; Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch UBND TP.HCM.

Về phía tỉnh Hậu Giang có đồng chí Trần Công Chánh, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Hậu Giang; Lữ Văn Hùng, Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang.

Báo cáo tại buổi làm việc cho biết, sau 10 năm hợp tác phát triển kinh tế - xã hội TP.HCM và tỉnh Hậu Giang (2006 – 2016), hai địa phương đã có nhiều chương trình, nội dung hợp tác trong nhiều lĩnh vực đã và đang phát huy tiềm năng, thế mạnh của hai địa phương. Chương trình hợp tác đã mang lại những thành tựu nhất định về đào tạo nguồn nhân lực, trao đổi kinh nghiệm và chuyển giao kỹ thuật công nghệ, hỗ trợ hợp tác trong công tác kêu gọi đầu tư, giao lưu văn hóa, quảng bá hình ảnh du lịch của hai địa phương, đặc biệt là phối hợp trong công tác bảo đảm an sinh xã hội của hai địa phương, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.

Hiện tại có 13 doanh nghiệp TP.HCM đầu tư vào các khu, cụm công nghiệp tại Hậu Giang. Ngoài ra, còn có khoảng trên 300 doanh nghiệp nhỏ và vừa đầu tư ngoài khu công nghiệp tại tỉnh Hậu Giang, với tổng số vốn trên 2.500 tỷ đồng. Hai địa phương phối hợp tốt trong việc triển khai thực hiện dự án “Chuỗi cung ứng thực phẩm đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm”. Đến nay, tỉnh Hậu Giang đã cung ứng một số sản phẩm thủy sản cho chợ đầu mối Bình Điền (quận 8, TP.HCM) và một số chợ khác trên địa bàn TP.

Lãnh đạo TP.HCM và tỉnh Hậu Giang trong buổi làm việc chiều 4-5- Ảnh: Minh Triết 

Trên lĩnh vực an sinh xã hội, hai địa phương đã phối hợp thực hiện nhiều đợt khám sàng lọc tim bẩm sinh cho 857 người nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn; thực hiện mổ tim cho 202 người, với số tiền 12,126 tỷ đồng; trao tặng 2.848 chiếc xe lăn, xe lắc cho người khuyết tật trên địa bàn tỉnh, với số tiền 4,882 tỷ đồng; trao tặng 435 suất học bổng, 30 xe đạp, 33.500 quyển tập cho trẻ em nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó học giỏi, với tổng số tiền hơn 470 triệu đồng. Đặc biệt, giai đoạn 2006 - 2016, TP.HCM đã chi hỗ trợ cho tỉnh Hậu Giang số tổng tiền là 9 tỷ đồng để xây dựng nhà tình thương, tình nghĩa, xóa đói giảm nghèo…

Tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong cho biết, trong giai đoạn 2016 – 2020, TP.HCM và tỉnh Hậu Giang sẽ tăng cường hợp tác trên 7 lĩnh vực chủ yếu: Lĩnh vực nông nghiệp và nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; công thương; kế hoạch, đầu tư và đối ngoại; văn hóa, thể thao và du lịch; lĩnh vực cải cách hành chính, khoa học công nghệ và đào tạo nguồn nhân lực; bảo vệ môi trường và quản lý đô thị; y tế và an sinh xã hội.

Trong đó, hai bên phối hợp cung cấp các giống cây, giống con có năng suất, chất lượng cao, xây dựng mô hình nông thôn mới, mô hình sản xuất nông nghiệp trên cơ sở thỏa thuận, hợp đồng gắn với chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật phù hợp với điều kiện tự nhiên của từng địa phương, góp phần từng bước tạo điều kiện thuận lợi để ngành nông nghiệp hai địa phương tiến đến nền nông nghiệp công nghệ kỹ thuật cao.

Tăng cường kết nối cung - cầu, phối hợp tốt trong việc sản xuất, phân phối hàng hóa. Hợp tác triển khai chương trình Chính phủ điện tử, ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin. Hợp tác trong việc nghiên cứu, xử lý làm giảm thiểu ô nhiễm môi trường đô thị, chuyển giao công nghệ sản xuất sạch hơn, xử lý chất thải tại các doanh nghiệp, chất thải y tế, hợp tác xây dựng các khu xử lý chất thải các loại tập trung. Trao đổi kinh nghiệm và hỗ trợ nhau trong việc thực hiện chương trình xóa đói giảm nghèo, an sinh xã hội của hai địa phương…

Bình luận (0)

Lên đầu trang