Trung tướng Lê Đông Phong: Hạ khẩu hiệu ‘Chúc mừng năm mới’ xuống để bắt tay vào công việc

Thứ Năm, 02/02/2017 17:03

|

(CAO) Đây là chỉ đạo của Trung tướng Lê Đông Phong – Giám đốc CATP HCM đối với các đơn vị, quận huyện, phòng ban nghiệp vụ trong toàn lực lượng CATP trong buổi tổng kết công tác “đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn TP.HCM trong dịp Tết Đinh Dậu 2017” và chỉ đạo công tác đầu năm sáng 2-1-2017.

Giám đốc CATP đánh giá cao các đơn vị nghiệp vụ, phòng ban, quận huyện đã thực hiện nghiêm chỉ đạo của Bộ CA, Thành ủy, UBND, Ban Giám đốc CATP, duy trì trực ban, trực chiến đầy đủ, giam gia xử lý, trấn áp các loại tội phạm, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an xã hội, an toàn tuyệt đối cho toàn thành phố.

Ban Giám đốc CATP cho biết, do từ thời điểm trước Tết, Công an TP.HCM đã triển khai kế hoạch “tăng cường công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông trong dịp tết Đinh Dậu 2017”, đồng thời phát động mở đợt về tấn công tội phạm. Nhờ đó, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong 7 ngày Tết (từ ngày 26-1-2017 đến ngày 1-2-2017, tức từ 29 tháng Chạp đến mùng 5 Tết) được đảm bảo ổn định; không xảy ra cac vụ việc phức tạp, cháy nổ; các địa bàn, mục tiêu trọng điểm, nơi tổ chức lễ hội được đảm bảo an toàn tuyệt đối cho nhan dân đón tết, vui xuân trọn vẹn.

Cụ thể, trong 7 ngày tết trên địa bàn TP.HCM xảy ra 51 vụ phạm pháp hình sự (giảm 04 vụ = 7,27% so với cùng kỳ năm 2016). Trong đó, có 2 vụ giết người do mâu thuẫn cá nhân. Trên địa bàn xảy ra 13 vụ cướp giật tài sản (giảm 18,7%), 23 vụ trộm tài sản; Cơ quan công an đã điều tra, khám phá 34 vụ phạm pháp hình sự (đạt tỷ lệ 66,67%), tạm giữ 34 đối tượng.

Ngoài ra, tệ nạn cờ bạc được kéo giảm so với dịp tết năm 2016. Các vụ cờ bạc nhỏ lẻ tại các nơi công cộng như trên lề đường, quán nước giảm hẳn. Công an các quận huyện đã lập biên bản, xử lý 6 vụ cờ bạc với 38 đối tượng đánh bạc, thu giữ 19.230.000 đồng cùng một số tang vật khác.

Dịp Tết năm 2017, tình hình trật tự giao thông trên địa bàn TP.HCM chuyển biến tích cực, giảm mạnh cả về số vụ tai nạn và số người chết. Trong 7 ngày tết, trên địa bàn TP.HCM xảy ra 25 vụ tai nạn giao thông đường bộ (giảm 8 vụ = 24,3% so với cùng kỳ), bị thương 26 người (giảm 21,3%), không xảy ra tai nạn giao thông đường thủy, đường sắt. Lực lượng Cảnh sát giao thông đã lập biên bản 206 trường hợp vi phạm Luật giao thông đường bộ; ra quyết định xử phạt 324 trường hợp, nộp vào ngân sách 270.395.000 đồng. CATP kịp thời giải tán 02 tốp (quận 2, Bình Tân) khoảng 57 xe gắn máy tập trung lưu thông thành đoàn và lập lại trật tự an toàn giao thông trên địa bàn.

Nhằm duy trì và phát huy kết quả đạt được, Trung tướng Lê Đông Phong nhắc nhở, yêu cầu các đơn vị cần nhanh chóng hạ các bảng chúc mừng năm mới xuống để bắt tay ngay vào công việc theo các kết hoạch được giao, nhằm đảm bảo giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông cho toàn thành phố trong thời gian tới. Giám đốc CATP lưu ý các đơn vị không được chủ quan, phải tập trung cao độ nhằm giải quyết yêu cầu công việc một cách thực chất, cụ thể. Nhất là bảo đảm an toàn tuyệt đối cho các hoạt động, chương trình lễ hội, tụ diệm vui chơi giải trí vẫn đang diễn ra trên địa bàn TP, trấn áp tệ nạn cờ bạc, các mâu thuẫn cá nhân trong thời điểm nhạy cảm sau tết nhằm ngăn chặn các vụ phạm pháp hình sự có thể xảy ra.

Ông đặc biệt yêu cầu lực lượng CSGT phải bố trí, duy trì lực lượng phân luồng giao thông, đảm bảo thông suốt xe cộ trong thời điểm lượng người bắt đầu quay về thành phố rất đông, nhất là các cửa ngõ vào thành phố; xử lý nghiêm tình trạng vi phạm trật tự về giao thông.

Bình luận (0)

Lên đầu trang