Công an Gia Lai phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ"

Thứ Năm, 11/03/2021 10:59

|

(CAO) Thực hiện lời dạy của Bác Hồ: "Mùa Xuân là Tết trồng cây, làm cho đất nước càng ngày càng xuân", sáng 11-3, Công an Gia Lai đã phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Tân Sửu năm 2021.

Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Tân Sửu 2021 của Công an Gia Lai diễn ra tại Tượng đài liệt sỹ Võ Thị Sáu (TP.Pleiku, Gia Lai).

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai và Giám đốc Công an tỉnh trồng cây tại Lễ phát động
Lãnh đạo Công an Gia Lai trồng cây

Theo Thiếu tướng Rah Lan Lâm, Giám đốc Công an Gia Lai, "Tết trồng cây" đã trở thành một phong trào sâu rộng, một nét đẹp trong văn hóa Việt Nam, có ý nghĩa giáo dục sâu sắc. Hưởng ứng “Tết trồng cây” là để cán bộ, chiến sỹ Công an trong toàn tỉnh nâng cao hơn nữa trách nhiệm giữ gìn, phát huy truyền thống, nét đẹp văn hoá của dân tộc trong phong trào trồng cây.

Các đại biểu bên cây vừa trồng

Năm 2021, mỗi đơn vị của Công an Gia Lai có kế hoạch trồng từ 2 cây trở lên (ưu tiên chọn giống cây trồng gỗ lớn, đa mục tiêu). Các năm tiếp theo, các đơn vị trong lực lượng Công an tỉnh chỉ tiêu trồng số lượng cây xanh cao hơn 1,5 lần so với năm trước đó, góp phần hoàn thành tốt Chương trình trồng mới 1 tỷ cây xanh trong giai đoạn 5 năm tới của Chính phủ.

Bình luận (0)

Lên đầu trang