Đồng Tháp:

Công an tỉnh họp mặt chức sắc tôn giáo nhân kỷ niệm ngày truyền thống

Thứ Ba, 11/08/2015 08:34  | Trung Oanh

|

(CAO) Ngày 10-8-2015, tại hội trường công an tỉnh Đồng Tháp có buổi họp mặt chức sắc tôn giáo nhân kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống CAND Việt Nam và 10 năm ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ.

Chủ trì hội nghị là Thiếu tướng Nguyễn Minh Thuấn - Giám đốc công an tỉnh Đồng Tháp cùng hơn 60 vị là đại diện của các tôn giáo trên địa bàn tỉnh.

Tại buổi họp mặt, công an tỉnh Đồng Tháp cùng các chức sắc ôn lại truyền thống 70 năm ngày thành lập.

Trong công cuộc đổi mới đất nước lực lượng công an tỉnh đã tích cực tham mưu cấp ủy, chính quyền tổ chức thực hiện có hiệu quả các “Chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm”, “Chương trình hành động phòng chống ma túy”, giải quyết có hiệu quả nhiều vụ, việc phức tạp, liên quan đến an ninh trật tự.

Cụ thể Công an tỉnh Đồng Tháp đã tập trung tấn công trấn áp tội phạm, điều tra, khám phá 15.440 vụ phạm pháp luật hình sự, 9.144 vụ vi phạm kinh tế, 504 vụ vi phạm pháp luật về ma túy,…

Theo thống kê, trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp có 26 tổ chức, hệ phái và các nhóm tôn giáo được công nhận tư cách pháp nhân với trên 414.000 tín đồ. Trong đó có 9 tổ chức cấp tỉnh, 12 tổ chức cấp huyện, 335 tổ chức cấp cơ sở và 1 Trường trung cấp Phật học, khoảng 1.000 chức sắc, 3.362 chức việc và 391 cơ sở thờ tự đã được công nhận.

Đánh giá sự đóng góp lớn lao của các chức sắc tôn giáo, Thiếu tướng Thuấn ghi nhận: “Tôi tin tưởng sâu sắc rằng đồng bào tôn giáo với sự hướng dẫn của quý vị chức sắc tôn giáo dự hợp mặt hôm nay sẽ tiếp tục đồng hành cùng dân tộc phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân chung sức chung lòng cùng đảng bộ chính quyền quân và dân tỉnh nhà cùng xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh và phồn vinh”.

Phát biểu tại buổi họp mặt, Giáo hữu Thái Hoàng Thanh - Trưởng ban đại diện Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh (tại tỉnh Đồng Tháp) đánh giá cao những đóng góp của lực lượng công an đối với tình hình an ninh trật tự.

Điển hình, hằng năm, Ban đại diện có tổ chức lớp tập huấn hạnh đường cho chức việc, tín đồ các anh đã phân công cán bộ đến tuyên truyền về luật an toàn giao thông, tạm vắng, tạm trú để an hem học viên về địa phương báo cáo lại cho con em và tín độ nơi địa phận mình để cùng nhau thực hiện góp phần xây dựng đất nước bình yên.

Bình luận (0)

Lên đầu trang