Công an TPHCM có nhiều mô hình tiêu biểu về phổ biến, giáo dục pháp luật hiệu quả

Thứ Sáu, 07/11/2025 11:23  | Mai Anh

|

(CAO) Bộ Công an đã công nhận 06 mô hình điển hình trên địa bàn TPHCM và được nhân rộng trên toàn quốc, gồm: Mô hình quản lý, cảm hóa, giáo dục, giúp đỡ người lầm lỗi trên địa bàn Quận 8 (hiện mô hình chuyển cho phường Bình Đông tiếp tục củng cố thực hiện); Mô hình Tổ Nhân dân tuần tra; Mô hình Đội công nhân xung kích tự quản về ANTT trong doanh nghiệp; Mô hình khu dân cư tự quản về ANTT và PCCC; Mô hình tổ công nhân tự quản tại vườn cây cao su và Mô hình "Nói không với tệ nạn ma túy”.

Sáng 07/11, Bộ Công an tổ chức Lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật Nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam (09/11). Hội nghị được tổ chức trực tuyến tới các tỉnh, thành phố trên cả nước.

Đại tá Lê Quang Đạo, Phó Giám đốc Công an TPHCM chủ trì hội nghị tại điểm cầu Công an TPHCM. Cùng dự có đại diện các đơn vị chức năng thuộc CATP.

Quang cảnh điểm cầu Công an TPHCM
Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Công an TPHCM

Phát biểu tham luận với nội dung “Kinh nghiệm trong xây dựng và nhân rộng các mô hình phổ biến giáo dục pháp luật hiệu quả trên địa bàn TPHCM”, Đại tá Lê Quang Đạo cho biết, công tác đảm bảo an ninh chính trị, TTATXH trên địa bàn TPHCM luôn được Bộ Công an, Thành ủy, UBND TPHCM quan tâm chỉ đạo quyết liệt và được Đảng ủy - Ban Giám đốc Công an TPHCM thực hiện nghiêm túc. Chính vì vậy, phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trên địa bàn TPHCM luôn được các cấp, các ngành quan tâm và thường xuyên được rà soát, điều chỉnh để phù hợp với tình hình, đặc điểm của từng địa bàn, từng thời điểm, nhằm xây dựng củng cố vững chắc thế trận quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân, ngay tại địa bàn cơ sở.

Đại tá Lê Quang Đạo, Phó Giám đốc CATP tham luận tại hội nghị
Hội nghị được trực tuyến tới các tỉnh, thành trên toàn quốc

Từ đó, nhiều mô hình phổ biến giáo dục pháp luật đã phát huy hiệu quả thiết thực, nổi bật như: Mô hình quản lý, cảm hóa, giáo dục, giúp đỡ người lầm lỗi trên địa bàn Quận 8 (cũ); Mô hình “Nói không với tệ nạn ma túy”; Mô hình “Huyện Côn Đảo (trước đây) không có ma túy và an toàn giao thông”; Mô hình "3 không" tại giáo xứ Phước Tỉnh; Mô hình “Cổng trường an toàn giao thông”; Mô hình “Tuyên truyền an toàn PCCC trên màn hình công cộng”; Mô hình “Trung tâm giáo dục cộng đồng về PCCC và CNCH” cho học sinh, sinh viên, công chức, viên chức, nhân viên văn phòng, lực lượng dân phòng, PCCC cơ sở và người dân trên địa bàn Thành phố, cùng nhiều mô hình hiệu quả khác...

Từ những mô hình hay và hiệu quả trên, Bộ Công an đã công nhận 06 mô hình điển hình trên địa bàn TPHCM và được nhân rộng trên toàn quốc, gồm: Mô hình quản lý, cảm hóa, giáo dục, giúp đỡ người lầm lỗi trên địa bàn Quận 8 (hiện mô hình chuyển cho phường Bình Đông tiếp tục củng cố thực hiện); Mô hình Tổ Nhân dân tuần tra; Mô hình Đội công nhân xung kích tự quản về ANTT trong doanh nghiệp; Mô hình khu dân cư tự quản về ANTT và PCCC; Mô hình tổ công nhân tự quản tại vườn cây cao su và Mô hình "Nói không với tệ nạn ma túy”.

Từ những cơ sở thực tiễn nêu trên, Công an TPHCM rút ra được nhiều kinh nghiệm trong xây dựng, triển khai và nhân rộng các mô hình phố biến giáo dục pháp luật. Cụ thể, luôn bám sát các văn bản chỉ đạo của Bộ Công an, Thành ủy, UBND TPHCM và tình hình ANTT thực tiễn tại địa phương. Chủ động tham mưu, hướng dẫn triển khai các mô hình trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ một cách thiết thực, hiệu quả, phù hợp với đặc điểm kinh tế - xã hội, văn hóa và trình độ dân trí của từng địa bàn, từng khu vực.

CATP xác định, thành viên tham gia mô hình phải thực sự là những hạt nhân tiêu biểu, có uy tín, tâm huyết, trách nhiệm, am hiểu pháp luật và tình hình ANTT tại cơ sở. Đồng thời, phải là những tuyên truyền viên tích cực, vận động Nhân dân chấp hành nghiêm chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương; chủ động tham gia phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh với các loại tội phạm và tệ nạn xã hội.

Bên cạnh đó, lực lượng CATP luôn chủ động tranh thủ sự đồng tình, ủng hộ của các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể. Thường xuyên quan tâm, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ và hỗ trợ đối với những mô hình hoạt động hiệu quả. Chú trọng công tác sơ kết, tổng kết phong trào, kịp thời phát hiện, xây dựng các mô hình, điển hình tiên tiến; động viên, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc để khích lệ và thúc đẩy phong trào phát triển sâu rộng.

Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cần được tổ chức thường xuyên, liên tục, đa dạng hóa về phương pháp và nội dung, phù hợp với từng lứa tuổi, tâm lý và thói quen tiếp nhận thông tin. Việc tuyên truyền hiện nay không chỉ dừng lại ở các buổi sinh hoạt ngoại khóa hay dán pano, áp phích, mà cần đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo (AI), mạng xã hội... để tiếp cận đa dạng đối tượng, đặc biệt là nhóm đối tượng học sinh, sinh viên…

Bình luận (0)

Lên đầu trang