Công an TPHCM: Quyết tâm chuyển hóa, xây dựng địa bàn không tội phạm và tệ nạn ma túy

Thứ Tư, 26/06/2024 17:46  | Mai Anh

|

(CAO) Chiều 26/6, Công an TPHCM tổ chức Hội nghị sơ kết “Tháng hành động phòng, chống ma túy” và công tác chuyển hóa, xây dựng địa bàn không tội phạm và tệ nạn ma túy.

Thiếu tướng Mai Hoàng – Phó Giám đốc CATP, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo các cơ quan, sở, ban, ngành trên địa bàn Thành phố; đại diện lãnh đạo các phòng chức năng thuộc CATP...

Tình hình tội phạm ma túy tiếp tục diễn biến rất phức tạp

Theo báo cáo tại hội nghị cho biết, tình hình hoạt động của tội phạm ma túy trên địa bàn Thành phố trong 6 tháng đầu năm 2024 tiếp tục diễn biến rất phức tạp. Nguồn ma túy đi vào TPHCM chủ yếu từ Tam giác vàng qua Campuchia, Lào thẩm lậu qua các tỉnh giáp biên giới vào Việt Nam; được các đối tượng mua bán, vận chuyển từ các tuyến Tây Nam, Đông Bắc về TPHCM bằng đường bộ, đường sắt (chiếm tỷ lệ 99,08%); từ các nước Châu Âu, Châu Mỹ... vào Thành phố bằng đường hàng không dưới dạng “quà biếu” qua chuyển phát nhanh hoặc hàng “xách tay” (thông qua việc lợi dụng người làm dịch vụ giao và chuyển hàng, du học sinh, tiếp viên hàng không) qua Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất (chiếm 0,92%).

Ma túy sau khi tập kết về TPHCM được chia nhỏ, cất giấu tại các kho hàng, xưởng sản xuất của các doanh nghiệp “bình phong” hoặc căn hộ chung cư, nhà trọ nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng và được tiêu thụ tại Thành phố hoặc tiếp tục vận chuyển đi nước thứ ba bằng đường hàng không, đường biển.

Bên cạnh phương thức giao dịch ma túy truyền thống, các đối tượng đã kết hợp phương thức thủ đoạn mới, lợi dụng công nghệ, lập các hội, nhóm kín trên không gian mạng để trao đổi, mua bán ma túy tổng hợp; thanh toán qua ngân hàng, “tiền” điện tử; sử dụng các ứng dụng giao hàng công nghệ để giao ma túy.

Thiếu tướng Mai Hoàng, Phó Giám đốc CATP và bà Huỳnh Thị Ngọc Hoa – Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân Thành phố trao Thư khen của Giám đốc CATP và tặng hoa chúc mừng các tập thể có thành tích xuất sắc
Thiếu tướng Mai Hoàng, Phó Giám đốc CATP và bà Phạm Thị Hồng Hà – Phó trưởng Ban Nội chính Thành ủy trao Thư khen của Giám đốc CATP và tặng hoa chúc mừng các tập thể có thành tích xuất sắc

Bên cạnh đó, nhiều cơ sở kinh doanh dịch vụ lợi dụng tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; lôi kéo thanh thiếu niên sử dụng shisha, khí cười, ngụy trang ma túy “núp bóng” các loại thực phẩm, đồ uống, thuốc lá điện tử. Hiện nay, trên địa bàn Thành phố có 22.714 người nghiện (trong đó, số đang cai nghiện tại gia đình, cộng đồng, điều trị bằng thuốc thay thế Methadone: 7.509 người; số đang trong các cơ sở cai nghiện: 15.049 người; số đang trong trại tạm gia, nhà tạm giữ, trường giáo dưỡng: 156 người); đang quản lý sau cai 932 người và 3.275 người sử dụng trái phép chất ma túy.

Trong 6 tháng đầu năm 2024, các lực lượng chức năng của Thành phố đã phát hiện, khám phá 1.622 vụ, 4.139 đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật về ma túy (so với cùng kỳ tăng 538 vụ - tương ứng tăng 49,63%, tăng 1.849 đối tượng - tương ứng tăng 80,74%), đã thu giữ hơn 736kg ma túy các loại cùng nhiều công cụ phương tiện có liên quan. Cơ quan CSĐT các cấp thuộc CATP đã khởi tố 1.368 vụ/2.590 bị can; xử lý hành chính 223 vụ/1.470 đối tượng; xử lý khác 31 vụ/79 đối tượng.

Riêng tháng cao điểm tấn công trấn áp tội phạm ma túy, CATP đã xác lập đấu tranh, khám phá 274 vụ, bắt 675 đối tượng (so với cùng kỳ tăng 64 vụ - tương ứng 30,48%, tăng 194 đối tượng – tương ứng 40,33%; So với liền kề tăng 62 vụ - tương ứng 29,25%, tăng 110 đối tượng – tương ứng 19,47%); thu giữ hơn 62,3 kg ma túy các loại cùng nhiều công cụ, phương tiện phạm tội có liên quan. Khởi tố: 219 vụ/424 bị can; xử phạt hành chính: 24 vụ/145 đối tượng.

Cả hệ thống chính trị quyết liệt vào cuộc

Trước những diễn biến phức tạp của tình hình tội phạm ma túy, lãnh đạo Thành ủy, UBND Thành phố, Ban Chỉ đạo 138/TP quyết liệt chỉ đạo, huy động cả hệ thống chính trị và nhân dân tham gia phòng, chống và kiểm soát ma túy.

Ban Chỉ đạo 138 Thành phố triển khai Kế hoạch về chuyển hóa và xây dựng địa bàn không tội phạm và tệ nạn về ma túy năm 2024 trên địa bàn Thành phố; trong đó chọn địa bàn xã Thạnh An, xã Lý Nhơn thuộc huyện Cần Giờ và Phường 5, Phường 6 thuộc Quận 5 để chuyển hóa; đối với Ban chỉ đạo 138 TP Thủ Đức và các quận, huyện còn lại, mỗi địa phương chọn 1 ấp/khu phố để xây dựng địa bàn không tội phạm và tệ nạn ma túy. Thời gian thực hiện từ ngày 15/4/2024 đến ngày 15/4/2025.

Tính đến hiện tại, 22/22 Ban Chỉ đạo 138 cấp huyện ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện; trong đó: 6/312 địa bàn cấp xã (với 35 ấp/khu phố) thực hiện chuyển hóa và xây dựng địa bàn không tội phạm và tệ nạn ma túy gồm 4 địa bàn do Ban Chỉ đạo 138/TP lựa chọn (xã Thạnh An, xã Lý Nhơn, huyện Cần Giờ và Phường 5, Phường 6, Quận 5) và 2 địa bàn do Ban Chỉ đạo 138 cấp huyện chủ động lựa chọn (Phường 2, Quận 3 và Phường 5, quận Tân Bình); 306/312 địa bàn cấp xã đã lựa chọn 315 ấp/khu phố để chuyển hóa và xây dựng địa bàn không tội phạm và tệ nạn ma túy đảm bảo chỉ tiêu mỗi địa bàn cấp xã lựa chọn ít nhất 1 ấp/khu phố.

CATP cùng Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố đã ký và ban hành Kế hoạch phối hợp về tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật phòng, chống ma túy trong các cơ sở giáo dục giai đoạn 2024 - 2030; tham mưu Ban Chỉ đạo 138/TP có Công văn chỉ đạo về tổ chức phối hợp tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật phòng, chống ma túy trong các cơ sở giáo dục giai đoạn 2024 - 2030.

UBND Thành phố đã ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Chương trình phòng, chống ma túy trong thanh, thiếu niên đến năm 2030. Trên cơ sở đó, các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện và TP Thủ Đức đã ban hành kế hoạch triển khai thực hiện.

Thực hiện “Tháng hành động phòng, chống ma túy”; các sở, ngành, Ban chỉ đạo 138 cấp huyện đã ban hành các văn bản, tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Tháng hành động phòng, chống ma túy” năm 2024 với chủ đề “Chung tay xây dựng xã, phường, thị trấn sạch ma túy”, trong đó lực lượng CATP đã triển khai cao điểm tấn công trấn áp tội phạm với tinh thần quyết liệt, mục tiêu đặt ra cao hơn, cường độ công tác cao hơn, biện pháp quyết liệt hơn và phát động phong trào thi đua đấu tranh phòng, chống ma túy trong lực lượng CATP; nhiều hoạt động tuyên truyền, phiên tòa giả định... hưởng ứng đã tạo hiệu ứng lan tỏa về vai trò, trách nhiệm của toàn xã hội trong phòng chống và kiểm soát ma túy, xây dựng Thành phố văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Ông Phùng Văn Hải – Phó Chánh án Tòa án nhân dân Thành phố và Đại tá Phạm Văn Thắng – Phó Chỉ huy trưởng nghiệp vụ Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Thành phố trao Thư khen và tặng hoa chúc mừng các tập thể có thành tích xuất sắc
Đại diện lãnh đạo Cục Hải quan Thành phố trao khen thưởng của Tổng cục Hải quan cho các tập thể có thành tích xuất sắc

Nhìn chung, với sự quan tâm chỉ đạo của Thành ủy, UBND Thành phố, tinh thần trách nhiệm, quyết liệt của các thành viên Ban Chỉ đạo 138 Thành phố và Ban Chỉ đạo 138 cấp huyện trong triển khai “Tháng hành động phòng, chống ma túy” và công tác chuyển hóa, xây dựng địa bàn không tội phạm và tệ nạn ma túy, đã đạt được nhiều kết quả nổi bật.

Công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia đấu tranh phòng, chống ma túy, đã tạo được chuyển biến mạnh mẽ về ý thức trách nhiệm, phát huy được sức mạnh của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân, tạo được phong trào tự giác phòng ngừa, đấu tranh chống ma túy trong từng cơ quan, đơn vị, từng địa bàn, nhất là tại tất cả các địa bàn cấp xã nhằm tạo hiệu ứng lan tỏa rộng khắp, toàn diện phấn đấu xây dựng địa bàn cấp xã trở thành địa bàn không có tội phạm, tệ nạn ma túy.

Công tác phát hiện, điều tra, xử lý tội phạm ma túy, công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố đảm bảo đúng thẩm quyền, thời hạn và trình tự theo quy định của pháp luật. Bên cạnh đó, tiến hành các biện pháp quản lý chặt chẽ các cơ sở, ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về ANTT mà đối tượng có thể lợi dụng để hoạt động về ma túy; các điểm bán tạp hóa xung quanh trường học, khu dân cư, bến xe…, những điểm có điều kiện, khả năng tàng trữ, mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Dốc sức trên mặt trận đấu tranh phòng, chống, kiểm soát ma túy

Phát biểu tại hội nghị, Thiếu tướng Mai Hoàng, Phó Giám đốc CATP cho biết, thời gian tới, tội phạm ma túy trên thế giới, khu vực và trong nước còn tiếp tục diễn biến phức tạp, nghiêm trọng, khó lường. Các đối tượng phạm tội về ma túy trong nước liên kết chặt chẽ với đối tượng người nước ngoài và người Việt Nam ở nước ngoài để vận chuyển, mua bán ma túy qua biên giới; triệt để lợi dụng khoa học công nghệ để vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy với số lượng ngày càng lớn hơn, thủ đoạn tinh vi hơn trên tất cả các tuyến đường bộ, đường sắt, đường biển và đường hàng không; tiếp tục xuất hiện các loại ma túy mới với tác hại nghiêm trọng hơn... Để nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy, Thiếu tướng Mai Hoàng đề nghị các đơn vị, lực lượng chức năng cần tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền với nhiều hình thức đa dạng, phong phú; phát huy phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tích cực tố giác tội phạm và tệ nạn ma túy đến tận khu dân cư, các khu vực, địa bàn trọng điểm, phức tạp về ma túy.

Thiếu tướng Mai Hoàng, Phó Giám đốc CATP phát biểu tại hội nghị

Trong công tác phòng, chống ma túy thực hiện song song các giải pháp “giảm cung”, “giảm cầu” và “giảm tác hại”, trong đó lấy “giảm cầu”, giảm người nghiện ma túy, người sử dụng trái phép chất ma túy là vấn đề căn bản, bền vững. Giữa phòng ngừa và đấu tranh, lấy phòng ngừa là chính, trong đó tập trung tăng cường đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục về phòng, chống ma túy thông qua việc đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền phù hợp với từng nhóm đối tượng cụ thể. Thường xuyên rà soát, thống kê lập danh sách theo dõi quản lý chặt chẽ người nghiện, người sử dụng ma túy. Làm tốt công tác cai nghiện, quản lý sau cai; chủ động phòng ngừa, ngăn chặn không để người nghiện ma túy, người sử dụng trái phép chất ma túy bị loạn thần gây ra các vụ phạm tội về trật tự xã hội.

Lực lượng CATP cần tập trung thực hiện tốt công tác phòng ngừa nghiệp vụ, chú trọng điều tra cơ bản, đảm bảo chủ động kiểm soát tình hình, “không đi sau tội phạm”; chuyển trạng thái chiến đấu từ “thủ công truyền thống” sang kết hợp ứng dụng công nghệ - thông tin… trong quản lý địa bàn, quản lý đối tượng.

“Với quyết tâm chính trị cao nhất, “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, Công an TPHCM tiếp tục phát huy vai trò chủ công, ra sức phấn đấu lập nhiều thành tích xuất sắc hơn nữa trên mặt trận đấu tranh phòng, chống, kiểm soát ma túy, góp phần đảm bảo ANTT, bảo vệ cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân”, Thiếu tướng Mai Hoàng nhấn mạnh.

Bình luận (0)

Lên đầu trang