Công an TPHCM kiểm soát gần 14 triệu lượt phương tiện phòng chống dịch

Thứ Tư, 29/09/2021 09:58

|

(CAO) Công an TPHCM đã tăng cường công tác tuyên truyền các quy định về phòng chống dịch bệnh, duy trì các chốt, trạm, kiểm soát gần 14 triệu lượt phương tiện đi lại; thẩm định và cấp phát 162.000 phôi giấy đi đường theo qui định... 

Ngày 28/9/2021, Công an TPHCM tổ chức Hội nghị giao ban công tác tháng 9 và 9 tháng đầu năm 2021 theo hình thức trực tuyến. Thiếu tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc CATP chủ trì hội nghị.

Tham dự hội nghị có các đồng chí trong Ban Giám đốc CATP, trưởng các phòng, ban trực thuộc, Ban chỉ huy Công an quận, huyện, TP.Thủ Đức...

Tại hội nghị, các đơn vị nghe báo cáo tóm tắt tình hình, kết quả công tác Công an nổi lên trong tháng 9 và 9 tháng đầu năm 2021.

Thiếu tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc CATP chủ trì hội nghị

Theo đó, trong 09 tháng đầu năm 2021, an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn TP tiếp tục được giữ vững và ổn định. CATP ghi nhận gần 2.891 vụ phạm pháp hình sự (giảm 187 vụ so với cùng kỳ năm 2020), đã điều tra khám phá hơn 2.000 vụ, đạt tỷ lệ hơn 70%, bắt 2.081 đối tượng.

CATP triệt phá hơn 1000 vụ, bắt 1912 đối tượng ma túy (giảm 357 vụ so với cùng kỳ); phát hiện 586 vụ vi phạm pháp luật về trật tự quản lý kinh tế và buôn lậu; 394 vụ vi phạm pháp luật về môi trường, tài nguyên và an toàn thực phẩm.

Tai nạn giao thông đường bộ giảm cả 3 mặt, xảy ra 1318 vụ, làm chết 341 người, bị thương 794 người. Tình hình cháy nổ cũng giảm so với cùng kỳ.

Trong công tác phòng chống dịch Covid-19, CATP thực hiện nghiêm các Nghị quyết, Chỉ thị của Chính phủ, Bộ Công an, Thành ủy, UBND TP, tăng cường công tác tuyên truyền các quy định về phòng chống dịch, duy trì các chốt, trạm kiểm soát phòng, chống dịch kiểm soát gần 14 triệu lượt phương tiện đi lại; thẩm định và cấp phát 162 ngàn phôi giấy đi đường theo qui định...

Toàn cảnh hội nghị

Tại cuộc họp, các đơn vị trình bày 05 nội dung tham luận, gồm: Phân tích đánh giá tình hình, phục hồi kinh tế, phục hồi sản xuất sau thời gian thành phố nới lỏng giãn cách; Triển khai ứng dụng hệ thống dữ liệu quốc gia về dân cư phục vụ công tác phòng, chống dịch; Công tác tuần tra kiểm soát đảm bảo trật tự an toàn giao thông phòng chống dịch bệnh trên địa bàn; Tình hình an ninh trật tự liên quan đền các gói an sinh xã hội trên địa bàn quận Bình Tân; Công tác tuần tra kiểm soát lưu động và trực ban trực chiến trên địa bàn TP.Thủ Đức.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thiếu tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc CATP ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương các kết quả và thành tích các đơn vị đạt được.

Thiếu tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc CATP phát biểu kết luận hội nghị

Đồng chí Giám đốc cho biết trong 09 tháng đầu năm, các đơn vị thực hiện khối lượng công tác rất lớn. Cán bộ chiến sĩ đã cố gắng, nỗ lực khắc phục khó khăn để thực hiện nhiệm vụ được phân công, nhất là tập trung thực hiện công tác phòng chống dịch Covid-19.

Đồng chí Giám đốc CATP cũng đã chỉ ra 03 điểm còn tồn tại hạn chế và yêu cầu các đơn vị nhanh chóng khắc phục, đồng thời cũng quán triệt 08 nhiệm vụ công tác trọng tâm cho các đơn vị thực hiện trong thời gian tiếp theo.

Bình luận (0)

Lên đầu trang