(CAO) Sáng 10/4, Phòng Cảnh sát cơ động, Công an TPHCM tổ chức khai mạc lớp tập huấn công tác triển khai đảm bảo ANTT Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025).
Trong thời gian tập huấn, CBCS đơn vị được cập nhật, trang bị nhiều kiến thức, kỹ năng về: Quy trình xử lý tình huống tại các mục tiêu bảo vệ, nhận diện được khu vực mất an toàn, khi tình huống xảy ra với vai trò của chỉ huy và cách xử trí của CBCS đang thực hiện nhiệm vụ. Quy trình vận hành các thiết bị kiểm tra an ninh và trình tự thao tác các trang bị hệ thống máy soi hành lý; máy soi chiếu toàn thân không xâm phạm cơ thể; thao tác sử dụng, vận hành các loại công cụ hỗ trợ, trang bị, phương tiện đối với lực lượng Cảnh sát cơ động và lực lượng bảo vệ mục tiêu...
Đây là hoạt động thiết thực giúp CBCS nắm chắc kỹ thuật, sử dụng thành thạo các loại công cụ hỗ trợ, trang bị, phương tiện phục vụ huấn luyện, cũng như áp dụng vào thực tế nhằm ngăn chặn, phòng ngừa có hiệu quả ngay từ đầu các tình huống phức tạp gây mất ANTT có thể xảy ra tại mục tiêu bảo vệ.

Đại tá Trần Hồng Minh, Phó Giám đốc CATP kiểm tra phương tiện chiến đấu tại Phòng Cảnh sát cơ động
Phát biểu tại lễ khai mạc lớp tập huấn, Đại tá Trần Hồng Minh, Phó Giám đốc CATP đề nghị Ban Chỉ huy Phòng Cảnh sát cơ động tập trung lãnh đạo, chỉ đạo CBCS nghiêm túc tiếp thu, lắng nghe cán bộ hướng dẫn, sử dụng các trang thiết bị được trang cấp phục vụ công tác đảm bảo ANTT, xử lý các tình huống có thể xảy ra trong suốt thời gian diễn ra lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Quang cảnh buổi khai mạc lớp tập huấn
Đối với chỉ huy, CBCS tham gia tập huấn phải nêu cao tinh thần trách nhiệm chấp hành nghiêm điều lệnh CAND, chế độ tập luyện, nội quy, quy định thao trường. Chủ động nắm bắt những kiến thức, nội dung trong quá trình tập huấn, tích cực tập luyện các thao tác kỹ thuật, chiến thuật chuyên ngành Cảnh sát cơ động để là hạt nhân hướng dẫn lại cho CBCS mình phụ trách, đồng thời áp dụng vào công tác, thực tế đạt hiệu quả tốt nhất. Qua đó, góp phần nâng cao hiệu quả công tác chuyên môn, khả năng hiệp đồng tác chiến, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.