Công an TPHCM tặng 5 máy trợ thở và một số thiết bị y tế đến tỉnh Long An

Thứ Năm, 12/08/2021 18:52

|

(CAO) Chiều 12/8/2021, Thiếu tướng Lê Hồng Nam - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an TP.HCM trao tặng 05 máy trợ thở và một số thiết bị y tế khác đến UBND tỉnh Long An để phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Long An.

Quang cảnh buổi trao tặng

Những món quà thiết thực này chứa đựng tình cảm, sự sẻ chia của cán bộ chiến sĩ Công an TPHCM gửi đến Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Long An trong bối cảnh tỉnh bạn cũng đang tập trung, nỗ lực phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Long An với vị trí địa lý đặc thù là tỉnh thuộc miền Tây Nam Bộ nối liền cửa ngõ TPHCM. Vì vậy, theo Giám đốc Công an TP.HCM, kết quả công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của 02 địa phương có mối quan hệ mật thiết và tác động trực tiếp lẫn nhau.

Thiếu tướng Lê Hồng Nam cũng bày tỏ tin tưởng bằng sự chung sức, đồng lòng toàn Đảng, toàn quân và toàn dân tỉnh Long An sẽ sớm đẩy lùi được dịch bệnh Covid-19, khôi phục cuộc sống bình thường trong thời gian sớm nhất.

Giám đốc CATP tặng máy thở và nhận hoa cảm ơn từ lãnh đạo tỉnh Long An

Sau khi tiếp nhận những phần quà nêu trên, ông Nguyễn Văn Út - Chủ tịch UBND tỉnh Long An gửi lời cảm ơn chân thành đến Thiếu tướng Lê Hồng Nam cùng tập thể Ban Giám đốc Công an TP.HCM.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Long An, những phần quà ý nghĩa mà Công an TP.HCM vừa trao tặng chính là sự động viên, kịp thời “chia lửa” và tiếp thêm sức mạnh để địa phương có thêm nguồn lực trong cuộc chiến phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Thiếu tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TPHCM chia sẻ với lãnh đạo tỉnh Long An về công tác phòng chống Covid-19

Chủ tịch UBND tỉnh Long An bày tỏ xúc động khi biết rằng Công an TP.HCM mặc dù đang phải dốc toàn lực lượng tham gia thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn TP, song vẫn dành sự quan tâm hết sức nghĩa tình đến Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Long An.

Chủ tịch UBND tỉnh Long An cũng tin tưởng rằng với tinh thần trách nhiệm và sự quyết tâm cao, cán bộ chiến sĩ Công an TP.HCM sẽ hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ được giao, góp phần bảo vệ sức khỏe, cuộc sống bình yên Nhân dân TPHCM.

Bình luận (0)

Lên đầu trang