Đà Nẵng có tân Bí thư Thành ủy

Thứ Năm, 22/10/2020 14:55  | Nam Trung

|

(CAO) Ban Chấp hành khóa XXII đã bầu Ban Thường vụ Thành ủy gồm 14 ủy viên. Ông Nguyễn Văn Quảng được bầu giữ chức Bí thư Thành ủy Đà Nẵng khóa XXII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Sáng 22/10, tại Đại hội Đảng bộ TP.Đà Nẵng lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025, thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội, ông Võ Văn Thương, Trưởng ban Ban Tổ chức Thành ủy Đà Nẵng thông báo kết quả phiên họp thứ nhất của Ban Chấp hành Đảng bộ TP khóa XXII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Theo đó, Ban Chấp hành khóa XXII đã bầu Ban Thường vụ Thành ủy gồm 14 ủy viên. Ông Nguyễn Văn Quảng được bầu giữ chức Bí thư Thành ủy Đà Nẵng khóa XXII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Ông Nguyễn Văn Quảng được bầu làm Bí thư Thành ủy Đà Nẵng nhiệm kỳ 2020 - 2025

Ông Nguyễn Văn Quảng sinh năm 1969, quê quán TP.Hải Phòng; từng giữ các chức vụ: Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân TP.Hải Phòng; Vụ trưởng Vụ Kiểm sát việc giải quyết các vụ, việc dân sự, hôn nhân và gia đình (Viện Kiểm sát nhân dân tối cao); Viện trưởng Viện Thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử phúc thẩm (Viện Kiểm sát nhân dân tối cao tại TPHCM); Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân cấp cao tại TPHCM; Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; Bí thư Đảng ủy Viện Kiểm sát nhân dân tối cao nhiệm kỳ 2015 – 2020; Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng nhiệm kỳ 2015-2020.

Cũng tại phiên họp thứ nhất của Ban Chấp hành Đảng bộ TP.Đà Nẵng, các ông Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Quận ủy Hải Châu; Lê Trung Chinh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP, được bầu giữ chức Phó Bí thư Thành ủy khóa XXII.

Ban Chấp hành Đảng bộ TP cũng đã bầu Ủy ban Kiểm tra Thành ủy gồm 10 ủy viên; ông Lê Thị Mỹ Hạnh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, được bầu làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy nhiệm kỳ 2020-2025.

Trước đó, chiều 21/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.Đà Nẵng lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 51 ủy viên.

Bình luận (0)

Lên đầu trang