Đại hội Hội Nhà báo TPHCM nhiệm kỳ 2020 - 2025:

Không để tình trạng sáng viết báo, tối viết đả kích trên mạng

Thứ Năm, 22/10/2020 13:30

|

(CAO) Sáng 22-10-2020, Đại hội Đại biểu Hội Nhà báo TPHCM lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 chính thức diễn ra, công bố danh sách Ban Chấp hành, Ban Kiểm tra và các chức danh lãnh đạo Hội Nhà báo TP khoá VIII và đoàn đại biểu đi dự Đại hội XI Hội Nhà báo Việt Nam (đã được bầu trong phiện trù bị hôm qua).

Đến dự Đại hội có ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Thường trực Thành ủy, TPHCM; ông Hồ Quang Lợi – Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam; ông Phan Nguyễn Như Khuê, Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Thành uỷ TPHCM; đại diện lãnh đạo Hội Nhà báo các tỉnh, thành khu vực phía Nam cùng gần 180 đại biểu đại diện cho gần 1.300 nhà báo thuộc và các liên chi hội, chi hội nhà báo cơ sở.

Các đại biểu dự Đại hội.
Tại Đại hội, đã tổ chức quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung đang gặp lũ lụt. Các đại biểu đã quyên góp được số tiền gần 68 triệu đồng, sẽ được Hội Nhà báo TPHCM chuyển cho đồng bào miền Trung trong thời gian sớm nhất.

Hôm qua (ngày 21-10), Đại hội Đại biểu Hội Nhà báo TPHCM lần thứ VIII đã diễn ra phiên trù bị với các nội dung: thông qua quy chế làm việc của Đại hội; thông qua quy chế làm việc của Ban Thẩm tra tư cách đại biểu; thông qua thể thức bầu cử Ban Chấp hành, bầu Ban Chấp hành khóa VIII và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội XI Hội Nhà báo Việt Nam...

Tại phiên trù bị, các đại biểu cũng nghe báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp các dự thảo văn kiện Đại hội: báo cáo chính trị của Đại hội VIII Hội Nhà báo TPHCM; báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2015-2020; báo cáo chính trị của Đại hội XI Hội Nhà báo Việt Nam; góp ý sửa đổi, bổ sung Điều lệ Hội Nhà báo Việt Nam; các tham luận;...

Các đại biểu quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung.

Tại Đại hội, các đại biểu nghe báo cáo tổng hợp kết quả phiên họp trù bị, báo cáo chính trị của Ban chấp hành Hội Nha 2báo TPHCM khoá VII trình Đại hội. Đại biểu cũng tiếp tục nghe tham luận của các liên chi hội, chi hội nhà báo cơ sở.

Đại hội quyên góp được gần 68 triệu đồng ủng hộ đồng bào miền Trung.

Tại Đại hội cũng đã công bố danh sách Ban chấp hành, Ban Thường vụ và các chức danh lãnh đạo chủ chốt (Chủ tịch, các Phó Chủ tịch), Ban kiểm tra và Đoàn đại biểu đi dự Đại hội XI Hội Nhà báo Việt Nam. Theo đó, nhà báo Trần Trọng Dũng tái đắc cử chức Chủ tịch Hội Nhà báo TPHCM; 3 Phó Chủ tịch là nhà báo: Nguyễn Tấn Phong, Dương Vũ Thông và Lý Việt Trung.

Dịp này, Hội Nhà báo TP tổ chức khen thưởng các thể tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động báo chí.

Các hội viên Hội Nhà báo TPHCM được nhận khen thưởng về thành tích xuất sắc trong hoạt động báo chí.

Phát biểu tại Đại hội, ông Phan Nguyễn Như Khuê, Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Thành uỷ TPHCM đánh giá rất cao những kết quả, nỗ lực mà Hội Nhà báo TPHCM đã đạt được trong thời gian qua.

Các cơ quan báo chí trên cơ sở, tôn chỉ mục đích của từng đơn vị đã xây dựng nhiều chương trình, chuyên mục, đẩy mạnh tuyên truyền, đồng hành cùng TP trên nhiều phương diện, tạo diễn đàn cho các tầng lớp nhân dân và cả nước, kiều bào ta ở nước ngoài đóng góp xây dựng, phát triển TP, nhất là trước, trong Đại hội Đảng bộ TPHCM lần thứ XI vừa qua...

Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới ra mắt Đại hội

“Người làm báo cách mạng phải thống nhất từ nhận thức đến hành động và hoạt động nghề nghiệp; thống nhất giữa tư cách nhà báo và tư cách công dân, với tư cách thành viên của tổ chức, của Đảng và các đoàn thể chính trị - xã hội.

Đặc biệt thống nhất tư cách một người làm báo cách mạng với người sử dụng mạng xã hội. Không để tồn tại tình trạng phóng viên, nhà báo sáng viết báo chính thống nội dung chuẩn mực, tối về viết trên mạng xã hội nội dung hoàn toàn ngược lại: đả kích, châm biếm, phê phán vô lối, vô căn cứ...”, ông Khuê nhấn mạnh.

Tính đến thời điểm diễn ra Đại hội, Hội nhà báo TPHCM có 33 chi hội, liên chi hội trực thuộc với gần 1.300 Hội viên (tăng 120 hội viên so với đầu nhiệm kỳ). Bên cạnh đó, Hội còn tập hợp hơn 500 nhà báo đã nghỉ hưu để gặp gỡ, gia lưu. Hội Nhà báo TPHCM là Hội địa phương có số lượng hội viên đông đảo nhất so với các tỉnh, thành khác, với nhiều ưu thế về hoạt động báo chí, nghiệp vụ, hoạt động Hội...

Trong 5 năm qua, có hơn 1.200 tác phẩm báo chí tham gia dự giải và hơn 300 tác phẩm được trao giải báo chí TPHCM hàng năm. Ngoài ra, Hội còn chỉ đạo các chi hội tích cực tham gia giải báo chí quốc gia và có 24 tác phẩm đạt giải (gồm 4 giải A, 2 giải B, 13 giải C, 6 giải khuyến khích...).

Ngoài công tác chuyên môn, Văn phòng Hội đã tham mưu và tổ chức thực hiện nhiều hoạt động xã hội từ thiện với số tiền lên đến hàng tỷ đồng, chăm lo cho các Mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình chính sách và hỗ trợ đồng bào nghèo vượt qua khó khăn, có điều kiện vươn lên trong cuộc sống...

Danh sách Ban Chấp hành Hội Nhà báo TPHCM khóa VIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025:

1. Lê Thế Chữ, Tổng Biên tập Báo Tuổi trẻ, sinh năm 1965, quê Quảng Trị.

2. Trần Trọng Dũng, Chủ tịch Hội Nhà báo TPHCM khóa VII, Ủy viên Thường vụ Hội Nhà báo Việt Nam, sinh năm 1961, quê Quảng Trị.

3. Phạm Hữu Chương, Phó Tổng Biên tập Thời Báo Kinh tế Sài Gòn, Ủy viên Ban Chấp hành Hội Nhà báo TPHCM khóa VII, sinh năm 1969, quê Ninh Bình.

4. Lý Việt Trung, Phó Tổng Biên tập Báo Sài Gòn Giải Phóng, sinh năm 1970, quê Bạc Liêu.

5. Thái Thành Chung, Phó Tổng Giám đốc Đài Truyền hình TPHCM, Ủy viên Thường vụ Hội Nhà báo TPHCM khóa VII, sinh năm 1969, quê Quảng Nam.

6. Mai Ngọc Phước, Tổng Biên tập Báo Pháp luật TPHCM, Ủy viên Ban Chấp hành Hội Nhà báo TPHCM khóa VII, sinh năm 1965, quê TPHCM.

7. Nguyễn Trọng Trí, Phó Giám đốc Đài tiếng nói Nhân dân TPHCM, Ủy viên Thường vụ Hội Nhà báo TPHCM khóa VII, sinh năm 1964, quê Long An.

8. Nguyễn Ngọc Hồi, Phó Giám đốc Đài truyền hình Việt Nam (VTV9), Thư ký Liên chi hội của Báo Trung ương và địa phương khác trên địa bàn TPHCM, sinh năm 1975, quê Bình Thuận.

9. Nguyễn Tấn Phong, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo TPHCM khóa VII, sinh năm 1964, quê Bến Tre.

10. Trương Thị Kim Trang, Phó Chánh Văn phòng Hội Nhà báo TPHCM khóa VII, sinh năm 1979, quê Tiền Giang.

11. Trần Hoàng, Phó Tổng Biên tập phụ trách Báo Doanh nhân Sài Gòn, sinh năm 1972, quê Bình Định.

12. Dương Vũ Thông, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo TPHCM khóa VII, sinh năm 1960, quê Bến Tre.

13. Tô Đình Tuân, Tổng Biên tập Báo Người Lao Động, sinh năm 1974, quê Bình Định.

14. Lê Hữu Tuấn, Phó Tổng Biên tập Báo Công giáo và dân tộc, Ủy viên Ban Chấp hành Hội Nhà báo TPHCM khóa VII, sinh năm 1972, quê Thừa Thiên Huế.

15. Nguyễn Thanh Tú, Tổng Biên tập Báo Giáo dục TPHCM, Ủy viên Ban Chấp hành Hội Nhà báo TPHCM khóa VII, sinh năm 1966, quê Quảng Ngãi.

Danh sách Ban Kiểm tra Hội Nhà báo TPHCM:

1. Nguyễn Ngọc Hồi, Phó Giám đốc Đài truyền hình Việt Nam (VTV9), Thư ký Liên chi hội của Báo Trung ương và địa phương khác trên địa bàn TPHCM.

2. Mai Ngọc Phước, Tổng Biên tập Báo Pháp luật TPHCM, Ủy viên Ban Chấp hành Hội Nhà báo TPHCM khóa VII.

3. Tô Đình Tuân, Tổng Biên tập Báo Người Lao Động.

Bình luận (0)

Lên đầu trang