Đoàn đại biểu TPHCM dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ

Thứ Ba, 26/07/2022 10:01

|

(CAO) Đoàn đại biểu TPHCM đã dâng lên các Mẹ Việt Nam Anh hùng, các Anh hùng liệt sĩ vòng hoa tươi thắm, mang dòng chữ: “Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM kính viếng”.

Nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2022), sáng nay (26/7), Đoàn đại biểu Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM do Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên làm trưởng đoàn, đã đến dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ các Mẹ Việt Nam Anh hùng, các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ TP.

Đoàn đại biểu TPHCM dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ các Mẹ Việt Nam Anh hùng, các Anh hùng liệt sĩ. Ảnh: VIỆT DŨNG

Tham gia đoàn có các đồng chí: Phan Văn Mãi, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM, Chủ tịch UBND TPHCM; Phan Nguyễn Như Khuê, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM; Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM; Thiếu tướng Lê Hồng Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc Công an TPHCM; Nguyễn Hữu Hiệp, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM, Bí thư Thành ủy TP Thủ Đức; Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch HĐND TPHCM; cùng các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và TPHCM qua các thời kỳ.

Tại buổi lễ, Đoàn đại biểu TPHCM đã dâng lên các Mẹ, các Anh vòng hoa tươi thắm, mang dòng chữ: “Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM kính viếng”.

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên và Chủ tịch UBND TP Phan Văn Mãi dâng hương tưởng nhớ. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đoàn đã dành một phút mặc niệm tưởng nhớ các Mẹ Việt Nam Anh hùng, anh linh các Anh hùng liệt sĩ, những người con ưu tú của dân tộc đã không tiếc xương máu, mất mát, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc và hạnh phúc của nhân dân.

Sau lễ dâng hoa, dâng hương, các đại biểu đã đến thắp hương trên từng ngôi mộ, nơi an nghỉ của các Anh hùng liệt sĩ để tưởng nhớ và tri ân.

Đoàn đại biểu Công an TPHCM tưởng nhớ các Mẹ Việt Nam Anh hùng, các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ TPHCM. Ảnh: VIỆT DŨNG

Sau khi viếng Nghĩa trang Liệt sĩ TPHCM, Đoàn đại biểu TPHCM di chuyển đến viếng, dâng hương, dâng hoa tri ân các thế hệ lãnh đạo, các bậc lão thành cách mạng đã có những cống hiến to lớn trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc tại Nghĩa trang TPHCM (nghĩa trang Lạc Cảnh, TP.Thủ Đức).

Đoàn đại biểu TPHCM dâng hương, dâng hoa tại Nghĩa trang TPHCM (nghĩa trang Lạc Cảnh, TP.Thủ Đức). Ảnh: Đức Nam
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên tưởng nhớ, tri ân các thế hệ lãnh đạo, các bậc lão thành cách mạng tại Nghĩa trang TPHCM. Ảnh: Đức Nam
Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM, Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi, thắp nén hương tri ân. Ảnh: Đức Nam
Thiếu tướng Lê Hồng Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc Công an TPHCM tại lễ dâng hương, dâng hoa. Ảnh: Đức Nam
Thiếu tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TPHCM cùng các đại biểu dâng hương tri ân. Ảnh: Đức Nam

Cũng trong sáng cùng ngày, Đoàn đại biểu Công an TPHCM đã tổ chức dâng hương, dâng hoa tưởng niệm các Mẹ Việt Nam Anh hùng, các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ TPHCM và dâng hương, dâng hoa tri ân các thế hệ lãnh đạo, các bậc lão thành cách mạng tại Nghĩa trang TPHCM (nghĩa trang Lạc Cảnh, TP.Thủ Đức).

Vòng hoa của Đảng ủy - Ban giám đốc Công an TPHCM tại Bia tưởng niệm các cán bộ chiến sĩ Công an nhân dân tại Nghĩa trang TPHCM. Ảnh: Đức Nam
Thiếu tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TPHCM dâng hương trên từng phần mộ. Ảnh: Đức Nam
Thiếu tướng Lê Hồng Nam dâng hương tưởng nhớ cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt. Ảnh: Đức Nam
Các đại biểu Công an TPHCM dâng hương, tưởng niệm tại nghĩa trang TPHCM. Ảnh: Đức Nam

Bình luận (0)

Lên đầu trang