Bộ Công an điều động Đại tá Mai Hoàng giữ chức Phó Giám đốc Công an TPHCM

Thứ Hai, 25/07/2022 09:09

|

(CAO) Bộ trưởng Bộ Công an đã có Quyết định điều động, bổ nhiệm Đại tá Mai Hoàng, Phó cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an, đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an TPHCM.

Sáng nay (25-7), tại Hội trường Công an TPHCM diễn ra Lễ công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ.

Tham dự buổi lễ có ông Nguyễn Văn Hiếu, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM; ông Ngô Minh Châu, Phó Chủ tịch UBND TP; ông Lê Thanh Liêm, Trưởng ban Nội chính Thành ủy; ông Võ Văn Tân, Phó trưởng ban Tổ chức Thành ủy...

Thiếu tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TPHCM trao Quyết định và tặng hoa chúc mừng Đại tá Mai Hoàng
Đảng ủy - Ban giám đốc Công an TPHCM tặng hoa chúc mừng Đại tá Mai Hoàng

Về phía Bộ Công an có Thiếu tướng Hoàng Văn Vĩnh, Phó cục trưởng Cảnh sát hình sự (C02), Đại tá Phan Mạnh Trường, Phó cục trưởng C02; đại diện lãnh đạo một số cục nghiệp vụ thuộc Bộ Công an.

Dự buổi lễ, về phía Công an TPHCM có Thiếu tướng Lê Hồng Nam, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an TPHCM; các đồng chí trong Đảng ủy - Ban Giám đốc CATP; lãnh đạo các phòng nghiệp vụ, công an các quận, huyện thuộc Công an TPHCM.

Tại buổi lễ, lãnh đạo Phòng Tổ chức cán bộ Công an TPHCM đã công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động, bổ nhiệm đồng chí Đại tá Mai Hoàng, Phó cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an, đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an TPHCM.

Tiếp theo, Thiếu tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TPHCM đã trao Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an cho Đại tá Mai Hoàng. Lãnh đạo Thành ủy - UBND TPHCM; Đảng ủy, Ban giám đốc CATP tặng hoa chúc mừng Đại tá Mai Hoàng.

Ông Nguyễn Văn Hiếu, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM tặng hoa chúc mừng Đại tá Mai Hoàng
Ông Ngô Minh Châu, Phó chủ tịch UBND TPHCM tặng hoa chúc mừng Đại tá Mai Hoàng
Lãnh đạo Thành ủy - UBND TPHCM cùng các ban ngành của TP chúc mừng Đại tá Mai Hoàng
 

Phát biểu giao nhiệm vụ, Thiếu tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TPHCM nhấn mạnh, TPHCM là đô thị đặc biệt, là thành phố năng động, các ngành kinh tế - dịch vụ phát triển nhanh chóng, là đầu mối giao thương và hội nhập quốc tế, có sức hút và sự lan tỏa rộng lớn trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và cả khu vực; đây là những nhân tố thuận lợi cơ bản, tạo điều kiện quan trọng để TP phát triển mạnh mẽ thời gian qua.

Trong bối cảnh hội nhập, phát triển sâu rộng trên tất cả các lĩnh vực, bên cạnh những yếu tố thuận lợi, TPHCM đã và đang đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức trong quá trình phát triển, trong đó có công tác triển khai các nhiệm vụ, giải pháp bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn. Vì vậy, việc kiện toàn bộ máy nhân sự lãnh đạo của Công an TP có ý nghĩa rất quan trọng, nhằm góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ đảm bảo an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, phục vụ có hiệu quả việc phát triển kinh tế - xã hội.

Thiếu tướng Lê Hồng Nam phát biểu tại buổi lễ

Đảng ủy - Ban giám đốc và tập thể CBCS Công an TPHCM rất vui mừng tiếp nhận đồng chí Đại tá Mai Hoàng, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự về nhận nhiệm vụ Phó Giám đốc CATP. Đồng chí Mai Hoàng là lãnh đạo trẻ, được đào tạo bài bản và trưởng thành từ cơ sở trải qua nhiều vị trí công tác khác nhau, đồng chí đã chứng tỏ được bản lĩnh, trình độ, năng lực công tác, cùng tập thể đơn vị nơi đồng chí đã từng công tác hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ; được Đảng, Nhà nước và lãnh đạo Bộ Công an ghi nhận và vinh dự được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.

Việc điều động Đại tá Mai Hoàng về nhận nhiệm vụ tại Công an TPHCM của lãnh đạo Bộ Công an cũng tạo cơ hội để đồng chí trau dồi về nghiệp vụ, tích lũy kinh nghiệm ở nhiều môi trường khác nhau, qua đó tiếp tục bồi đắp, xây dựng năng lực lãnh đạo, chỉ huy toàn diện trong thời gian tới.

Thiếu tướng Lê Hồng Nam chủ trì buổi lễ

Đồng chí Giám đốc CATP đề nghị Đại tá Mai Hoàng luôn giữ vững phẩm chất chính trị, bản lĩnh vững vàng, không ngừng nỗ lực phấn đấu, rèn luyện, trau dồi kiến thức nghiệp vụ và kỹ năng quản lý; phát huy tinh thần đoàn kết, nhất trí, cùng tập thể Ban Giám đốc CATP kịp thời tham mưu lãnh đạo Bộ Công an, lãnh đạo Thành ủy và UBND TP các giải pháp, biện pháp nhằm giữ vững sự ổn định về an ninh, trật tự, xây dựng lực lượng CATP thật sự trong sạch, vững mạnh, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, bảo vệ sự bình yên cuộc sống cho nhân dân.

Đối với nhiệm vụ công tác được giao, Thiếu tướng Lê Hồng Nam mong muốn và tin tưởng Đại tá Mai Hoàng tiếp tục phát huy những thế mạnh, năng lực, sở trường, nhanh chóng tiếp cận, nắm bắt về đặc điểm tình hình của TP nói chung, lực lượng CATP nói riêng, đồng hành, sát cánh cùng Ban Giám đốc CATP đề ra các chủ trương, giải pháp, biện pháp thực hiện có hiệu quả các chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, lãnh đạo Thành ủy và UBND TP về công tác đảm bảo an ninh trật tự, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trên cương vị mới trong thời gian tới.

Đại tá Mai Hoàng phát biểu nhận nhiệm vụ

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Đại tá Mai Hoàng, tân Phó Giám đốc Công an TPHCM cho biết mình rất xúc động, vinh dự, tự hào và gửi lời cảm ơn đến lãnh đạo Bộ Công an, Thành ủy - UBND TPHCM, Đảng ủy - Ban giám đốc CATP đã tin tưởng giao nhiệm vụ mới, rất quan trọng.

Đại tá Mai Hoàng, tân Phó giám đốc Công an TPHCM

Đại tá Mai Hoàng mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của lãnh đạo Bộ Công an, sự phối hợp chặt chẽ của các đơn vị nghiệp vụ, cấp ủy, chính quyền địa phương, các cơ quan, ban ngành, sự ủng hộ của Đảng ủy - Ban Giám đốc CATP cùng sự đồng lòng của tập thể CBCS CATP trong thực thi nhiệm vụ.

Đại tá Mai Hoàng xin hứa sẽ tiếp tục phát huy năng lực, sở trường công tác, luôn phấn đấu, rèn luyện không ngừng, quyết tâm cùng Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo trên các mặt công tác, xây dựng tập thể đơn vị thực sự trong sạch, vững mạnh, đoàn kết, thống nhất, hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao phó. 

Lãnh đạo Cục Cảnh sát hình sự tặng hoa chúc mừng Đại tá Mai Hoàng
Các đồng chí lãnh đạo, đại biểu chụp hình lưu niệm sau buổi lễ

Đại tá Mai Hoàng, sinh năm 1979, quê quán huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên; học vị Tiến sĩ, Cao cấp lý luận chính trị.

Từ năm 2012-2020, đồng chí Mai Hoàng giữ nhiều chức vụ tại Công an tỉnh Sơn La như: Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an huyện Mộc Châu, Phó trưởng Công an huyện Vân Hồ, Phó trưởng Phòng Cảnh sát hình sự, Trưởng Công an huyện Mộc Châu. Đến tháng 4/2020, đồng chí được điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Hình sự (C02) Bộ Công an.

Đại tá Mai Hoàng, tân Phó giám đốc Công an TPHCM

Đại tá Mai Hoàng là 'người hùng chống ma túy'. Từ năm 2016 đến 2020, khi còn công tác tại Công an huyện Mộc Châu, Sơn La, đồng chí đã chỉ đạo các đơn vị đấu tranh, phát hiện, xử lý hàng ngàn đối tượng liên quan đến ma túy. Đặc biệt là chiến dịch tấn công, xóa sổ 2 điểm nóng nhức nhối về ma túy trong nhiều năm ở xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La.

Đại tá Mai Hoàng từng được vinh danh là một trong 10 gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu, Thanh niên Công an tiêu biểu, được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, tặng thưởng nhiều huân, huy chương và các phần thưởng cao quý...

Bình luận (0)

Lên đầu trang