Vụ “chặt đứt” đường dây vận chuyển gỗ trái phép trên vùng biển Tây Nam:

Đại gia buôn gỗ miền Tây bỏ trốn

Thứ Sáu, 02/10/2015 10:47  | Nhật Duy

|

(CAO) Mỗi tháng, các đối tượng vận chuyển gỗ lậu chuyển một lần với mức lương từ 2 đến 4 triệu đồng.

Hôm nay 2-10, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Kiên Giang xác nhận, ông Mai Hồng Cương (ngụ khu phố 5, phường Bình San, thị xã Hà Tiên), một đại gia kinh doanh gỗ có tiếng ở miền Tây đã bỏ trốn.

Ông Cương là đối tượng chủ mưu trong việc mua 5 tấn gỗ trắc. Hôm qua 1-10, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Kiên Giang đã khởi tố, bắt giam Lê Thanh Tùng (SN 1979, ngụ phường Tô Châu, thị xã Hà Tiên), Trần Ngọc Tính (SN 1975, ngụ thị trấn Minh Lương, huyện Châu Thành, Kiên Giang), Lý Thành Sang (SN 1982) và em ruột là Lý Văn Dào (SN 1984, cùng ngụ khu phố 2, phường Pháo Đài, thị xã Hà Tiên) về hành vi “Vận chuyển hàng hóa, tiền tệ trái phép qua biên giới”.

Các đối tượng trong vụ án ( từ trái qua: Tùng, Tính và Sang) - Ảnh: Nhật Duy

Như chúng tôi thông tin, vào lúc 13g ngày 24-9, trinh sát thuộc Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về quản lý Kinh tế và Chức vụ Công an tỉnh Kiên Giang bắt quả tang Tùng, Tính vận chuyển số lượng lớn gỗ trắc tại kênh 283 (xã Bình Sơn, huyện Hòn Đất, Kiên Giang).

Mở rộng điều tra, Công an tỉnh Kiên Giang xác định, Tùng, Tính là 2 đối tượng liên quan trong đường dây buôn lậu gỗ trên vùng biển Tây Nam. Tháng 4-2015, ông Mai Hồng Cương (ngụ khu phố 5, phường Bình San, thị xã Hà Tiên), một đại gia kinh doanh gỗ có tiếng ở miền Tây gặp Tùng, Tính và Lý Thành Sang (ngụ khu phố 2, phường Pháo Đài, thị xã Hà Tiên) để thuê các đối tượng trên vận chuyển gỗ từ Campuchia về Việt Nam.

Tại buổi trò chuyện, ông Cương cho biết, ông được một người bạn thân tín ở Campuchia giới thiệu mua gỗ trắc đưa về Việt Nam bán kiếm lời. Ông Cương lên kế hoạch, Sang điều khiển tàu cá ra biển Tây Nam sang vùng biển Campuchia nhận hàng.

Khi về đến Việt Nam, Sang gọi điện cho Tùng, Tính. Hai đối tượng đều khiển vỏ máy do ông Cương giao chạy từ khu lấn biển (thuộc phường Tô Châu, Thị xã Hà Tiên) ra tàu của Sang để nhận gỗ chở vô đất liền. Mỗi tháng, các đối tượng trên nhận hàng một lần tùy theo số lượng gỗ với tiền công khác nhau từ 2 đến 4 triệu đồng/lần.

Ngày 21-9, Sang được ông Cương giao tàu cá để điều khiển từ biển Hà Tiên đến biển Koh Kong, Campuchia. Khi đến nước bạn, Sang gặp một người đàn ông quốc tịch Campuchia bàn giao 5 tấn gỗ trắc rồi quay về Việt Nam. Khi đến vùng biển gần hòn Phụ Tử, Sang gọi điện cho Tùng, Tính ra nhận hàng.

Tang vật vụ án - Ảnh: Nhật Duy

Ông Cương thuê vỏ máy cho 2 đối tượng trên và chỉ đạo chở số gỗ về địa phận tỉnh Đồng Tháp để bán lại nhưng trên đường vận chuyển thì bị công an bắt. Theo giới buôn gỗ, số gỗ trên trị giá hàng tỷ đồng. Vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

Bình luận (0)

Lên đầu trang