Công an TPHCM: Đảm bảo ANTT tuyệt đối cho người dân vui Xuân đón Tết

Thứ Ba, 25/01/2022 11:35  | An Hoà

|

(CAO) Sáng 25-1, Công an TPHCM tổ chức hội nghị giao ban trực tuyến tháng 1 với Công an các địa phương.

Thiếu tướng Lê Hồng Nam - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP chủ trì hội nghị; dự hội nghị có các đồng chí Phó Giám đốc CATP, lãnh đạo các phòng, ban nghiệp vụ, công an các quận, huyện và TP.Thủ Đức.

Quang cảnh hội nghị

Tại hội nghị, lãnh đạo Phòng Tham mưu CATP cho biết, các phòng nghiệp vụ và công an 22 quận, huyện và TP.Thù Đức đang tập trung nắm chắc tình hình ANTT, tập trung tấn công, triệt phá tội phạm cướp giật, trộm cắp, ma túy, các vi phạm về pháo nổ trái phép trong dịp Tết; đồng thời thực hiện các kế hoạch về an toàn, thích nghi với dịch bệnh, giải quyết tình trạng người lang thang cơ nhỡ. Tổ 363 tăng cường hoạt động tại các địa bàn giáp ranh...

Thiếu tướng Trần Đức Tài - Phó Giám đốc CATP trao khen thưởng cho các tập thể, cá nhân.

Phòng an ninh xã hội báo cáo, xảy ra một số vụ phức tạp nhưng được giải quyết kịp thời, các vụ khiếu kiện giảm. Công an các địa phương rà soát, nắm tình hình, tham mưu cấp ủy - chính quyền chăm lo cho người dân khó khăn...

Thiếu tướng Cao Đăng Hưng - Phó Giám đốc CATP trao khen thưởng cho các tập thể, cá nhân

Theo Phòng Cảnh sát hình sự, trong tháng cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, công tác khám phá án tăng và phạm pháp hình sự giảm. Từ đây đến Tết,  tệ nạn đánh bài, hoạt động đòi nợ được dự báo sẽ tăng, lực lượng hình sự và công an các quận, huyện đang tập trung xử lý. Bên cạnh đó, người dân đi chơi Tết nhiều, tội phạm trộm cắp lợi dụng gia chủ vắng nhà để ra tay nên cần tuyên truyền cho người dân nâng cao cảnh giác...

Thiếu tướng Lê Hồng Nam - Giám đốc CATP phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thiếu tướng Lê Hồng Nam - Giám đốc CATP nhấn mạnh, CATP đang thực hiện cao điểm tấn công phòng chống tội phạm và chương trình chăm lo cho người dân an tâm đón Tết. Trong thời gian qua, CATP giữ vững được ANTT trên địa bàn. Điều này thể hiện sự đồng tâm hiệp lực của chính quyền, Công an, được Đảng và Nhà nước ghi nhận, đánh giá cao. Đồng chí Giám đốc yêu cầu CBCS lực lượng CATP tiếp tục tạo ra thế trận chủ động, xông pha nơi tuyến đầu để đảm bảo ANTT, giữ vững bình yên để người dân vui xuân đón Tết được an toàn...

Bình luận (0)

Lên đầu trang