Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc:

Công an TPHCM là chỗ dựa vững chắc cho chính quyền và nhân dân

Thứ Hai, 24/01/2022 12:21

|

(CAO) Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, năm 2021, Công an TPHCM đóng vai trò then chốt trong công tác đảm bảo ANTT, nhất là trong thời gian TP gồng mình chống đợt dịch COVID-19 lần thứ 4.

Sáng nay (24/1), Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng Đoàn công tác của Trung ương đã đến thăm, chúc Tết CBCS Công an TPHCM trước thềm Xuân mới Nhâm Dần 2022.

Đi cùng Chủ tịch nước có Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí Thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên; lãnh đạo một số cơ quan Trung ương, các cục nghiệp vụ của Bộ Công an, các sở ban ngành TPHCM...

Đón tiếp Chủ tịch nước, Bộ trưởng Bộ Công an, Bí thư Thành ủy TPHCM cùng các thành viên Đoàn công tác có các đồng chí trong Đảng ủy, Ban giám đốc Công an TPHCM, chỉ huy các phòng nghiệp vụ, Công an các quận/huyện và TP.Thủ Đức, các tổ chức đoàn thể và CBCS tiêu biểu của lực lượng Công an TPHCM.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc duyệt đội danh dự

Báo cáo với Chủ tịch nước và Đoàn công tác, Thiếu tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc CATP cho biết, năm 2021, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TPHCM đã trải qua những thời khắc lịch sử đầy thách thức, khó khăn, với những đau thương và mất mát to lớn do diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19.

Riêng lực lượng Công an TPHCM tính đến nay có hơn 7.500 CBCS nhiễm bệnh, 02 CBCS tử vong và hy sinh do Covid-19. Tình hình dịch bệnh đã đặt ra nhiều khó khăn, thách thức đối với công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn TP; nhiều vấn đề mới phát sinh, chưa từng có tiền lệ, đòi hỏi lực lượng CATP phải đổi mới về tư duy nghiệp vụ, chủ động và thích ứng linh hoạt với diễn biến nhanh chóng của tình hình.

Với tinh thần trách nhiệm, chủ động và quyết tâm chính trị cao nhất, CATP đã nhanh chóng xác định nhiệm vụ kép là "Phát huy vai trò xung kích, nòng cốt trong tuyến đầu phòng, chống dịch bệnh” và "Chủ động, linh hoạt, sáng tạo trong công tác nghiệp vụ, đảm bảo giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố”. Qua đó đã đóng góp hiệu quả, quan trọng cho công tác phòng, chống dịch bệnh và phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Bộ trưởng Tô Lâm, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên cùng Đoàn công tác đến thăm, chúc Tết Công an TPHCM. Ảnh: Hiển Vinh

Công an TP đã tham mưu cho UBND TP về thiết lập và triển khai công tác kiểm soát, bảo vệ 6.500 vùng xanh. Chủ động xây dựng phương án kế hoạch đảm bảo ANTT tại 16 bệnh viện dã chiến điều trị Covid-19, hơn 400 điểm thu dung, 5.200 khu cách ly, phong tỏa, 700 điểm tiêm ngừa vaccine; lực lượng Công an là nòng cốt, thường xuyên phối hợp với y tế truy vết các ca nhiễm tại 312 phường, xã, thị trấn... với khoảng 17.000 lượt CBCS/ngày thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch và đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

Trước nguy cơ rất lớn tình hình dịch bệnh làm suy giảm sức chiến đấu của lực lượng CATP, Ban Thường vụ - Ban Giám đốc CATP đã sớm nhận diện và tích cực, chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh trong CATP; huy động vật tư y tế, nhanh chóng thiêt lập 05 khu cách ly tập trung cho CBCS diện F1, F0; 03 khu điều trị Covid-19 cho can phạm nhân; hình thành tuyến điều trị cho CBCS nhiễm Covid-19 từ Bệnh viện CATP đến Bệnh viện 30/4 và bệnh viện tuyến trên.

Thiếu tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc CATP báo cáo với Chủ tịch nước và Đoàn công tác

Công an TP phối hợp các lực lượng liên quan triển khai 1.743 chốt kiểm soát người, phương tiện ra đường khi TP thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ; phối hợp với Cục C06 triển khai phần mềm khai báo di chuyển và hệ thống kiểm soát đi đường bằng công nghệ trên nền tảng dữ liệu Big data của Dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư do Bộ Công an chủ trì. Khi TP thực hiện “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19” từ ngày 01/10/2021, CATP đã thành lập 683 tổ tuần tra kiểm soát lưu động, kết hợp linh hoạt giữa công tác phòng chống dịch và đảm bảo an ninh trật tự 24/24 giờ trên địa bàn.

Kết quả, các chốt, trạm và tổ tuần tra kiểm soát đã kiểm tra trên 18 triệu lượt phương tiện, gần 13 triệu lượt người; phân luồng đảm bảo an toàn giao thông, kiểm soát phòng chống dịch cho hơn 83.500 người tạm trú tại TP và 122.000 người từ các tỉnh di chuyển qua TP để về quê.

Công an TP đã chỉ đạo Công an cấp quận, huyện, xã triển khai hiệu quả phương châm “Vừa đảm bảo an ninh trật tự vừa phòng chống dịch bệnh tại cơ sở” nhằm xây dựng 312 phường, xã, thị trấn vừa là “pháo đài” phòng, chống dịch bệnh, vừa là “pháo đài” phòng, chống tội phạm; huy động từ nhiều nguồn hơn 400 tỷ đồng hỗ trợ an sinh xã hội cho người dân và lực lượng tuyến đầu chống dịch. Thực hiện hơn 7.500 lượt vận động miễn giảm tiền thuê trọ cho người lao động trong giai đoạn giãn cách xã hội; chủ động tham mưu triển khai Tổ Y tế phản ứng nhanh, Trạm Y tế lưu động để hỗ trợ y tế cho F0 tại 312 phường, xã, thị trấn.

Công an các địa phương của TP đã xây dựng phương án đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống biểu tình gây rối trật tự công cộng đối với từng địa bàn cụ thể; sẵn sàng lực lượng phương tiện “theo phương châm 04 tại chỗ’, “03 sẵn sàng" để xử lý ngay các tình huống phát sinh từ cơ sở; quyết tâm không để hình thành, kéo dài hoặc làm lây lan điểm nóng về an ninh trật tự.

Kết quả đã kịp thời phát hiện, tuyên truyền, vận động, giải tán 224 vụ tập trung đông người với gần 10.000 lượt người dân đến trụ sở UBND phường, xã hỏi về tiền hỗ trợ theo Nghị quyết 68 của Chính phủ và Nghị quyết số 09 của HĐND TPHCM; không để diễn biến phức tạp về an ninh, trật tự. Tổ chức hàng ngàn lượt tuyên tuyền, vận động người dân không tự di chuyển; phối hợp các ban, ngành của TPHCM và các tỉnh, thành tổ chức đưa về địa phương hàng chục ngàn người dân gặp khó khăn.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên với các đồng chí trong Đảng ủy, Ban giám đốc CATP

Về công tác đảm bảo an ninh trật tự, CATP kiểm danh, kiểm diện răn đe 321 đối tượng phản động, chống đối trên địa bàn; tổ chức nắm tình hình, đấu tranh xử lý ngay các hoạt động đăng tin giả, sai sự thật; xác minh nguồn tán phát thông tin sai sự thật về dịch bệnh và hành vi lợi dụng tình hình dịch bệnh để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản qua mạng; củng cố tài liệu chứng cứ, xử lý nghiêm các đối tượng trước pháp luật để răn đe.

Kết qủa, đã nắm thông tin 255 nhóm, trang mạng xã hội có các dấu hiệu đưa tin, thảo luận các nội dung tiêu cực, chống đối liên quan công tác phòng, chống dịch; phá rã 36 nhóm; đấu tranh, răn đe 32 đối tượng là quản trị viên các hội, nhóm, trang mạng xã hội; khởi tố 01 bị can về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân” đối với hành vi đăng tải thông tin sai sự thật liên quan tình hình dịch Covid-19. Đã đăng hơn 4.500 tin, bài viết đấu tranh phản bác với các tin giả, thông tin sai trái, thù địch trên internet.

Về triển khai Phương án 03 của Bộ Công an; CATP đã triển khai nhiều kế hoạch phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội, gắn với nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh. Kết quả đã kiềm chế, kéo giảm 11,62% tội phạm về trật tự xã hội so với cùng kỳ năm 2020. Tập trung tấn công các loại tội phạm phát sinh trong thời gian giãn cách xã hội như đầu cơ, trục lợi trong thực hiện chính sách an sinh xã hội, tiêm vaccine; mua bán thuốc và các trang thiết bị, vật tư y tế, lợi dụng phương tiện “luồng xanh”, shipper để vận chuyền ma túy, hàng lậu.

Qua đó, đã phát hiện, xử lý 04 đối tượng về hành vi mua bán thuốc điều trị Covid-19; khởi tố điều tra 02 vụ án/02 bị can về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” liên quan thực hiện an sinh cho người dân. Trong thời gian giãn cách xã hội đã phát hiện, bắt giữ 488 vụ/771 đối tượng, thu giữ 464 kg ma túy các loại.

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Dự án sản xuất, cấp, quản lý CCCD, trong đó đã làm sạch dữ liệu trên toàn TP đạt hơn 99,87%; đã truyền dữ liệu về C06 đạt hơn 90,5%.

Công an TP đã làm tốt công tác phối hợp các ban ngành liên quan vận động các tổ chức tôn giáo nghiêm túc chấp hành các quy định phòng, chống dịch, đảm bảo ỏn định tình hình trong tôn giáo, dân tộc. Đồng thời vận động các tổ chức tôn giáo tích cực hỗ trợ chính quyền trong các hoạt động từ thiện - xã hội; đã có hơn 800 tình nguyện viên là chức sắc, tu sĩ tôn giáo tham gia hỗ trợ điều trị tại các Bệnh viện điều trị Covid-19 trên địa bàn.

Rà soát và thu dung, chăm lo cho 1.630 người lang thang cơ nhỡ, không nơi cư trú, nhằm vừa thực hiện chính sách an sinh xã hội, vừa hạn chế lây lan dịch Covid-19 trong cộng đồng từ số này; triển khai các biện pháp quản lý chặt chẽ hoạt động của 8.700 người nghiện ma túy, 229 đối tượng “ngáo đá”, 1.060 người có biểu hiện tâm thần.... Đồng thời đã rà soát, phát hiện xử lý 163 người nước ngoài nhập cảnh trái phép; tổ chức thăm hỏi 210 người nước ngoài gặp khó khăn; tếêp xúc, vận động, tạo điêu kiện cho người nước ngoài được tiêm vaccine; hỗ trợ 06 người nước ngoài khó khăn sống lang thang vào lưu trú tại khu cách ly, hỗ trợ 02 người Mỹ xuất cảnh về nước...

Phát biểu tại buổi thăm hỏi, chúc Tết, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đánh giá rất cao và chúc mừng những thành tích, chiến công mà lực lượng Công an TPHCM đã nỗ lực, cố gắng và chịu nhiều vất vả, hy sinh để đạt được trong năm qua. Chủ tịch nước nhấn mạnh, năm 2021, lực lượng Công an đóng vai trò then chốt trong công tác đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội của TPHCM, nhất là trong thời gian chính quyền và nhân dân TP gồng mình chống đợt dịch COVID-19 lần thứ 4, với hơn 100 ngày đêm liên tục chiến đấu, vượt qua bao gian nan, khó khăn, vất vả.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc phát biểu

Chủ tịch nước ghi nhận Công an TPHCM đã chủ động nắm tình hình từ sớm, từ xa; làm tốt việc phòng ngừa, đấu tranh làm thất bại các hành vi chống phá của các thế lực thù địch; đấu tranh phòng, chống tội phạm đạt kết quả tích cực, tỷ lệ tội phạm giảm hơn 11%, an ninh trật tự được đảm bảo.

Công an TP đã nhanh chóng thích ứng, chuyển khó khăn thành cơ hội, tổ chức xây dựng mỗi xã, phường, thị trấn là một pháo đài chống dịch; là chỗ dựa vững chắc cho chính quyền và nhân dân.

Gửi lời chia sẻ, thăm hỏi của lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến các cán bộ, chiến sỹ và gia đình các chiến sỹ đã hy sinh, bị thương trong cuộc chiến chống COVID-19, Chủ tịch nước đề nghị Bộ Công an, Công an TPHCM làm tốt hơn nữa công tác chế độ chính sách đối với các trường hợp này.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tặng quà đến Ban giám đốc Công an TPHCM. Ảnh: Hiển Vinh

Giao nhiệm vụ cho Công an TP đảm bảo cho người dân đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 vui tươi, an toàn, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cho rằng trong bối cảnh các lực lượng thù địch đang tiếp tục dùng mọi thủ đoạn chống phá; tình hình an ninh mạng, an ninh phi truyền thống diễn biến phức tạp, khó lường… tác động trực tiếp đến tình hình phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn.

Do đó, Công an TPHCM cần nắm chắc tình hình, chủ động phối hợp với các cấp, các ngành, ngăn chặn kịp thời; kiên quyết đấu tranh, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; thực hiện tốt vai trò tiên phong, xung kích trong đảm bảo an ninh trật tự trước, trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm dần 2022; không để xảy ra điểm nóng, đột xuất, bất ngờ.

Công an TP cần thường xuyên tham mưu với cấp ủy, chính quyền có các biện pháp đảm bảo tốt tình hình trật tự an toàn giao thông; chủ động, nỗ lực đấu tranh kiềm chế, ngăn chặn các tội phạm ma túy, mại dâm, tệ nạn xã hội, giết người, cướp tài sản thường xảy ra trong thời gian này.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Bộ trưởng Tô Lâm, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên cùng các đại biểu chụp hình lưu niệm với Ban giám đốc Công an TPHCM. Ảnh: Hiển Vinh

Đặc biệt, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cũng yêu cầu Công an TPHCM cần phối hợp với các cơ quan liên quan, đẩy nhanh tiến trình điều tra, truy tố, xét xử nghiêm minh hành vi vi phạm pháp luật, bạo hành trẻ em xảy ra trên địa bàn, bởi đây là những hành vi phi nhân tính; đi ngược với đạo đức xã hội cần được xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tin tưởng rằng, với bề dày truyền thống anh hùng, với những thành tích, chiến công đã đạt được trong năm 2021, lực lượng Công an TPHCM sẽ hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ trong năm 2022, xứng đáng với niềm tin của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Các đại biểu dự buổi thăm hỏi, chúc Tết của Chủ tịch nước

Phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch nước, Thiếu tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc CATP khẳng định Đảng ủy - Ban giám đốc CATP quán triệt chỉ đạo của đồng chí Chủ tịch nước và các đồng chí lãnh đạo, quyết tâm lãnh đạo, chỉ đạo lực lượng CATP thực hiện thắng lợi chủ đề năm 2022 cảa Bộ Công an và Công an TPHCM: “Chủ động, nêu gương, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả".

Trên cơ sở những kết quả tích cực đạt được trong năm 2021, cùng với khí thế thi đua sôi nổi, chung sức, chung lòng và quyết tâm chính trị cao nhất, Đảng ủy - Ban Giám đốc, toàn thể cán bộ, chiến sĩ Công an TPHCM sẽ tiếp tục nêu cao tính chủ động, sáng tạo, đổi mới tư duy nghiệp vụ; quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022 và trong những năm tiếp theo, bảo vệ tuyệt đối an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, góp phần phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội tại TP nói riêng và cả nước nói chung; xứng danh là “Thanh bảo kiêm sắc bén, lá chắn thép vững chắc” của Đảng, Nhà nước và Nhân dân.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đến thăm, chúc Tết Công an TPHCM
 

Bình luận (0)

Lên đầu trang