Bộ Công an gặp mặt các cơ quan báo chí nhân dịp Tết Nguyên đán 2022

Thứ Bảy, 22/01/2022 07:32

|

(CAO) Chiều 21/01/2022, tại Hà Nội, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã chủ trì buổi gặp mặt lãnh đạo các cơ quan quản lý báo chí, cơ quan báo chí nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

Toàn cảnh buổi gặp mặt.
Dự buổi gặp mặt về phía Bộ Công an có các đồng chí: Thượng tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Thiếu tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Trung tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng Bộ Công an, Người phát ngôn Bộ Công an; đại diện lãnh đạo một số đơn vị thuộc Bộ Công an.
Về phía các cơ quan thông tấn, báo chí có các đồng chí: Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Tổng Biên tập Báo Nhân dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; Trần Thanh Lâm, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Phạm Anh Tuấn, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông; Nguyễn Thị Thu Hiền, Phó Tổng Giám đốc Đài truyền hình Việt Nam; Vũ Hải Quang, Phó Tổng Giám đốc Đài tiếng nói Việt Nam; Nguyễn Hồng Sâm, Tổng Giám đốc Cổng Thông tin điện tử Chính phủ; đại diện lãnh đạo một số cơ quan thông tấn, báo chí trong và ngoài lực lượng Công an nhân dân...
Tại buổi gặp mặt, Bộ trưởng Tô Lâm cảm ơn sự phối hợp, giúp đỡ, cộng tác của các cơ quan quản lý báo chí, cơ quan báo chí trong công tác đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội và xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh.
Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu tại buổi gặp mặt.
Bộ trưởng Tô Lâm cũng đã thông tin đến lãnh đạo các cơ quan quản lý báo chí và cơ quan thông tấn, báo chí về một số mặt công tác nổi bật mà lực lượng Công an nhân dân đã triển khai, thực hiện hiệu quả trong năm 2021, như: Công tác bảo đảm an ninh, an toàn Đại hội XIII của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV; phát huy phong trào nòng cốt trên tuyến đầu phòng, chống, ngăn chặn và đẩy lùi dịch bệnh Covid-19; xây dựng và hoàn thành đưa vào vận hành Hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, hoàn thành chiến dịch cấp 50 triệu căn cước công dân gắn chíp điện tử; điều chỉnh, bố trí gần 50.000 cán bộ Công an chính quy tại 100% xã, thị trấn...

Trong công tác phòng, chống tội phạm, Bộ trưởng Tô Lâm chia sẻ, năm 2021, Bộ Công an đã chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, góp phần tạo chuyển biến tích cực về trật tự, an toàn xã hội; đã điều tra, đề nghị truy tố, xét xử kịp thời, nghiêm minh các vụ án trọng điểm, phức tạp về kinh tế, tham nhũng lớn, tỉ lệ thu hồi tài sản tăng hơn năm nước; công tác điều tra, khám phá án đạt 86,37% (cao hơn chỉ tiêu Quốc hội đề ra 11,37%). Bộ trưởng Tô Lâm đặc biệt nhấn mạnh, năm 2021, tội phạm về trật tự, xã hội tiếp tục được kéo giảm 11,33%, đã tạo môi trường hòa bình, ổn định, bảo vệ cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân.

Khẳng định, những thành tích nổi bật đó đã được lãnh đạo Đảng, Nhà nước ghi nhận, đánh giá cao và để lại nhiều dấu ấn trong lòng Nhân dân. Các cơ quan truyền thông báo chí đã kịp thời phát hiện, phản ánh, tuyên truyền, có những bài viết và phóng sự xúc động về hình ảnh đẹp người chiến sĩ Công an, giúp nhân lên những mô hình điển hình tiên tiến, những cá nhân và gương người chiến sỹ Công an dũng cảm. Qua đó, nhiều hình ảnh đẹp về lực lượng Công an đã được phản ánh trong văn học, nghệ thuật, được quần chúng xã hội đánh giá cao.

Đại tướng Tô Lâm cũng thông tin đến các đại biểu một số chủ trương, chính sách quan trọng cũng như định hướng, lộ trình, bước đi của lực lượng CAND trong thời gian tới nhằm nâng cao hiệu quả phòng, chống tội phạm, bảo vệ an ninh, trật tự và xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại...

Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh, thời gian qua, công tác phối hợp giữa Bộ Công an với các cơ quan báo chí, cơ quan quản lý báo chí có bước phát triển mới, thực sự là mối quan hệ bền chặt, kề vai sát cánh, có ý nghĩa rất tích cực trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của cả hai bên.

Các cơ quan chức năng của Bộ Công an và các cơ quan báo chí đã phối hợp chặt chẽ, phản ánh kịp thời, sinh động thực tiễn công tác, chiến đấu và xây dựng lực lượng Công an; đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, cổ vũ, động viên các tầng lớp nhân dân thực hiện có hiệu quả chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Quốc hội và Chính phủ, đấu tranh phản bác các quan điểm, thông tin sai trái, thù địch; phục vụ hiệu quả mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và hội nhập quốc tế...

Qua đó, Bộ trưởng Tô Lâm bày tỏ mong muốn, các cơ quan quản lý báo chí, cơ quan báo chí, phát thanh, truyền hình, trực tiếp là các phóng viên, biên tập viên tiếp tục đồng hành, phối hợp để lực lượng Công an triển khai có hiệu quả các mặt công tác, góp phần quan trọng vào thắng lợi của sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội trong thời gian tới...

Ông Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Tổng Biên tập Báo Nhân dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam phát biểu tại buổi gặp mặt.

Tại buổi gặp mặt, thay mặt các cơ quan quản lý báo chí và cơ quan báo chí, đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Tổng Biên tập Báo Nhân dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam bày tỏ ghi nhận những thành tích, chiến công mà lực lượng Công an nhân dân đã đạt được trong năm 2021; trân trọng cảm ơn Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an tổ chức buổi gặp mặt thân tình ngày hôm nay; tin tưởng thời gian tới, lực lượng Công an nhân dân sẽ tiếp tục hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó.

Đồng thời, ông Minh bày tỏ mong muốn trong thời gian tới, lực lượng Công an tiếp tục chủ động cung cấp thông tin cho các cơ quan báo chí, để mối quan hệ giữa hai bên ngày càng bền chặt, góp phần thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị được giao.

Bình luận (0)

Lên đầu trang