Đề nghị bổ sung quyền hạn cho điều tra viên, trưởng, phó công an cấp xã

Thứ Ba, 27/05/2025 17:28  | Thanh Hòa

|

(CAO) Chiều 27/5, thảo luận tại hội trường về việc sửa đổi, bổ sung Bộ luật Tố tụng hình sự, nhiều đại biểu Quốc hội nhất trí bổ sung nhiệm vụ, quyền hạn cho điều tra viên, trưởng công an, phó trưởng công an cấp xã.

Tham gia góp ý, đại biểu Nguyễn Thị Lệ (Đoàn Đại biểu Quốc hội TP Hồ Chí Minh) nhất trí việc bổ sung nhiệm vụ, quyền hạn cho điều tra viên, trưởng công an, phó trưởng công an cấp xã là phù hợp với chủ trương tăng cường năng lực cho cấp cơ sở, đảm bảo tính kịp thời trong giải quyết vụ việc. Bên cạnh đó, việc đảm bảo đầy đủ nguồn lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị chuyên dụng và kinh phí hoạt động cho công an cấp xã để họ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới là điều kiện tiên quyết.

Đại biểu Nguyễn Thị Lệ (Đoàn Đại biểu Quốc hội TP Hồ Chí Minh)

Chung quan điểm với đại biểu Nguyễn Thị Lệ và các đại biểu đã phát biểu trước đó, đại biểu Nguyễn Thanh Sang (Đoàn ĐBQH TP Hồ Chí Minh) cho biết, đây là vấn đề mà tại thảo luận tổ, các đại biểu Quốc hội rất quan tâm. Bày tỏ quan điểm của tôi là ủng hộ quy định này, đại biểu cho biết, theo mô hình chính quyền 2 cấp, từ ngày 1/3/2025, Bộ Công an đã bỏ công an cấp huyện và sẽ bố trí ở các xã từ 6 đến 7 điều tra viên trong tổng biên chế của công an cấp xã thì sự bố trí này là phù hợp.

“Bởi lẽ bây giờ từ xã lên tỉnh, nếu ở các địa bàn xa thì đi cả ngày, mà sự việc xảy ra là phải nhanh, ngay và hiệu quả. Nếu trước đây công an xã giữ nhiệm vụ là bảo vệ hiện trường thì nay với việc tăng cường điều tra viên, công an xã chủ trì với danh nghĩa là điều tra viên và dưới sự kiểm sát của Viện kiểm sát nhân dân khu vực, tôi cho rằng quy định này là cần thiết”-đại biểu đánh giá.

Theo đại biểu Nguyễn Thanh Sang, bố trí như thế mới đáp ứng được yêu cầu phân cấp, phân quyền trong tình hình mới. “Hồ sơ vụ án hình sự bây giờ toàn độ mật trở lên nên không thể nào cái gì cũng qua công nghệ thông tin và báo cáo án phải có tài liệu”-đại biểu nói.

Đại biểu Nguyễn Thanh Sang (Đoàn ĐBQH TP Hồ Chí Minh)

Làm rõ thêm một số vấn đề các đại biểu quan tâm, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao Nguyễn Huy Tiến cho biết, các đại biểu cũng rất ủng hộ tại tổ cũng như tại Hội trường về bổ sung thẩm quyền, nghĩa vụ, quyền hạn của điều tra viên trung cấp trở lên mà được bố trí là trưởng hoặc phó trưởng công an cấp xã.

“Hiện nay, vấn đề này đúng với thực tiễn qua kết thúc công an điều tra cấp huyện, thực tiễn đang đặt ra những vấn đề hết sức vướng mắc và việc bổ sung này rất cần thiết. Cho nên, đây là vấn đề chúng tôi thấy ý kiến đại biểu nêu lên tôi rất đồng tình là việc phải tăng cường năng lực cho lực lượng này, kể cả không phải cơ quan điều tra mà kể cả liên quan đến Viện kiểm sát”-Viện trưởng Viện KSND Tối cao nhấn mạnh.

Dự thảo Luật sau khi xem xét, hoàn chỉnh sẽ được trình Quốc hội thông qua vào cuối kỳ họp này.

Bình luận (0)

Lên đầu trang