Quảng Ngãi:

Đi chăn bò, một em học sinh bị nước cuốn trôi mất tích

Thứ Ba, 14/11/2017 07:08  | Hải Đường

|

(CAO) Một em học sinh lớp 7 giúp gia đình đi chăn bò ở dọc bờ sông, thì em học sinh này và cùng một số bạn nhỏ khác rủ nhau vượt sông thì bị nước cuốn trôi mất tích.

Chiều 13-11, ông Đinh Văn Dương, Chủ tịch UBND xã Sơn Lập, huyện Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ một em học sinh đi chăn bò ở bờ sông Xà Lò, thì bị nước cuốn trôi mất tích.

Khu vực nơi em P. bị nước cuốn trôi mất tích

Theo thông tin ban đầu, khoảng 10 giờ, ngày 12-11, tại thôn Mang Trẫy, xã Sơn Lập, em Đinh Thị P. (13 tuổi, học sinh lớp 7, trú thôn Mang Trẫy) đang phụ giúp gia đình đi chăn bò ở dọc bờ sông Xà Lò (đoạn chảy qua xã Sơn Lập). Trong lúc chăn bò, em P. cùng với một số em nhỏ khác đã rủ nhau vượt sông thì không may em P. bị nước cuốn trôi mất tích.

Ngay sau khi, nhận thông tin, chính quyền xã Sơn Lập phối hợi với lực chức năng đã huy động khoảng 32 người tổ chức tìm kiếm dọc bờ sông Xà Lò. Thế nhưng, đến chiều 13-11 nhưng vẫn chưa tim thấy nạn nhân này.

Bình luận (0)

Lên đầu trang