(CAO) Tại buổi tuyên truyền, đại diện doanh nghiệp và người lao động đã được nghe cán bộ Đồn Công an Khu công nghiệp Kim Huy (TPHCM) tuyên truyền phương thức, thủ đoạn hoạt động của một số loại tội phạm phổ biến, đã từng xảy ra trên địa bàn khu công nghiệp, trong đó trọng tâm là tội phạm trộm cắp tài sản, lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua không gian mạng, tội phạm cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng; tuyên truyền các quy định pháp luật và hệ lụy tệ nạn ma túy, đánh bạc...
Nhằm góp phần thực hiện có hiệu quả kế hoạch phát động cao điểm 45 ngày đêm “Tổng rà soát, thống kê, phát hiện, đấu tranh, làm sạch địa bàn - xây dựng nền tảng phục vụ công tác chuyển hóa địa bàn phức phức tạp về an ninh trật tự, tiến tới mục tiêu xây dựng TPHCM không ma túy vào năm 2030”; đồng thời tăng cường sự hiểu biết và nâng cao nhận thức của người dân trong việc tôn trọng và chấp hành các quy định của pháp luật, đặc biệt chú trọng đối tượng là người lao động trong doanh nghiệp, Đồn Công an Khu công nghiệp (KCN) Kim Huy tiếp tục đẩy mạnh tổ chức chương trình “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho người lao động trong doanh nghiệp” tại 2 doanh nghiệp trên địa bàn khu công nghiệp VSIP II, thu hút khoảng 300 lượt công nhân tham dự.

Quang cảnh buổi tuyên truyền
Tại buổi tuyên truyền, đại diện doanh nghiệp và người lao động đã được nghe cán bộ Đồn Công an KCN tuyên truyền phương thức, thủ đoạn hoạt động của một số loại tội phạm phổ biến, đã từng xảy ra trên địa bàn khu công nghiệp, trong đó trọng tâm là tội phạm trộm cắp tài sản, lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua không gian mạng, tội phạm cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng; tuyên truyền các quy định pháp luật và hệ lụy tệ nạn ma túy, đánh bạc..., các biện pháp phòng ngừa hiệu quả; phổ biến các quy định pháp luật và hình thức xử lý đối với các loại tội phạm, các hành vi vi phạm pháp luật. Qua đó, vận động chủ doanh nghiệp, công nhân, người lao động nâng cao ý thức cảnh giác và tinh thần tố giác tội phạm.
Hoạt động nhận được sự đồng thuận, đánh giá cao từ phía đại diện doanh nghiệp và người lao động, qua đó góp phần phát huy hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong các doanh nghiệp trên địa bàn.