Đồng Nai cách ly 2 trường hợp F1 tiếp xúc với giáo viên tiếng Anh

Thứ Ba, 01/12/2020 11:34  | A. Quân

|

(CAO) Ngày 1-12, tin từ Sở Y tế Đồng Nai cho biết, đã đưa 2 người tiếp xúc gần với bệnh nhân 1347 (giáo viên tiếng Anh tại TPHCM) đi cách ly tập trung.

Hai trường hợp ở Đồng Nai được xác định là F1 của BN 1347 gồm L.N.Q.N. (24 tuổi, ngụ TP Biên Hòa) và L.T.A. (22 tuổi, ngụ huyện Xuân Lộc). Cả hai cùng làm việc tại quán cà phê Highland (Q.10, TPHCM) và có tiếp xúc với bệnh nhân 1347 khi giáo viên tiếng Anh này đến đây uống cà phê.

Qua điều tra rà soát, bước đầu xác định trường hợp L.N.Q.N. có tiếp xúc với cha mẹ (F2); còn L.T.A. tiếp xúc với 5 trường hợp F2. Bảy trường hợp F2 này được yêu cầu cách ly tại nhà.

Trung tâm Anh ngữ trên đường Nguyễn Bá Tuyển (Q.Tân Bình), nơi bệnh nhân đến dạy học. Ảnh: Anh Tú

Trước đó, tối 30/11, UBND P.12, Q.10 (TPHCM) đã có thông báo về việc tạm ngừng hoạt động cơ sở Karaoke ICOOL (số 120, đường Thành Thái), quán HighLand Coffee Vạn Hạnh Mall (số 11, đường Sư Vạn Hạnh) và Trung tâm Anh ngữ Key English (285/24, đường Cách Mạng Tháng 8).

Lý do tạm thời ngừng hoạt động các cơ sở là do các cơ sở này liên quan đến ca nhiễm Covid-19 số 1347 (giáo viên Anh ngữ). Thông báo yêu cầu các công việc nội bộ tại trụ sở phải đảm bảo phòng chống dịch theo quy định.

Thời gian tạm ngừng hoạt động các cơ sở kinh doanh dịch vụ: karaoke ICOOL (số 120, đường Thành Thái), HighLand Coffee Vạn Hạnh Mall (số 11, đường Sư Vạn Hạnh) và Trung tâm Anh ngữ Key English (285/24, đường Cách Mạng Tháng 8) từ ngày 30/11 đến khi có thông báo mới.

Trước đó, như CAO đã thông tin, tối 30/11, Bộ Y tế thông báo ghi nhận ca COVID-19 mới lây nhiễm từ người bị cách ly. Đó là bệnh nhân 1347- giáo viên tiếng Anh sống tại Q.6, TPHCM, bị lây nhiễm từ nam tiếp viên hàng không (bệnh nhân 1342) sinh sống tại Q.Tân Bình.

Bình luận (0)

Lên đầu trang