Thúc đẩy hợp tác của các DN Việt Nam và Hoa Kỳ trên lĩnh vực công nghiệp an ninh

Thứ Tư, 09/03/2022 15:15

|

Sáng 09/3/2022, tại Hà Nội, Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an có buổi tiếp Đoàn Doanh nghiệp cấp cao, Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ - ASEAN (USABC) do ngài Ted Osius, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc làm Trưởng đoàn nhân dịp Đoàn có chuyến thăm, làm việc tại Việt Nam.

Bày tỏ vui mừng nhận thấy, mặc dù tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, Hoa Kỳ vẫn duy trì vị thế là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch ước đạt 95,6 tỉ USD, trong đó Việt Nam vươn lên trở thành đối tác thương mại lớn thứ 9 của Hoa Kỳ, Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh, thành công này đạt được là nhờ Chính phủ và cộng đồng doanh nghiệp hai nước, trong đó có USABC.

Cộng đồng doanh nghiệp Hoa Kỳ đã nỗ lực phối hợp, tập trung giải quyết kịp thời và hiệu quả vấn đề thương mại ưu tiên, mở cửa thị trường cho nông sản, hàng công nghiệp, hàng hóa và dịch vụ công nghệ thông tin, kiến tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi, thúc đẩy ký kết nhiều dự án, hợp đồng thương mại lớn.

Toàn cảnh buổi tiếp

Bộ trưởng Tô Lâm cho biết, nhằm đảm bảo thực hiện mục tiêu kép “vừa chống dịch vừa phát triển kinh tế”, thích ứng linh hoạt, an toàn, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh, phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, vừa qua, Chính phủ Việt Nam đã ban hành Nghị quyết 128/NQ-CP, thống nhất quan điểm và phương châm trong phòng, chống dịch bệnh của Việt Nam theo hướng tiếp tục phòng, chống dịch, vừa tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân mưu sinh và doanh nghiệp trở lại hoạt động một cách an toàn.

Để tạo môi trường ổn định để phát triển, đồng thời nâng tầm quan hệ kinh tế - thương mại - đầu tư Việt Nam - Hoa Kỳ tương xứng với tiềm năng quan hệ Đối tác toàn diện giữa hai nước, Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị, thời gian tới, USABC tiếp tục phát huy vai trò là cầu nối quan trọng giữa Chính phủ, cộng đồng doanh nghiệp hai nước để tăng cường quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam - Hoa Kỳ nói chung, quan hệ kinh tế - thương mại - đầu tư Việt Nam - Hoa Kỳ nói riêng.

Góp phần tạo thuận lợi cho xuất khẩu của Việt Nam vào Hoa Kỳ và thúc đẩy đầu tư của doanh nghiệp Hoa Kỳ vào Việt Nam, đưa Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu, nhất là đối với các dự án liên quan đến công nghệ cao, kinh tế số, kinh tế xanh. Kêu gọi các nhà đầu tư Hoa Kỳ có kinh nghiệm tham gia, tạo bước phát triển mới tại Việt Nam trong các lĩnh vực như hàng không dân dụng, thiết bị, dịch vụ thiết kế kỹ thuật.

Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu tại buổi tiếp

Trên lĩnh vực an ninh, Bộ Công an Việt Nam đề nghị USABC và cộng đồng doanh nghiệp Hoa Kỳ kiến nghị Chính phủ Hoa Kỳ tăng cường hợp tác phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia, đặc biệt là tội phạm kinh tế, tạo thuận lợi về cơ chế phối hợp và hợp tác toàn diện theo hướng linh hoạt, thuận lợi.

Tăng cường hợp tác, xây dựng cơ chế phối hợp với một số tập đoàn Hoa Kỳ để hoạt động bảo đảm an ninh mạng, phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đạt hiệu quả hơn. Thúc đẩy hợp tác giữa các doanh nghiệp Hoa Kỳ với Việt Nam trên lĩnh vực công nghiệp an ninh, trong đó có các phương tiện kỹ thuật nghiệp vụ thế hệ mới; các sản phẩm về viễn thông, tin học điện tử, phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ và các sản phẩm công nghệ cao.

Nhấn mạnh chủ trương nhất quán của Chính phủ Việt Nam là đảm bảo sự ổn định cho các nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có các doanh nghiệp Hoa Kỳ, Bộ trưởng Tô Lâm khẳng định, Bộ Công an Việt Nam ủng hộ quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ phát triển về thực chất, nhất là về kinh tế, thương mại và đầu tư.

Ngài Ted Osius, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc USABC phát biểu tại buổi tiếp

Chân thành cảm ơn Bộ trưởng Tô Lâm đã dành thời gian tiếp, ngài Ted Osius đánh giá cao bước phát triển trong quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa hai nước Hoa Kỳ - Việt Nam thời gian qua; khẳng định đây là tiền đề quan trọng để hai Bên củng cố, làm sâu sắc hơn các lĩnh vực hợp tác hiện có, mở rộng các lĩnh vực hợp tác mới trong thời gian tới.

Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc USABC tin tưởng trong thời gian tiếp theo, quan hệ hợp tác giữa hai Bên sẽ ngày càng phát triển, góp phần tích cực xây dựng việc phát triển kinh tế, thương mại giữa hai quốc gia Hoa Kỳ - Việt Nam; mong muốn Chính phủ Việt Nam nói chung, Bộ Công an Việt Nam nói riêng tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư Hoa Kỳ đầu tư ổn định, lâu dài tại Việt Nam, trở thành đối tác tin cậy của Việt Nam trong những năm tới.

Bình luận (0)

Lên đầu trang