Đường dây tiêu thụ 300 tấn lợn bệnh: Hành vi kinh doanh thực phẩm bẩn là tội ác, đầu độc thế hệ tương lai

Thứ Hai, 06/04/2026 19:46

|

(CAO) Liên quan đến chuyên án bóc gỡ đường dây tiêu thụ 300 tấn lợn bệnh vào trường học và bếp ăn tập thể, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an TP Hà Nội đã có những chia sẻ về phương châm chỉ đạo quyết liệt, tại hội nghị thông tin báo chí chiều 06/4...

Khẳng định hành vi kinh doanh thực phẩm bẩn là tội ác đầu độc thế hệ tương lai, người đứng đầu Công an Thủ đô yêu cầu lực lượng chức năng truy xuất tận cùng đường đi của số thịt lợn mang mầm bệnh, kiến nghị xử phạt kịch khung các đối tượng vi phạm, đồng thời đề nghị Ủy ban Kiểm tra Thành ủy vào cuộc làm rõ trách nhiệm của cán bộ liên quan với tinh thần kiên quyết "không có vùng cấm".

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng trả lời báo chí

Được sự phân công của đồng chí Giám đốc, Đại tá Chu An Thanh, Trưởng Phòng Cảnh sát Kinh tế CATP Hà Nội đã thông tin thêm đến các cơ quan báo chí về vụ án. "Qua quá trình phá án, chúng tôi xác định Công ty Tường Phát là nơi tiếp nhận toàn bộ lượng hàng của một đường dây mổ lợn ốm chết. Công ty này thu mua lợn bệnh, lợn yếu, thậm chí lợn đã chết, với giá rất rẻ từ các hộ chăn nuôi và thương lái ở nhiều địa phương".

Thủ đoạn của nhóm đối tượng là vô cùng tinh vi. Sau khi thu gom, chúng sơ chế ngay lập tức, đóng gói sơ sài không có tem nhãn, rồi dùng xe tải nhỏ, xe máy chuyển đến kho của Công ty Cường Phát. "Chúng tôi đã thu giữ và phân tích sổ sách, qua đó xác định chúng đã thu mua hơn 300 tấn thịt lợn các loại, giá chỉ bằng 1/3 giá thị trường", chỉ huy Phòng cảnh sát kinh tế cho biết.

Đáng chú ý, số lượng thịt bẩn này sau đó được bán lại cho các công ty chuyên cung cấp suất ăn công nghiệp. Điển hình là Công ty Dịch vụ Xuất ăn Công nghiệp Hà Nội (cung cấp cho 26 trường học công lập) và Công ty Dịch vụ Thực phẩm Khánh Ngọc (cung cấp cho các trường mầm non tư thục). "Cho đến thời điểm hiện tại, chúng tôi đang tiếp tục làm rõ, xác minh xem các công ty này có sự cấu kết, móc nối với Công ty Cường Phát hay không, hay họ cũng chỉ bị lừa dối do ham rẻ", Đại tá Chu An Thanh nhấn mạnh.

Phóng viên đặt câu hỏi tại buổi họp báo

Trả lời câu hỏi của phóng viên về những khó khăn vất vả trong việc khám phá chuyên án này, lãnh đạo Phòng Cảnh sát kinh tế CATP Hà Nội cho biết: "Trong 6 tháng điều tra, chúng tôi đã gặp rất nhiều khó khăn nhưng yêu cầu Ban Giám đốc CATP xác định rất rõ là giải quyết dứt điểm điểm nghẽn về an toàn thực phẩm. Nếu chúng ta không làm triệt để, những miếng thịt lợn này sẽ tiếp tục len lỏi vào từng bữa cơm, gây ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của hàng nghìn học sinh. Đây là tội ác không thể dung thứ".

Làm rõ hơn các nội dung dư luận quan tâm, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc CATP Hà Nội đã trực tiếp giải đáp và đưa ra những quan điểm chỉ đạo quyết liệt, không khoan nhượng với tội phạm vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm.

Đồng chí Giám đốc CATP nêu rõ: "Tôi yêu cầu các bộ phận điều tra phải chứng minh bằng được việc đưa lợn bệnh vào bếp ăn, trường học. Không thể nói là "có biểu hiện" hay "nghi vấn" một cách chung chung. Phải lấy chứng cứ bằng được...".

Bên cạnh việc xử lý các đối tượng kinh doanh trái pháp luật, Giám đốc CATP Hà Nội cũng đặc biệt lưu tâm đến sự buông lỏng quản lý, có dấu hiệu tiếp tay của các cơ quan chức năng tại cơ sở. Việc hàng trăm tấn lợn bệnh có thể qua mặt hàng rào kiểm dịch để ra thị trường là một lỗ hổng không thể chấp nhận.

Đồng chí Giám đốc CATP đặt câu hỏi: "Vụ việc này kéo dài trong một thời gian dài, vậy cần phải đặt câu hỏi có thông đồng hay không?"

"Tôi đã trực tiếp báo cáo đồng chí Bí thư Thành ủy và đề nghị giao cho Ủy ban Kiểm tra Thành ủy kiểm tra ngay dấu hiệu vi phạm của 2 đơn vị: Trung tâm kiểm dịch và Đảng ủy, UBND các xã nơi xảy ra vụ việc. Tại sao để hàng trăm tấn lợn ốm chết ra vào địa bàn mà chính quyền cơ sở lại không hay biết?", người đứng đầu Công an Thủ đô nói rõ.

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng khẳng định, CATP đã thành lập Ban Chỉ đạo giải quyết 5 điểm nghẽn lớn, trong đó có an toàn thực phẩm và ô nhiễm môi trường. "Năm 2026 phải làm quyết liệt. Trên tinh thần không có vùng cấm, không có ngoại lệ, chúng tôi sẽ làm quyết liệt, hứa với nhân dân là làm đến cùng để làm sạch môi trường, đảm bảo sức khỏe cho cộng đồng", Giám đốc CATP nhấn mạnh.

Người đứng đầu lực lượng Công an Thủ đô nhấn mạnh, chuyên án này sẽ không dừng lại ở việc bắt giữ các đối tượng thu gom. "Cơ quan công an đang tiếp tục truy xuất xem nguồn thực phẩm này đã được đưa vào các đơn vị, bếp ăn tập thể nào", Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng khẳng định.

Việc làm rõ đường đi của 300 tấn thịt lợn bệnh là nhiệm vụ bắt buộc nhằm ngăn chặn triệt để nguy cơ lây lan dịch bệnh và bảo vệ trực tiếp sức khỏe cộng đồng.

Đặc biệt, trước tính chất nguy hiểm và hậu quả khôn lường của hành vi kinh doanh thực phẩm bẩn, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng kiến nghị các cơ quan tiến hành tố tụng cần nghiên cứu, nâng mức xử phạt lên cao nhất đối với loại tội phạm này.

Theo quan điểm của người đứng đầu Công an Thủ đô, việc cố tình thu mua lợn ốm chết, mang mầm bệnh để tuồn vào bếp ăn của học sinh và công nhân không chỉ là hành vi trục lợi kinh tế đơn thuần, mà còn là tội ác đầu độc thế hệ tương lai.

Do đó, việc kiến nghị áp dụng mức hình phạt cao nhất chính là biện pháp thiết thực để trừng trị đích đáng những kẻ hám lợi, đồng thời tạo sức răn đe tuyệt đối, góp phần giải quyết triệt để "điểm nghẽn" về an toàn thực phẩm trên địa bàn Thủ đô...

Bình luận (0)

Lên đầu trang