Gặp mặt phụ nữ tiêu biểu toàn quốc trong phòng, chống ma túy

Chủ Nhật, 11/10/2020 16:47

|

(CAO) 208 phụ nữ tại buổi gặp mặt không chỉ giỏi trong chuyên môn nghiệp vụ, đạt thành tích cao trong chiến đấu, nhiều chị em là những thủ lĩnh Hội Phụ nữ luôn tràn đầy nhiệt huyết. Đây là những bông hoa đẹp nhất, tiêu biểu nhất cho sự hy sinh thầm lặng để bảo vệ cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân.

Ngày 11/10/2020, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức chương trình Gặp mặt, tôn vinh Phụ nữ tiêu biểu trong phòng, chống ma túy toàn quốc.

Chương trình có sự tham dự của 208 phụ nữ tiêu biểu, đại diện cho hàng ngàn phụ nữ thuộc lực lượng Công an nhân dân, Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát Biển, Hải quan và các nữ công dân trên toàn quốc. Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng đã tới dự.

Những phụ nữ tiêu biểu toàn quốc trong phòng chống ma túy dự buổi gặp mặt

Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quý Vương cho biết: Tội phạm ma túy được xác định là tội phạm của các loại tội phạm. Công tác đấu tranh chống tội phạm ma túy là cuộc chiến vô cùng khó khăn, gian khổ, hiểm nguy. Các trinh sát thường xuyên phải đi công tác xa nhà, chịu áp lực về nhiệm vụ, đối mặt với hiểm nguy, những cuộc băng rừng hàng chục cây số trong trời mưa rét, những cuộc đấu súng sống còn và những chuyến công tác biền biệt.

Cùng với bao chiến công, thành tích đạt được, trong cuộc chiến không khoan nhượng với tội phạm ma túy, đã có 26 cán bộ chiến sĩ, quần chúng nhân dân anh dũng hy sinh và hàng trăm cán bộ, chiến sỹ bị thương, phơi nhiễm HIV/AIDS. Dẫu biết khó khăn, hiểm nguy là vậy, nhưng tiếp nối truyền thống của Bà Trưng, Bà Triệu và của các nữ Anh hùng trong lịch sử dân tộc, vẫn có không ít phụ nữ xung phong nhận công tác trong lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy.

Chị em luôn tự tin, tự trọng, mưu trí, dũng cảm tham gia triệt phá và truy bắt nhiều đối tượng nguy hiểm trong các đường dây, tụ điểm sản xuất, mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy.

Trong buổi gặp mặt này, không chỉ có lực lượng Công an mà còn có cả lực lượng phòng, chống ma túy của Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát Biển, Hải quan cùng nhiều nữ cá nhân ưu tú thuộc các đơn vị, địa phương, là những quần chúng nhân dân tích cực góp sức mình, tham gia phòng, chống ma túy. Tất cả đều luôn nỗ lực phát huy, xứng đáng với truyền thống “Anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang” của Phụ nữ Việt Nam.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng nhiệt liệt biểu dương, khen ngợi những cố gắng của chị em phụ nữ trong công tác phòng, chống ma túy; biểu dương và chúc mừng 208 chị em được vinh danh về những thành tích xuất sắc và sự hy sinh to lớn trong trận chiến cam go này.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng phát biểu tại buổi lễ

Mong muốn các chị em tiếp tục phát huy tinh thần, ý chí và nghị lực của người phụ nữ Việt Nam, Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội cũng đề nghị các Ban, Bộ, ngành tập trung đẩy mạnh thực hiện công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy…

“Tôi kêu gọi sự nỗ lực không ngừng của mỗi chúng ta trên từng cương vị cũng như công việc cụ thể của mình mới có thể góp phần giảm thiểu, ngăn chặn, từng bước đẩy lùi tội phạm và tệ nạn ma túy; giữ vững an ninh chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội”, Phó Chủ tịch thưởng trực Quốc hội nhấn mạnh.

Trước đó, đoàn phụ nữ tiêu biểu đã báo công dâng Bác tại Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng, liệt sỹ tại Đài tưởng niệm Bắc Sơn. Tối 11-10, cũng diễn ra chương trình truyền hình trực tiếp Giao lưu nghệ thuật và Lễ tôn vinh điển hình tiên tiến trong phòng, chống ma túy.

Bình luận (0)

Lên đầu trang