Hai tàu Lực lượng tự vệ biển Nhật Bản thăm Cam Ranh

Thứ Ba, 12/04/2016 14:05

|

(CAO) Sáng 12-4, hai tàu hộ tống thuộc đơn vị huấn luyện hàng hải quốc tế Lực lượng tự vệ biển Nhật Bản đã cập Cảng Quốc tế Cam Ranh, TP. Cam Ranh, Khánh Hòa bắt đầu chuyến thăm hữu nghị và giao lưu với lực lượng Hải quân Việt Nam. 

Đây là chuyến thăm đầu tiên của tàu tự vệ biển Nhật Bản và là đơn vị nước ngoài thứ 2 thăm tới Cảng Quốc tế Cam Ranh, sau Singapore kể từ khi Cảng Quốc tế Cam Ranh đi vào hoạt động vào tháng 3-2016.

Tàu hộ tống Ariake (DD109) và tàu hộ tống Setogiri (DD156) được trang bị pháo cao xạ 76mm, hệ thống tên lửa đối hạm và máy bay trực thăng trinh sát, chở gần 500 người, trong đó có 54 học viên sỹ quan tham gia các hoạt động giao lưu với Hải quân Việt Nam từ ngày 12 đến 15-4.

Tàu hộ tống Ariake (DD109)

Trong thời gian ở Việt Nam, đại diện đơn vị huấn luyện của Lực lượng tự vệ biển Nhật Bản sẽ gặp Lãnh đạo Ủy Ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa, Bộ tư lệnh Hải quân vùng 4, thi đấu giao lưu bóng chuyền... Ngoài ra, hai tàu hộ tống sẽ tiến hành luyện tập chung sử dụng Bộ quy tắc tránh va chạm ngoài ý muốn trên biển (CUES) với tàu hải quân của Việt Nam.

Tàu hộ tống Setogiri (DD156)

Với vị trí địa chính trị quan trọng, trung tâm của biển Đông, và là cảng biển tự nhiên tốt nhất trong khu vực, Bộ Quốc phòng Nhật Bản mong muốn trong thời gian tới tiếp tục sử dụng Cảng Quốc tế Cam Ranh trong các chuyến thăm của tàu Lực lượng tự vệ biển.

Trước khi cập cảng Cam Ranh của Việt Nam, đơn vị đã có chuyến thăm tới Căn cứ Hải quân Subic của Philippines.

Bình luận (0)

Lên đầu trang