Ngày 23/10, tại Khách sạn Becamex New City, phường Bình Dương (TPHCM), UBND TPHCM phối hợp với Hội đồng Thành phố Đối tác Kinh tế Osaka (Nhật Bản) tổ chức Hội nghị Bàn tròn các Thành phố Đối tác Kinh tế năm 2026 (BPC Roundtable Conference 2026), với chủ đề “Đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững: Thúc đẩy tăng trưởng và hợp tác quốc tế giữa các thành phố BPC”.

Quang cảnh Hội nghị Bàn tròn các Thành phố Đối tác Kinh tế năm 2026
Tham dự hội nghị có ông Nguyễn Lộc Hà, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM; bà Moriyama Ayako, Tổng Vụ trưởng Vụ Chiến lược Kinh tế, Chính quyền Thành phố Osaka; cùng đại diện chính quyền, các tổ chức xúc tiến thương mại của Osaka, Melbourne, Manila, Kuala Lumpur, Hamburg, Tập đoàn Công nghiệp Australia (Ai Group), các cơ quan ngoại giao, địa phương trong nước, sở, ngành, hiệp hội, doanh nghiệp và chuyên gia.
Hội nghị BPC năm 2026 là kỳ hội nghị lần thứ 35 và là lần thứ ba TP.Hồ Chí Minh đăng cai, sau các năm 2002 và 2016. Tiếp nối kết quả hội nghị BPC năm 2025 tại Osaka và Tuyên bố chung về tăng cường giảm phát thải carbon và phát triển bền vững, hội nghị năm nay hướng đến chuyển hóa các cam kết chung thành những sáng kiến và chương trình hợp tác cụ thể giữa các thành phố, tổ chức đối tác và cộng đồng doanh nghiệp.
Phát biểu khai mạc hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM Nguyễn Lộc Hà khẳng định, trải qua hơn ba thập kỷ hình thành và phát triển, BPC đã trở thành cầu nối giữa chính quyền, các tổ chức xúc tiến thương mại và cộng đồng doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy hợp tác kinh tế và hướng đến mục tiêu phát triển thịnh vượng chung.
Ông Nguyễn Lộc Hà nhìn nhận trong thập kỷ qua, sự bứt phá của công nghệ, tái cấu trúc chuỗi cung ứng và các tiêu chuẩn phát triển xanh khắt khe đã định hình lại luật chơi chung. Các đô thị hiện nay đồng thời phải đối mặt với áp lực kép: vừa duy trì tăng trưởng kinh tế, tối ưu hóa nguồn lực; vừa phải tiên phong chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, giảm phát thải và tái thiết không gian đô thị nhằm nâng cao chất lượng sống toàn diện cho người dân.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM Nguyễn Lộc Hà phát biểu
Ông Nguyễn Lộc Hà khẳng định Hội nghị Bàn tròn BPC 2026 không chỉ dừng lại ở một diễn đàn chia sẻ kinh nghiệm thuần túy, mà kỳ vọng chuyển từ chia sẻ kinh nghiệm sang nhận diện cách làm tham khảo, từ trao đổi ý tưởng sang kết nối nguồn lực và từ kết nối nguồn lực sang những chương trình hợp tác có thể triển khai thực tiễn sau hội nghị.
Trong đó, đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững được xem là hai trụ cột song hành: đổi mới tạo động lực cho tăng trưởng xanh, còn yêu cầu phát triển bền vững đặt ra đề bài để đổi mới sáng tạo đi vào chiều sâu.
Về định hướng chiến lược của TPHCM, ông Nguyễn Lộc Hà cho biết không gian đô thị mở rộng cùng cấu trúc kinh tế ngày càng toàn diện đang tạo điều kiện để TPHCM kết nối hài hòa giữa dịch vụ tài chính, khoa học - công nghệ với các cực tăng trưởng về công nghiệp quy mô lớn, năng lượng sạch và logistics cảng biển quốc tế. Thành phố đang chuyển hóa tiềm năng thành động lực tăng trưởng mới thông qua các mô hình quản trị thông minh, phát triển xanh và nâng cao năng lực cạnh tranh toàn diện.
Bà Moriyama Ayako - Cục trưởng Cục Chiến lược Kinh tế Chính quyền Thành phố Osaka (Nhật Bản) khẳng định: mục tiêu cuối cùng của quá trình hợp tác này phải hướng tới việc tạo ra những cơ hội kinh doanh thiết thực. Trong đó, khối doanh nghiệp vừa và nhỏ, các công ty khởi nghiệp cùng lực lượng đổi mới sáng tạo cần được đặt vào vị trí trung tâm để thụ hưởng và phát triển.
Nhận thức rõ những rào cản của khối doanh nghiệp vừa và nhỏ khi vươn ra thị trường nước ngoài, Osaka sử dụng BPC như một cầu nối giúp doanh nghiệp vượt qua thách thức về tìm hiểu thị trường và xây dựng niềm tin với đối tác bản địa thông qua các hội thảo, đoàn giao thương và chương trình kết nối trực tiếp.
Đối với Việt Nam, Osaka đồng hành cùng Hội thảo Kinh tế tuần hoàn Việt Nam tổ chức tại Osaka vào tháng 7 vừa qua, đồng thời cử đoàn 6 doanh nghiệp tham gia giao thương và thảo luận chuyên sâu nhằm tìm kiếm cơ hội hợp tác trực tiếp.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM Nguyễn Lộc Hà chào mừng bà Moriyama Ayako tại BPC 2026
Trong bối cảnh môi trường kinh doanh biến động nhanh đòi hỏi doanh nghiệp phải liên tục điều chỉnh mô hình và ứng dụng công nghệ mới, Osaka xem phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo là nhiệm vụ trọng tâm. Trọng tâm này cũng tương tự như tại TPHCM: không ngừng thúc đẩy phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo.
Đại diện của Osaka đề xuất lộ trình hợp tác quốc tế với ba bước: Hội nghị Bàn tròn kết nối các đô thị quốc tế; doanh nghiệp các thành phố chủ động khai thác mạng lưới BPC để phát triển cơ hội kinh doanh; và các sự kiện công nghệ mới toàn cầu ở Osaka đóng vai trò hiện thực hóa các cơ hội đó trong lĩnh vực đổi mới sáng tạo.
Theo chương trình, hội nghị gồm ba phiên thảo luận chính, tập trung vào các vấn đề thiết thực đối với quá trình phát triển của các thành phố thành viên.
Phiên I tập trung vào hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo và doanh nghiệp nhỏ và vừa (SMEs) thông qua hợp tác quốc tế, hướng đến mở rộng cơ hội kết nối, trao đổi kinh nghiệm và tiếp cận thị trường.
Phiên II thảo luận về công nghiệp bền vững, giảm phát thải carbon và phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng (TOD), nhấn mạnh yêu cầu kết hợp tăng trưởng kinh tế với sử dụng hiệu quả tài nguyên, nâng cao chất lượng hạ tầng và thúc đẩy chuyển đổi xanh.
Phiên III với chủ đề “Từ cam kết đến hành động” tập trung cụ thể hóa các định hướng hợp tác thành những chương trình, sáng kiến có khả năng triển khai trong thực tế. Phiên thảo luận tổng kết dành trọng tâm đánh giá kết quả thực hiện Tuyên bố chung về tăng cường giảm phát thải carbon và phát triển bền vững được thông qua tại hội nghị BPC năm 2025 ở Osaka; chia sẻ kinh nghiệm triển khai và xác định các hành động cụ thể trong thời gian tới.

Mạng lưới Thành phố Đối tác Kinh tế tham dự BPC-2026 tại TPHCM
Trong khuôn khổ hội nghị, bên cạnh các phiên thảo luận chuyên đề, Ban tổ chức bố trí hoạt động kết nối doanh nghiệp, tham quan Hội chợ hàng Việt Nam tiêu biểu xuất khẩu 2026 và chương trình khảo sát thực tế. Các hoạt động này góp phần giúp đại biểu tìm hiểu môi trường kinh doanh, mô hình sản xuất và định hướng phát triển của TPHCM, đồng thời mở rộng cơ hội hợp tác giữa các tổ chức và doanh nghiệp.
Mạng lưới Thành phố Đối tác Kinh tế (Business Partner City – BPC) do Chính quyền Thành phố Osaka khởi xướng năm 1988, nhằm xây dựng mạng lưới hợp tác kinh tế giữa các thành phố, ban đầu tập trung tại khu vực châu Á – Thái Bình Dương. Khác với mô hình giao lưu đô thị thuần túy, BPC chú trọng thúc đẩy kết nối kinh tế ở cấp độ doanh nghiệp, với sự hỗ trợ của chính quyền địa phương và các tổ chức xúc tiến.
Mạng lưới hiện gồm Osaka và 14 thành phố đối tác: Hồng Kông, Singapore, Bangkok, Kuala Lumpur, Manila, Jakarta, Seoul, Thượng Hải, TPHCM, Mumbai, Melbourne, Thiên Tân, Auckland và Hamburg, thành viên gia nhập năm 2019.
Được tổ chức thường niên từ năm 1990 và luân phiên tại các thành phố thành viên, Hội nghị Bàn tròn BPC là diễn đàn để chính quyền, tổ chức xúc tiến thương mại, hiệp hội và doanh nghiệp trao đổi chính sách, chia sẻ kinh nghiệm phát triển đô thị và tìm kiếm cơ hội hợp tác.
TPHCM tham gia mạng lưới BPC từ tháng 5/1997. Gần ba thập kỷ qua, mạng lưới góp phần mở rộng các kênh kết nối giữa Thành phố với đối tác quốc tế trong lĩnh vực thương mại, đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp, đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững.