Hội thi điều lệnh, võ thuật kỷ niệm 60 năm Ngày Truyền thống lực lượng Cảnh sát

Thứ Ba, 22/03/2022 16:43

|

(CAO) Ngày 22-3, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Hội thi điều lệnh, bắn súng, võ thuật chào mừng Kỷ niệm 60 năm Ngày Truyền thống lực lượng Cảnh sát nhân dân (CSND) tổ chức họp phiên thứ nhất để kiểm tra, rà soát công tác chuẩn bị cho Hội thi.

Tại phiên họp, đại diện Cục Công tác Đảng và Công tác Chính trị, Bộ Công an đã công bố Quyết định của Ban Chỉ đạo các hoạt động kỷ niệm 60 năm Ngày Truyền thống lực lượng CSND về việc thành lập Ban Chỉ đạo Hội thi điều lệnh, bắn súng, võ thuật.

Theo đó, Ban Chỉ đạo Hội thi gồm 11 đồng chí do Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an làm Trưởng ban; Trung tướng Nguyễn Ngọc Toàn, Cục trưởng Cục Công tác Đảng và Công tác Chính trị làm Phó Trưởng ban Thường trực; Thiếu tướng Lê Hồng Hiệp, Phó Cục trưởng Cục Công tác Đảng và Công tác Chính trị làm Phó Trưởng ban…

Thiếu tướng Lê Hồng Hiệp phát biểu tại cuộc họp

Tại cuộc họp cũng công bố Quyết định phân công trách nhiệm của các thành viên Ban Chỉ đạo Hội thi điều lệnh, bắn súng, võ thuật chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày Truyền thống lực lượng CSND.

Theo kế hoạch, Hội thi được tổ chức vòng loại với 8 bảng thi đấu (4 bảng phía Nam và 4 bảng phía Bắc) và vòng chung kết ở 2 khu vực. Tham gia Hội thi có 74 đội tuyển thi đấu vòng loại và 32 đội tuyển thi đấu vòng chung kết với tổng số hơn 8.000 cán bộ, chiến sĩ tham gia.

Theo Thiếu tướng Lê Hồng Hiệp, Hội thi điều lệnh, quân sự, võ thuật của lực lượng CAND được tổ chức thường xuyên với các quy mô khác nhau. Tuy nhiên, Hội thi điều lệnh, bắn súng, võ thuật chào mừng Kỷ niệm 60 năm Ngày Truyền thống lực lượng CSND là hội thi được tổ chức với quy mô và số lượng cán bộ, chiến sĩ tham gia lớn nhất. Hội thi sẽ diễn ra vòng loại từ ngày 1-5 và kết thúc vòng chung kết ngày 18-7.

Bình luận (0)

Lên đầu trang