Hơn 71.000 thí sinh bắt đầu kỳ thi THPT Quốc gia tại TP HCM

Thứ Năm, 22/06/2017 07:25

|

(CAO) Sáng nay 22-6, hơn 860.000 thí sinh trên khắp cả nước đã bắt đầu kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2017. Năm nay, TP HCM có 71.476 thí sinh dự thi tại 114 điểm thi.

Theo Cục Quản lý Chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo, kỳ thi THPT Quốc gia năm nay có 63 cụm thi (gồm 2.364 điểm thi) tại tất cả các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương với hơn 866.000 thí sinh đăng ký dự thi. Đến hết ngày 21-6, đã có hơn 860.000 thí sinh đến làm thủ tục dự thi.

Kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017 được tổ chức trong 2,5 ngày ( 22, 23 và sáng 24-6) với 5 môn thi: Toán, Ngữ Văn, Ngoại ngữ, Khoa học tự nhiên (tổ hợp các môn Vật lí, Hóa học, Sinh học; viết tắt là KHTN) và Khoa học Xã hội (tổ hợp các môn Lịch sử, Địa lí, Giáo dục công dân đối với thí sinh học chương trình Giáo dục THPT; tổ hợp các môn Lịch sử, Địa lí đối với thí sinh học chương trình GDTX cấp THPT; viết tắt là KHXH). Trong đó, Môn Ngữ văn thi theo hình thức tự luận, các bài thi khác theo hình thức trắc nghiệm.

Đây là năm đầu tiên môn Toán được tổ chức thi theo hình thức trắc nghiệm. Để đảm bảo độ tin cậy của kết quả thi, mỗi thí sinh trong cùng phòng thi sẽ có một mã đề thi riêng.

Phụ huynh theo dõi thông tin thí sinh trước điểm thi tại Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai vào sáng nay 22/6 - Ảnh: Nguyên Huy.

Theo thống kê, buổi thi thứ nhất của môn Ngữ văn cả nước có 35.943 phòng thi. Buổi thi môn Toán, cả nước có 36.809 phòng thi. Buổi thi bài KHTN cả nước có 19.404 phòng thi. Buổi thi môn Ngoại ngữ cả nước có 32.651 phòng thi. Buổi thi bài thi KHXH cả nước có 23.747 phòng thi.

Năm nay TP HCM có 71.476 thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT Quốc gia tại 114 điểm thi. TP Hà Nội có số lượng thí sinh đông nhất với 72.939. Tiếp đến là các tỉnh Nghệ An và Thanh Hóa với số lượng thí sinh lần lượt là 33.522 và 30.966. Năm nay, cả nước huy động hơn 90.000 cán bộ nhân viên tham gia tổ chức kỳ thi. Trong đó, riêng số cán bộ, giảng viên từ các trường ĐH trên cả nước là 39.640 cán bộ.

Theo ghi nhận của PV tại TP HCM, lo lắng tình trạng kẹt xe ùn tắc giao thông vào buổi sáng ảnh hướng đến giờ vào phòng thi nên từ hơn 6 giờ sáng các bậc phụ huynh và thí sinh đã có mặt tại các điểm thi.Trong khi đó, trên các tuyến đường, lực lượng Cảnh sát giao thông cũng có mặt để tổ chức phân luồng, hướng dẫn giao thông để đảm bảo giao thông thông suốt trong quá trình diễn ra kỳ thi.

Điểm thi tại trường THPT Lê Thánh Tôn vào lúc 6h19 - Ảnh: Nguyên Huy.

Bên ngoài các điểm thi, lực lượng sinh viên tình nguyện cũng có mặt để hướng dẫn thí sinh vào phòng thi và phối hợp với các lực lượng chức năng đảm bảo trật tự giao thông trước điểm thi. Với 990 thí sinh dự thi tại 39 phòng thi, điểm thi tại Trường THPT Trần Hưng Đạo là một trong những điểm thi có số lượng thí sinh dự thi đông nhất thành phố. Từ sớm phụ huynh đã đưa con em đến đây để đảm bảo giờ giấc vào phòng thi. 

Điểm thi Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai có 469 thí sinh dự thi. Tại đây, khoảng 6h30 sáng, nhiều phụ huynh cũng đưa con em đến điểm thi.Nhiều thí sinh ăn vội bữa sáng và chăm chú đọc ôn lại phần tài liệu trên tay.

Sáng nay (22-06), các thí sinh bắt đầu thi môn Ngữ văn theo hình thức tự luận trong thời gian 120 phút; buổi chiều thí sinh thi môn Toán theo hình thức trắc nghiệm trong thời gian 90 phút.

*Lịch thi tốt nghiệp THPT Quốc gia 2017

Bình luận (0)

Lên đầu trang