Công tác chuẩn bị bầu cử của huyện Cần Giờ chu đáo, đúng tiến độ

Thứ Năm, 25/03/2021 10:06

|

(CAO) Theo Thiếu tướng Lê Hồng Nam – Giám đốc Công an TPHCM, huyện Cần Giờ đã có tinh thần chủ động, quyết tâm cao để thực hiện nhiệm vụ chính trị quan trọng; đúng tiến độ, đúng pháp luật.

Sáng 25-3, đoàn công tác do Thiếu tướng Lê Hồng Nam - Uỷ viên Ban thường vụ Thành uỷ, Giám đốc Công an TPHCM, Ủy viên Ủy ban bầu cử, Trưởng Tiểu ban bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội phục vụ bầu cử của TP làm trưởng đoàn, đã làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy và Ủy ban Bầu cử Huyện Cần Giờ về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Tham gia đoàn kiểm tra có Thượng tá Thái Thanh Xuân, Trưởng phòng Tham mưu CATP;  bà Võ Diệp Tuyết Dung, Trưởng phòng Pháp chế nội chính, Văn phòng UBND TPHCM...

Thiếu tướng Lê Hồng Nam phát biểu tại buổi làm việc

Báo cáo công tác chỉ đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, ông Nguyễn Văn Nho - Phó Chủ tịch HĐND huyện Cần Giờ cho biết, huyện đã khẩn trương triển khai các nhiệm vụ, bảo đảm đúng quy định, đúng quy trình.

Huyện đã tổ chức quán triệt, triển khai công tác bầu cử đến tất cả các xã và thị trấn trên địa bàn; đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về bầu cử trên hệ thống loa truyền thanh, băng rôn, pa-nô và trên các phương tiện thông tin đại chúng, qua bảng thông tin điện tử LED tại bến phà Cần Giờ - Vũng Tàu…; triển khai đồng bộ các biện pháp bảo đảm an ninh, trật tự, phòng chống dịch Covid-19 phục vụ công tác bầu cử…

Ủy ban bầu cử huyện Cần Giờ đã ban hành quyết định ấn định số đơn vị bầu cử, số đại biểu được bầu tại mỗi đơn vị bầu cử. Theo đó, huyện Cần Giờ sẽ bầu đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021-2026 tại 7 đơn vị bầu cử. Đến nay, các tổ chức, cơ quan, đơn vị đã cơ bản hoàn thành việc giới thiệu người ứng cử HĐND huyện, bảo đảm đúng cơ cấu, thành phần, số lượng theo Hội nghị hiệp thương lần thứ hai.

Đối với việc giới thiệu người ứng cử HĐND TP nhiệm kỳ 2021 - 2026, huyện Cần Giờ đã hoàn thành công tác giới thiệu người ứng cử, bảo đảm đúng số lượng, cơ cấu...

Lãnh đạo huyện báo cáo tại buổi kiểm tra

Kết luận buổi làm việc, Thiếu tướng Lê Hồng Nam đánh giá cao công tác chuẩn bị cũng như bảo vệ cuộc bầu cử của huyện Cần Giờ. Theo đồng chí Giám đốc CATP, Cần Giờ là huyện có diện tích rộng, nằm ở xa trung tâm, điều kiện còn nhiều khó khăn nhưng huyện đã có tinh thần chủ động, quyết tâm cao để thực hiện nhiệm vụ chính trị quan trọng; đúng tiến độ, đúng pháp luật.

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo phục vụ cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 của huyện đảm bảo đồng bộ, thống nhất, kịp thời ban hành các kế hoạch hướng dẫn; thành lập các tổ phục vụ, giúp việc và đã hoạt động hiệu quả; tổ chức thành lập các lực lượng phục vụ đúng quy định, bám sát Luật Bầu cử, các kế hoạch, hướng dẫn, chỉ đạo của Trung ương và TP.

Thiếu tướng Lê Hồng Nam cùng đoàn công tác đi kiểm tra thực tế tại một số điểm

Ghi nhận huyện Cần Giờ đã tổ chức thành công Hội nghị hiệp thương lần thứ hai, Thiếu tướng Lê Hồng Nam đề nghị huyện chuẩn bị tốt và chu đáo hơn nữa cho các bước tiếp theo, để hướng tới thành công chung của ngày bầu cử.

Về các nhiệm vụ cụ thể, Giám đốc CATP nêu rõ, trong giai đoạn nước rút hiện nay, huyện cần tiếp tục tăng cường chỉ đạo; tiếp tục làm tốt các mặt công tác, quản lý chặt địa bàn, đối tượng; chủ động phân công và bố trí lực lượng tham gia bảo vệ cho phù hợp với tình hình thực tế tại các điểm diễn ra cuộc bầu cử, chủ động bố trí các điểm bỏ phiếu dự phòng, không để phát sinh những tình huống bất ngờ; bảo đảm ANTT, triển khai lắp đặt thêm camera giám sát tại những điểm bỏ phiếu, đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy, đặc biệt là tại bến phà, khu vực rừng…

Cả hệ thống chính trị, nhất là lực lượng Công an huyện cần tiếp tục nỗ lực, cố gắng phát huy những mặt đã làm tốt, khắc phục những vấn đề còn tồn tại, quyết tâm cao nhất để cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 diễn ra tuyệt đối an ninh, an toàn và thành công tốt đẹp.

Tạo điều kiện tốt nhất cho cử tri tham gia bầu cử
 

Bình luận (0)

Lên đầu trang