Kế hoạch bán vé tàu tết Bính Thân 2016

Thứ Ba, 22/09/2015 15:05  | Hoàng Yến

|

(CAO) Sáng ngày 22/9, tổng công ty đường sắt Việt Nam đã họp thông báo triển khai kế hoạch bán vé tết Bính Thân năm 2016 và giới thiệu tổ chức chạy tàu Sài Gòn – Tháp Chàm, Hà Nội – Thanh Hóa tại Ga Sài Gòn, số 1, Nguyễn Thông (Q3, TP.HCM).

Theo đó, FPT chịu trách nhiệm bán vé tàu điện tử cho chuyến đường sắt Thống Nhất nhằm phục vụ tối đa nhu cầu đi lại của nhân dân và tổ chức tốt công tác vận chuyển hành khách trong dịp tết Bính Thân năm 2016

Vé tàu tết cùng hệ thống bán vé mới

 Hệ thống mới của kế hoạch bán vé tàu tết sẽ có hai cách để hành khách đặt mua vé: truy cập mạng để đăng ký trực tiếp về chỗ ngồi hoặc thanh toán qua mạng bằng tài khoảng ngân hàng để được cung cấp bảng in thẻ lên tàu. Ông Đỗ Văn Quang, Giám đốc chi nhánh vận tải đường sắt Sài Gòn cho biết: “Thông tin lên tàu phải phù hợp với thông tin giấy tờ tùy thân của hành khách. Hành khách không thể đổi hoặc trả vé nếu thông tin người mua vé không phù hợp".

Ông Đỗ Văn Quang giới thiệu cách in thẻ, vé tàu cho hệ thống bán vé mới

Lịch chạy tàu tết được tính từ ngày 25/01/2016 đế hết ngày 25/02/2016 và được chia làm 3 giai đoạn: Trước tết (từ ngày 25/01 đến ngày 06/02), ngày nghỉ Tết (từ ngày 07/02 đến ngày 10/02) và sau tết (từ ngày 11/02/2016 đến hết ngày 25/02/2016)

Trong những ngày cao điểm, để nâng cao năng lực chuyên chở và căn cứ nhu cầu tình hình thực tế hàng năm, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam tổ chức bán và đổi loại chỗ giường nằm tầng 1 thành 3 ghế ngồi mềm (áp dụng cho to xe nằm mềm khoang 4 giường). Trong thời gian nghỉ Tết vẫn tổ chức chạy thường xuyên 5 đôi tàu Thống Nhất chạy Hà Nội – Sài Gòn và ngược lại: SE1/2, SE3/4, SE5/6, SE7/8 và SE13/14 để phục vụ hành khách về ăn tét muộn, đi du lịch hoặc đi chúc Tết.

Ông Trần Minh Đức, phó giám đốc chi nhánh vận tải đường sắt Sài Gòn cho biết thêm về kế hoạch bán vé tập thể: "Tổng công ty Đường sắt Việt Nam sẽ dành khoảng 20% tổng số phương án bán vé các tàu khách Thống Nhất để giải quyết cho các tập thể từ ngày 25/09/2015 đến hết ngày 30/09/2015, sau đó sẽ đưa tất cả các chỗ còn lại lên Hệ thống bán vé điện tử để phục vụ hành khách. Hành khách có thể mua vé qua các website: www.dsvn.vn, vietnamrailway.vn, và vetau.com cùng các địa điểm bán vé".

Khách hàng mua vé tàu tại Ga Sài Gòn

Từ ngày 01/10/2015, các công ty Vận tải tổ chức bán vé cho hành khách cá nhân trên web và các địa điểm bán vé. Mỗi khách hàng được đặt chỗ trên website mỗi lần không quá 04 vé cho một chiều.

Hành khách khi mua vé, đặt vé qua mạng chọn các hình thức thanh toán trực tuyến hoặc trả sau tại ga, ngân hàng, bưu điện. Ở tại khu vực Sài Gòn, hành khách có thể mua vé qua tổng đài 08.38436528 đưa vé đến nhà không thu phí với khoảng cách 7km tính từ Ga Sài Gòn.

Bên cạnh đó, kể từ ngày 03/10/2015, Công ty Vận tải Đường sắt Sài Gòn tổ chức chạy các đôi tàu du lịch chất lượng cao: Hà Nội – Thanh Hóa và Sài Gòn – Tháp Chàm nhằm đáp ứng thêm nhu cầu đi lại của người dân và du khách trong nước và quốc tế.

5 điểm bán vé ngoài khu vực ga Sài Gòn

- Phòng vé Bến Thành: 75, Huỳnh Thúc Kháng, quận 1

- Phòng vé Bình Triệu: Số 5 Kha Vạn Cân, quận Thủ Đức

- Phòng vé Duy Long 43/64 Cộng Hòa, quận Tân Bình

- Phòng vé Bắc Nam: A26 đường D1, Phường Linh Tây, quận Thủ Đức

- Phòng vé Tân Bình: 162/7, Trường Chinh, quận Tân Bình.

Lưu ý, khách hàng nên sử dụng đúng giấy tờ tùy thân để đăng ký vé nhằm thuận lợi cho việc đăng ký và mua được vé tàu.

Bình luận (0)

Lên đầu trang