Khai giảng lớp bồi dưỡng thẩm định giá nhà nước cho cán bộ Công an TPHCM

Thứ Hai, 09/03/2026 11:11  | Mai Anh

|

(CAO) Sáng 09/3, Công an TPHCM phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ Kinh tế - Tài chính miền Nam, Trường Bồi dưỡng cán bộ Kinh tế - Tài chính tổ chức khai giảng 4 lớp bồi dưỡng thẩm định giá nhà nước cho cán bộ trong lực lượng Công an TPHCM.

Đây là một nội dung có ý nghĩa hết sức thiết thực, xuất phát từ yêu cầu thực tiễn công tác, đặc biệt trong bối cảnh số lượng tài sản vi phạm hành chính bị tịch thu ngày càng gia tăng, trong đó chủ yếu là phương tiện vi phạm giao thông, nhất là xe ôtô, xe gắn máy.

Đại biểu dự lễ khai giảng

Thực tiễn thời gian qua cho thấy, việc xử lý, quản lý và tổ chức bán đấu giá tài sản tịch thu còn gặp nhiều khó khăn. Số lượng phương tiện tồn đọng lớn, kho bãi quá tải, phát sinh chi phí bảo quản, nguy cơ cháy nổ, xuống cấp tài sản, ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị và hiệu quả quản lý nhà nước. Một trong những nguyên nhân quan trọng là đội ngũ cán bộ đủ điều kiện tham gia, tổ chức Hội đồng thẩm định giá còn thiếu; nhiều đơn vị, đặc biệt là Công an cấp xã, chưa có cán bộ đáp ứng tiêu chuẩn để tham mưu, tổ chức thực hiện đúng quy định pháp luật.

Ông Đinh Trọng Thắng, Giám đốc Trường Bồi dưỡng cán bộ Kinh tế - Tài chính phát biểu
Thượng tá Nguyễn Hồng Kông, Phó trưởng Phòng Tổ chức cán bộ CATP phát biểu tại lễ khai giảng

Chính vì vậy, việc tổ chức các lớp bồi dưỡng thẩm định giá là bước đi chủ động, kịp thời, thể hiện tinh thần trách nhiệm của Đảng ủy - Ban Giám đốc CATP trong việc tháo gỡ điểm nghẽn về nhân lực chuyên môn, nâng cao năng lực thực thi công vụ ngay từ cơ sở. Mục tiêu đặt ra không chỉ là trang bị kiến thức pháp luật về thẩm định giá, mà còn hình thành đội ngũ cán bộ đủ điều kiện pháp lý để tham gia Hội đồng thẩm định giá...

Quang cảnh lớp bồi dưỡng

Thay mặt Đảng ủy – Ban Giám đốc CATP, Thượng tá Nguyễn Hồng Kông, Phó trưởng Phòng Tổ chức cán bộ CATP cho biết, đây không phải là một khóa học mang tính hình thức, mà là nhiệm vụ trực tiếp gắn với hiệu quả công tác quản lý tài sản công, xử lý vi phạm hành chính và phòng, chống tiêu cực. Việc xác định giá tài sản phải bảo đảm khách quan, đúng pháp luật, sát giá thị trường, tránh thất thoát ngân sách nhà nước, đồng thời bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của các bên liên quan.

Đại biểu chụp hình lưu niệm

Thượng tá Nguyễn Hồng Kông đề nghị CBCS tham gia khóa học cần tập trung nghiên cứu kỹ các quy định của Luật Giá, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, các nghị định, thông tư hướng dẫn về xử lý tài sản vi phạm hành chính; nắm vững quy trình thành lập, tổ chức hoạt động của Hội đồng thẩm định giá; phương pháp thu thập thông tin thị trường, xác định giá khởi điểm để bán đấu giá. Đặc biệt, phải chú trọng kỹ năng thực hành, xử lý tình huống cụ thể gắn với đặc thù tài sản tịch thu trong lực lượng Công an, như xe gắn máy, ô tô, tang vật vi phạm…

CATP mong muốn các lớp bồi dưỡng sẽ đạt kết quả thiết thực, góp phần nâng cao chất lượng công tác tham mưu, xử lý tài sản vi phạm hành chính; từng bước giải quyết tình trạng tồn đọng phương tiện tịch thu; bảo đảm công khai, minh bạch, đúng quy định pháp luật, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ bảo đảm ANTT trên địa bàn Thành phố.

Bình luận (0)

Lên đầu trang