Nghệ An

Khi “bác thằng bần” quên cả giờ về nhà

Thứ Tư, 01/07/2015 16:50  | Hương Nhàn

|

(CAO) Một tốp thanh niên mê mẩn sát phạt nhau trên chiếu bạc đến khi ngẩng mặt lên thì phát hiện sự có mặt của lực lượng cảnh sát hình sự đành phải tra tay vào còng.

Theo đó vào lúc 14g 30 chiều qua (30/6) lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm công an thị xã Hoàng Mai (Nghệ An) bất ngờ đột nhập vào nhà Nguyễn Ngọc Tình (SN 1983, trú xóm 10, xã Quỳnh Vinh, thị xã Hoàng Mai) thì phát hiện một nhóm thanh niên đang sát phạt nhau bằng hình thức đánh bài ăn tiền. 

4 đối tượng đánh bạc bị bắt - Ảnh: Hương Nhàn

Tang vật thu được tại chiếu bạc gồm 3 triệu đồng tiền mặt và một bộ bài tu lơ khơ, một bát... 

Các đối tượng gồm: Nguyễn Ngọc Tình (SN 1983 là chủ nhà), Lê Thạc Thanh (SN 1982),Bùi Thị Hường (SN 1981), Nguyễn Bá Thiết (SN 1986) (đều trú xóm 10 xã Quỳnh Vinh, thị xã Hoàng Mai) và Hoàng Phúc Sơn (SN 1991, trú xã Quỳnh Bảng, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An).

Ngay lập tức các đối tượng đã bị cơ quan CSĐT tạm giữ để mở rộng điều tra, khởi tố vụ án. Tại cơ quan điều tra, sau khi lấy lời khai, do còn có con nhỏ nên đối tượng Bùi Thị Hương được cơ quan ĐT cho tại ngoại để nuôi con nhỏ.

Bình luận (0)

Lên đầu trang